Bộ Y tế và Phúc lợi Hàn Quốc cho biết chính phủ nước này sẽ chi 88.500 tỷ won (tương đương 64,8 tỷ USD) trong năm 2025 để thúc đẩy tỷ lệ sinh và giải quyết các vấn đề liên quan đến dân số già hóa nhanh chóng. Trong đó, 28.600 tỷ won sẽ được đầu tư vào các dự án hỗ trợ sinh con như trợ cấp tiền mặt cho trẻ sơ sinh và cha mẹ. Ngoài ra, 12.200 tỷ won được phân bổ để hỗ trợ các chương trình dân số cấp địa phương.
Tỷ lệ sinh của Hàn Quốc hiện chỉ ở mức 0,79, thuộc hàng thấp nhất thế giới. Đáng lo ngại hơn, một báo cáo mới của Viện Dân số bán đảo Triều Tiên cho Tương lai cảnh báo dân số Hàn Quốc có thể giảm chỉ còn 15% so với hiện tại vào năm 2125 nếu xu hướng này tiếp diễn.

(Ảnh minh hoạ: Unsplash)
Theo dự báo, trong kịch bản xấu nhất, dân số Hàn Quốc sẽ chỉ còn khoảng 7,53 triệu người, thấp hơn cả dân số thành phố Seoul hiện tại. Ngay cả ở kịch bản lạc quan, dân số cũng giảm xuống mức dưới 16 triệu người. Các chuyên gia cho biết, sự suy giảm không chỉ do tỷ lệ sinh thấp mà còn là hiệu ứng tích lũy: ít người trẻ - ít người làm cha mẹ - tỷ lệ sinh giảm sâu hơn ở thế hệ kế tiếp.
Về mặt xã hội, khảo sát hơn 60.000 bài đăng của người lao động trẻ tuổi trên ứng dụng Blind cho thấy mối quan tâm chính khi nói đến hôn nhân và sinh con là "tiền bạc" và "nhà ở", chứ không phải "tình yêu". Điều kiện kinh tế trở thành yếu tố then chốt trong quyết định lập gia đình.
Viện nghiên cứu khuyến nghị cần sớm mở rộng các chính sách giảm gánh nặng sinh con, cải cách nhập cư, nâng tuổi nghỉ hưu và tái cấu trúc nền kinh tế để giảm phụ thuộc vào tăng trưởng dân số.