
Cảnh sát kiểm tra an ninh các phương tiện tại cầu Choji ở đảo Ganghwa, Incheon, ngày 18/6, như một phần trong nỗ lực ngăn chặn việc rải truyền đơn chống Triều Tiên ở khu vực biên giới (Ảnh: Yonhap)
Theo hãng thông tấn chính thức Yonhap của Hàn Quốc, những nghi phạm người Mỹ đã bị bắt giữ vào sáng sớm 27/6 (theo giờ địa phương), sau khi họ bị bắt quả tang đang cố gắng thả những chai nhựa xuống biển từ đảo Gwanghwa - gần khu vực biên giới hạn chế với Triều Tiên.
Sáu người đã bị bắt giữ sau khi một đơn vị quân đội ven biển bảo vệ khu vực này báo cáo với cảnh sát. Khu vực này bị hạn chế đối với dân thường sau khi được chỉ định là vùng nguy hiểm vào tháng 11/2024 do gần với Triều Tiên.
Động thái thả bóng bay hoặc chai nhựa qua biên giới Hàn Quốc - Triều Tiên từ lâu đã gây ra căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên.
Theo Yonhap, một lệnh hành chính cấm phát động tuyên truyền chống Bình Nhưỡng đã có hiệu lực đối với khu vực này.
Vào ngày 14/6, cảnh sát Hàn Quốc đã bắt giữ một nhà hoạt động với cáo buộc thả bóng bay về phía Triều Tiên từ đảo Gwanghwa.

Một ngôi làng ở Triều Tiên được chụp từ đảo Ganghwa, Incheon, ngày 15/10/2024 (Ảnh: NEWS1)
Năm 2023, Tòa án Hiến pháp Hàn Quốc đã bác bỏ luật năm 2020 hình sự hóa việc gửi tờ rơi và các mặt hàng khác tới Triều Tiên, gọi đó là hạn chế quá mức đối với quyền tự do ngôn luận.
Tuy nhiên, kể từ khi nhậm chức vào đầu tháng 6, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung đã thúc đẩy việc trấn áp những chiến dịch dân sự như vậy bằng các luật khác để tránh bùng phát căng thẳng với Triều Tiên, thúc đẩy sự an toàn cho cư dân tuyến đầu của Hàn Quốc.
Tổng thống Lee Jae-myung nhậm chức với cam kết sẽ khởi động lại các cuộc đàm phán đã bị đình trệ từ lâu với Triều Tiên và thiết lập hòa bình trên bán đảo Triều Tiên. Chính phủ của ông đã dừng các chương trình phát thanh tuyên truyền chống Triều Tiên. Các chương trình phát thanh tương tự của Bình Nhưỡng cũng đã không được nghe thấy ở các thị trấn biên giới của Hàn Quốc kể từ đó.
Vẫn chưa rõ liệu Triều Tiên có phản ứng với cử chỉ hòa giải của Tổng thống Lee Jae-myung sau khi nước này cắt đứt quan hệ với Hàn Quốc vào năm 2024.
Các cuộc đàm phán chính thức giữa hai miền Triều Tiên đã bị đình trệ kể từ năm 2019.