Học trò than trời vì “con nhà người ta” xuất hiện trên ti vi đúng bữa ăn: Người ta vượt khó học giỏi, tôi thì vượt khó qua bữa cơm

Có những bữa cơm "chan đầy nước mắt" khi những câu chuyện “con nhà người ta” cứ ám ảnh, học trò chỉ có nước ăn cho xong qua bữa cơm!

Có lẽ các bạn trẻ ngày nay chẳng còn quá xa lạ với việc bị bố mẹ so sánh với “con nhà người ta”. Dù cho con mình có ngoan ngoãn, học giỏi, xuất chúng đến đâu thì dường như vẫn có một thế lực vô hình “con nhà người ta” luôn được các bậc phụ huynh mang ra làm khuôn hình chuẩn mẫu. Đâu có ai hoàn hảo về mọi thứ, có thể bạn A học giỏi, bạn B xinh xắn, bạn C khéo léo và bạn là con thì bố mẹ vẫn sẽ có đủ lý do “dìm” bạn.

Mỗi ngày nghe những câu như: “Đứa này giỏi lắm”; “Con nhà cô kia ngoan lắm”; “Thằng này nhà chú B làm được như thế cơ mà"..., phần lớn các bạn trẻ chẳng ai vui vẻ cho được. Ai mà chẳng tự ái, bạn nào vô tư thì bỏ ngoài tai, gật gù vâng dạ, bạn nào suy nghĩ nhiều thì lại buồn phiền, tủi thân.

Và thế là không ít câu chuyện "cười ra nước mắt" về vấn đề này được đưa ra, nhất là dưới góc nhìn của các bạn trẻ. Các tấm gương nghèo vượt khó, học giỏi vẫn thường xuyên được các chương trình trên đài truyền hình đưa tin. Vào thời điểm mùa thi vừa đi qua, sắp bước vào năm học mới lại càng có nhiều những thông tin về học sinh từ khắp các vùng miền. Khổ cái là các chương trình tin tức lại thường được phát sóng vào thời điểm các bữa cơm gia đình.


Một bạn trẻ than thở trên diễn đàn học đường.


Một phụ huynh không ngần ngại tag thẳng con mình vào clip. (Ảnh: Trường Người Ta)

Cũng phải hiểu cho các bậc phụ huynh nhiều khi chỉ muốn tìm những câu chuyện ý nghĩa để giáo dục con cái trở thành người tốt. Chỉ có điều là nhiều bạn trẻ đã đến tuổi khôn lớn, có thể tự mình tìm hiểu về những tấm gương ấy rồi mà không thích bố mẹ chỉ cho nữa.

Dường như đồng cảm trước vấn đề này, nhiều bạn trẻ đã được phen bày tỏ nỗi lòng: “Mấy hôm nay toàn giấu điều khiển với rút ổ cắm ra á”; “Lúc đó vừa ăn cơm vừa rơi nước mắt”; “Cứ chiếu đến mấy cái này là lại phải lẩn đi chỗ khác...”; “Ngta thì vượt khó học giỏi. Còn toi thì vượt khó để qua bữa cơm”; “Thời buổi công nghệ 4.0 xem thời sự live stream mắng con qua mạng xã hội”.../.