Mariana Barutkina là blogger mới vào nghề với hơn 1.200 người theo dõi trên Instagram. Ngày 1/8, cô cho biết đã gặp tai nạn khi thực hiện tư thế ngồi xổm một chân trên giày cao gót, lấy cảm hứng từ rapper người Mỹ Nicki Minaj. Sự việc xảy ra vài tuần sau khi cô sinh con, theo trang giải trí TMZ.
Video được đăng trên Instagram cá nhân cho thấy Barutkina thực hiện thử thách bằng cách đứng lên một hộp sữa bột trẻ em đặt trên nồi nước sốt. Khi chiếc nồi trượt khỏi đảo bếp bằng đá cẩm thạch, cô bị ngã ngửa và tiếp đất bằng lưng.
Khi được đưa vào cấp cứu, bác sĩ chẩn đoán Barutkina bị gãy cột sống do chèn ép, không biến chứng, buộc cô phải tạm dừng công việc viết blog và làm người mẫu ảnh mới khởi đầu không lâu. "Liệu đó là sự trớ trêu, nghiệp chướng hay đơn giản chỉ là cuộc sống luôn thử thách sức mạnh của con người vào những thời điểm bất ngờ nhất", nữ Tiktoker viết.
Mariana Barutkina, 32 tuổi, thực hiện thử thách Tiktok chỉ vài tuần sau khi sinh con. Ảnh: Instagram
Nhiều người để lại bình luận bày tỏ sự hoài nghi và chỉ trích hành động liều lĩnh của Barutkina. Một người viết: "Tôi luôn kinh ngạc trước những việc con người sẵn sàng làm chỉ để chạy theo phong trào. "Người khác gay gắt: "Tôi xin lỗi nhưng trong đầu những người làm theo thử thách nguy hiểm này đang nghĩ gì vậy? Rõ ràng là nó gây hại cho sức khỏe!"...
Thử thách Barutkina tham gia có tên Nicki Minaj "High School" Challenge, thu hút hơn 1,3 tỷ lượt xem trên TikTok với các hashtag như #nickiminajchallenge hoặc #HighSchoolChallenge. Có khoảng 37,5 triệu video được đăng tải theo trào lưu này, trong đó nhiều người cố gắng mô phỏng tư thế mang tính biểu tượng của nữ rapper trong MV High School năm 2013: ngồi xổm bằng một chân trên giày cao gót, giữ thăng bằng trên các bề mặt không ổn định như tạ, chai rượu xếp chồng hoặc mũ bảo hiểm, nhằm thu hút lượt xem. Một video với hơn 61,7 triệu lượt xem, cho thấy một nhân viên tiệm làm móng đang giữ thăng bằng trên đôi giày cao gót màu vàng trên nắp hai lọ sơn móng tay.
Trước lo ngại về mức độ nguy hiểm của trào lưu, chuyên gia vật lý trị liệu Molly Gagnon tại Mỹ khuyến cáo người dùng mạng xã hội cần cân nhắc trước khi làm theo. Theo cô, để hạn chế chấn thương, người tham gia nên tập thăng bằng từ từ bằng giày bệt hoặc chân trần trước, kéo giãn cơ vùng hông, đùi kỹ lưỡng, đồng thời duy trì các bài tập tăng cường sức mạnh thân mình như plank, squat hoặc nâng gót chân. Những động tác tưởng đơn giản nhưng khi kết hợp với giày cao gót và bề mặt trơn trượt có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng, đặc biệt với phụ nữ sau sinh, người có bệnh lý về xương khớp hoặc người ít vận động.