Đây là thời điểm chúng ta dễ gặp tình yêu đích thực nhất theo khám phá của giới khoa học

Tất cả chúng ta đều biết từng trải qua một thời yêu đương nông nổi: đau khổ vì một cậu bạn trai ở trường, đi qua hàng loạt cuộc tình chóng vánh của tuổi trẻ, bắt đầu một tình yêu nghiêm túc đầu tiên nhưng cũng chỉ kéo dài 3 năm hoặc hơn, nhưng rồi tất cả cũng kết thúc bằng lời chia tay. Rất nhiều lần bạn tự nhủ “Tình yêu đích thực của mình đây rồi”, nhưng thực tế lại trả lời bạn “Không phải”.

May mắn thay, tình yêu thực sự cũng giống như một bài toán, và các nhà toán học đã tìm ra độ tuổi mà chúng ta có nhiều khả năng gặp được một nửa hoàn hảo nhất của mình.

Cuộc sống tình cảm của con người có thể được giải thích thông qua một lý thuyết toán học.

Nhà toán học Hannah Fry đã thực hiện một nghiên cứu tiết lộ độ tuổi mà mọi người dễ tìm thấy tình yêu đích thực nhất. Trong nghiên cứu của mình, cô đã dựa vào các mẫu số, thống kê và thuật toán, bao gồm phương pháp được gọi là “lý thuyết điểm dừng tối ưu”.

Nói tóm lại, chúng ta sẽ gặp những người mà mình có thể ở bên đến hết cuộc đời, và những mối quan hệ này sẽ mang lại những giá trị tình cảm khác nhau. Theo lý thuyết, chúng ta có thể dự đoán được bản thân có thể gặp gỡ bao nhiêu người trước khi tìm ra “tình yêu đích thực”. Phương pháp này cũng cho chúng ta biết khi nào nên ngừng tìm kiếm, và gắn bó với người phù hợp nhất.

Chúng ta sẽ tối đa hóa cơ hội tìm được người bạn đời hoàn hảo sau 27 tuổi.

Theo toán học, cơ hội tìm thấy tình yêu đích thực trong những người chúng ta quen biết ở 37% quãng thời gian yêu đương đầu tiên là cực kỳ thấp. Giả sử bạn muốn kết hôn trước 40 tuổi và bạn bắt đầu hẹn hò lần đầu ở tuổi 15. Điều đó đồng nghĩa với việc bạn khó có thể tìm thấy tình yêu đích thực khi còn trẻ, từ 15 tới 27 tuổi.

Từ 27 đến 35 tuổi là khoảng thời gian tốt nhất để bạn lựa chọn được một người phù hợp hơn tất cả những người bạn đã hẹn hò trước đó. Bởi vì bây giờ bạn có thể so sánh người hiện tại với những mối tình trước đó.

Chúng ta cần những mối quan hệ thất bại đó.

Tất cả những người bạn hẹn hò trước khi bạn 27 tuổi là một phần trong cuộc sống, và sẽ là kim chỉ nam dẫn bạn đến với tình yêu đích thực của mình. Kinh nghiệm yêu đương và các mối quan hệ trong quá khứ sẽ giúp bạn học được nhiều điều, và biết được bản thân cần gì từ đối phương.

Những mối tình đầu giúp cải thiện khả năng quan sát của bạn, giúp bạn nhận ra người phù hợp với mình nhất. Vào cuối tuổi hai mươi và khi bước vào tuổi ba mươi, bạn sẽ đủ trưởng thành, đủ kinh nghiệm và có kỳ vọng thực tế hơn về những gì bạn đang tìm kiếm trong các mối quan hệ.

Chúng ta luôn tuân theo lý thuyết này trong tiềm thức.

Bạn có thể nhận thấy rằng chúng ta vẫn tuân theo lý thuyết toán học về tình cảm, ngay cả khi không biết về phương pháp nói trên. Chúng ta dành cho bản thân một ít thời gian để thử nghiệm và “đùa giỡn” khi còn trẻ. Chúng ta chỉ bắt đầu xem xét nghiêm túc về “đối tượng hôn nhân” khi chúng ta bước vào giai đoạn từ giữa đến cuối tuổi hai mươi.