Vào lúc 10 giờ 8 phút sáng thứ Hai 14/4 (giờ địa phương), một trận động đất với cường độ ban đầu được ghi nhận là 5,2 độ richter đã làm rung chuyển miền Nam California, Mỹ. Theo thông tin từ Phòng thí nghiệm Địa chấn thuộc Viện Công nghệ California (Caltech), tâm chấn nằm gần thị trấn Julian, California.

Vị trí động đất ảnh hưởng
Tiến sĩ Lucile Jones, nhà địa chấn học tại Caltech, cho biết trận động đất này dường như có liên quan đến đường đứt gãy Elsinore. Trước đó, vào khoảng 4 giờ chiều Chủ nhật 13/4, một dư chấn mạnh 3,3 độ richter đã được ghi nhận. Bà Jones cũng cho biết thêm, trận động đất xảy ra ở độ sâu tương đối lớn, khoảng 13 km (tương đương 8 dặm) dưới bề mặt.
Rung chấn lan rộng khắp một vùng rộng lớn của bang, từ San Diego đến Los Angeles. Văn phòng Thống đốc California Gavin Newsom cho biết ông đã được thông báo về trận động đất. Văn phòng của ông Newsom khẳng định: "Chính quyền bang đang phối hợp với chính quyền địa phương để đánh giá thiệt hại và xem xét nhu cầu ứng phó khẩn cấp".

Đá lở tại 1 số nơi


Động đất đã gây ra lở đất và đá rơi ở một số khu vực, khiến nhiều tuyến đường phải đóng cửa.
Metrolink, dịch vụ tàu chở khách giữa Los Angeles và San Diego, cho biết họ đã đóng tuyến đường ray giữa Quận Cam và Quận San Diego để kiểm tra.
Thành phố San Diego cho biết họ đã đóng cửa tòa nhà hành chính trong ngày như một biện pháp phòng ngừa.
Theo mô hình của Cơ quan Khảo sát Địa chất Hoa Kỳ (USGS), những người sống gần tâm chấn nhất đã cảm nhận được "rung chấn trung bình". Trong khi đó, hơn 25 triệu người khác trải qua "rung chấn từ yếu đến nhẹ".
Mặc dù vậy, Tiến sĩ Jones cũng nhấn mạnh rằng giới khoa học không có cách nào để dự đoán liệu trận động đất này có phải là tiền đề cho một sự kiện lớn hơn hay không. Bà giải thích: "Mọi trận động đất đều có thể là dư chấn của một trận động đất lớn hơn". Theo bà, thông thường có khoảng 5% khả năng một trận động đất sẽ được tiếp nối bởi một cơn dư chấn mạnh hơn.
Hiện vẫn chưa có báo cáo nào về thương tích hoặc thiệt hại.