HLV, VĐV, tình nguyện viên và cả người dân chủ nhà đồng loạt chỉ trích BTC SEA Games 30

Không chỉ các vị khách, ngay cả các cầu thủ trong đội bóng nữ của Philippines cũng lên tiếng bày tỏ sự ngán ngẩm với công tác tổ chức SEA Games 2019 của chính nước họ.

Hali Long, cầu thủ thuộc đội tuyển bóng đá nữ quốc gia Philippines bức xúc lên tiếng chỉ trích công tác tổ chức SEA Games 2019 của chính nước chủ nhà. Nữ cầu thủ không ngại thể hiện quan điểm rằng, cảm thấy chán nản khi BTC tổ chức đón tiếp không chu đáo và thẳng thắn phê bình công tác tổ chức khiến cô và đồng đội "xấu hổ khi nhìn bạn bè các quốc gia khác".

Hali Long kể, cô đã cùng các cầu thủ trong đội bóng nữ chủ nhà chờ hơn 5 tiếng đồng hồ để có phòng nghỉ. "Chúng tôi đến khách sạn lúc 11h30 sáng và khách sạn nói phòng vẫn chưa có. Thế là chúng tôi đành đi ăn trưa trước. Chúng tôi nghĩ rằng họ sẽ chuẩn bị phòng. Nhưng thật ngạc nhiên khi chúng tôi trở về, khách sạn nói chúng tôi phải ngủ 4 - 5 người/phòng thay vì 2 người/phòng như ở các giải đấu khác. Đến 2h15 chiều thì phòng của chúng tôi vẫn chưa có.", nữ cầu thủ bức xúc kể.

Bị bỏ rơi tại sân bay, khách sạn... là tình cảnh chung của cả đội khách và đội chủ nhà.

Ngay cả HLV đội tuyển bóng đá nữ Philippines, bà Let Dimzon, cũng phải lên tiếng: "Tôi cảm thấy xấu hổ khi đối diện với các quốc gia khác. Thực tế, chúng tôi đã tham dự rất nhiều giải đấu và chưa từng gặp những chuyện như thế. Thật tệ khi nhìn vào quá trình chuẩn bị của Philippines".

Wilson Gaspi - một tình nguyện viên tại SEA Games 30 đã đã đăng một bài viết của anh trên MXH và nhận được hàng chục nghìn lượt quan tâm từ cộng đồng mạng Philippines nói riêng và châu Á nói chung. Wilson Gaspi đã từng hào hứng khi trúng tuyển, mong muốn góp sức nhỏ bé của mình để tạo nên sự thành công của một kỳ Đại hội thể thao tầm cỡ nhưng sự hứng thú đã vụt tắt ngay ngày đầu tiên làm việc.

"Tôi được chỉ định làm người giám sát và lên kế hoạch công việc từ 8h đến 16h. Tôi hào hứng bắt đầu công việc khi dậy lúc 5h và chuẩn bị đi đến địa điểm làm việc lúc 7h30. Thật ngạc nhiên, không có ai ở đó ngoài nhân viên an ninh. Tôi ra ngoài tìm kiếm một nhà hàng và quay lại lúc 8h30 nhưng vẫn chưa có ai đến.", Wilson kể và còn nói về việc chỉ được phát đồ ăn đúng một lần.

Tình nguyện viên này thẳng thắn nêu ý kiến: "Tôi rất xin lỗi các nhà tổ chức SEA Games 30, nhưng ngay cả bản thân tôi cũng từ bỏ là tình nguyện viên. Việc thiếu kế hoạch và quy trình chỉ cho thấy chúng ta chưa sẵn sàng tổ chức sự kiện lớn như vậy. Đó là sự thất vọng. Tôi đã nghe những bình luận tiêu cực, nhưng không tin cho đến khi tự mình trải nghiệm nó".

Bài viết kèm hình ảnh suất ăn khá tệ của nam tình nguyện viên chia sẻ trên MXH.

Nam tình nguyện viên cũng tố BTC đối xử không công bằng với các tình nguyện viên, không chủ động bàn giao thẻ ID và đồng phục. Anh và các đồng nghiệp đã làm việc hăng say đến tận 14h chiều nhưng vẫn không nhận được đồ ăn trưa từ BTC, thậm chí cả ngày không có nổi một chai nước nào để uống.

Truyền thông các nước đã đồng loạt nêu sự ngáo ngán về cách tổ chức của Philippines và chính công dân nước này cũng tỏ rõ thái độ bức xúc, thậm chí tuyên bố rằng sẽ không xem bất cứ bản tin nào liên quan đến SEA Games 2019 đang diễn ra trên chính đất nước mình. Một cư dân mạng Philippines chia sẻ: "Vào lúc này, tôi chỉ muốn tắt mọi thứ liên quan đến SEA Games vì tôi không muốn biết thêm về việc nó gây xấu hổ đến thế nào".

Một người khác thì viết: "Là công dân Philippines, tôi rất xin lỗi vì chuyện này đã xảy ra và gây thất vọng, cũng như việc ngân sách dự kiến đã không được tối đa hóa. Rõ ràng là có sự khuất tất ở đây".

Nhiều người dân Philippines cũng đã tỏ thái độ bức xúc với công trình Tháp đuốc có chiều cao 50 m với kinh phí xây dựng gần 1 triệu USD. Tháp đuốc được đặt tại sân Clark - sân vận động chính của Đại hội thể thao Đông Nam Á năm nay chưa rõ có điểm gì đặc biệt.

Công trình Tháp đuốc trị giá 1 triệu USD gây tranh cãi của SEA Games năm nay.

Trước làn sóng dư luận, đại diện Ủy ban Tổ chức SEA Games Philippines (PHISGOC) đã đưa ra lời lỗi với các VĐV một số đoàn, thừa nhận những thiếu sót và cam kết sẽ làm tốt hơn. Tuy nhiên, mọi thứ chỉ có thể chờ xem, ít nhất là cho đến ngày khai mạc.

Theo Tiin.vn


* Nội dung liên quan: