Khán giả bức xúc khi Trấn Thành tuyên bố "Người Việt có vấn đề tâm lý mới đi xem Bố già, dân mình khổ quá"

Hết phát ngôn "Ai không xem Bố già chứng tỏ sống hời hợt", Trấn Thành tiếp tục làm dậy sóng khi phán xét tính cách người Việt thông qua bộ phim của anh.

Lần đầu thành công với bộ phim "Bố già" khai thác tình cảm gia đình, họ hàng làng xóm, Trấn Thành liên tiếp tung các chiêu quảng cáo rầm rộ. Vẫn phong cách thích thị phi ồn ào, các chiêu trò PR của nam MC đôi khi phản ngược tác dụng. Bắt đầu từ phát ngôn của Hà Hồ. Nữ ca sĩ ủng hộ Trấn Thành bằng cách tuyên bố "Ai không xem Bố già chứng tỏ sống hời hợt". Tiếp đến, chính Trấn Thàn cho rằng sự thành công của bộ phim anh làm đến từ vấn đề tâm lý của người Việt.

Trong bài phỏng vấn mới đây nam danh hài đánh giá: "Tôi nghĩ không chỉ riêng bố mẹ tôi mà ai đi xem phim này về cũng sẽ thay đổi suy nghĩ về cuộc sống và gia đình. Bộ phim của tôi càng thành công thì chứng tỏ người Việt có vấn đề về tâm lý càng lớn. Người đi xem càng đông thì càng nhiều người có vấn đề về tâm lý nên mới tìm thấy sự đồng cảm. Trong niềm vui, tôi thấy tủi thân vì nhận ra nước mình khổ quá, cuộc sống khắc nghiệt với người dân quá. Nhiều gia đình không hiểu cách để tạo hạnh phúc cho nhau và quá nhiều người mắc kẹt trong điều đó."

Doanh thu "Bố già" vượt ngưỡng 200 tỷ, trở thành phim Việt đạt con số mơ ước nhanh nhất, nhưng nó không hoàn toàn đến từ phía tâm lý người xem. Giữa thời điểm dịch bệnh, phim hay đã ít, lại thêm việc quảng cáo rầm rộ nên lượng người đổ đi xem "Bố già" ngày càng đông. Việc chụp mũ phán xét khán giả của Trấn Thành khiến nhiều người bức xúc. Liệu có phải tất cả người xem phim đều bị vấn đề tâm lý?

Đôi khi mục đích đến rạp đơn giản chỉ là giải trí, tò mò, hơn nữa, đề tài phim gia đình cũng được yêu thích hơn cả.

Cách phát ngôn của Trấn Thành bị phần đông người phản bác. Không xem thì bảo sống hời hợt, mà xem thì bị coi là có vấn đề tâm lý. Đôi khi các nghệ sĩ yêu cầu quá cao với khán giả của mình.