Khối tài sản của Từ Hy Viên không dễ có được

DJ Koo - chồng Từ Hy Viên - sẽ phải trả khoản thuế lớn nếu thừa kế tài sản của vợ. Anh bị nghi trốn tránh trách nhiệm với tài sản của vợ quá cố.

"Biến" sau khi ngã ngũ vụ phân chia tài sản của Từ Hy Viên

Trong chuyến du lịch Nhật Bản dịp Tết Nguyên đán 2025, nữ diễn viên nổi tiếng Từ Hy Viên (Đại S) qua đời đột ngột do biến chứng viêm phổi sau khi mắc cúm. Gia đình chọn nghĩa trang Kim Bảo Sơn (thành phố Tân Bắc, Đài Loan, Trung Quốc) làm nơi an nghỉ cuối cùng cho cô. Đây cũng là nơi Đặng Lệ Quân, Coco Lee, Cao Dĩ Tường được chôn cất.

Vấn đề tài sản của nữ diễn viên đã ngã ngũ. Từ Hy Viên để lại hai bất động sản: một căn nhà trị giá 210 triệu Đài tệ (gần 163 tỷ đồng) mà mẹ cô đang sinh sống và căn biệt thự có giá trị 460 triệu Đài tệ (365 tỷ đồng).

Khối tài sản của Từ Hy Viên không dễ có được- Ảnh 1.

Từ Hy Viên và chồng - DJ Koo Jun Yeop.

Câu chuyện thêm phần rắc rối khi căn biệt thự Đài Bắc Tín Nghĩa trị giá 460 triệu Đài tệ mà cô và DJ Koo (Koo Jun Yeop) từng sống, không chỉ liên quan đến thuế thừa kế mà còn đi kèm khoản vay thế chấp mỗi tháng lên tới hơn 1 triệu Đài tệ (khoảng 777 triệu đồng). Nếu không có ai đủ khả năng thanh toán, biệt thự có thể bị ngân hàng tịch thu và đem đấu giá.

Theo thông tin ngày 8/3 từ Sinchew, trong quá trình phân chia, Koo Jun Yeop đã đồng ý tiếp tục trả khoản vay này. Tuy nhiên tờ 163 đưa tin DJ Koo thông qua một người bạn, bác bỏ tin tiếp quản khoản vay của căn biệt thự mà Đại S để lại. Người này tỏ ra bức xúc, gọi tin đồn là “nực cười, không có chuyện đó”. Động thái này khiến dư luận nghi ngờ DJ Koo né tránh trách nhiệm với tài sản của vợ quá cố.

Muốn thừa kế tài sản, phải chấp nhận trách nhiệm

Hai con của Từ Hy Viên được quyền hưởng tài sản, nhưng do chưa đủ 18 tuổi nên vẫn phụ thuộc vào người giám hộ hợp pháp là cha ruột - Uông Tiểu Phi. Để xử lý khoản vay, Uông Tiểu Phi cần thỏa thuận với mẹ Đại S - bà Hoàng Xuân Mai. Giải pháp tối ưu là cả ba bên cùng chia sẻ trách nhiệm thanh toán khoản vay. Nếu một bên muốn độc lập sở hữu tài sản, họ phải tự đảm bảo khả năng chi trả toàn bộ.

Khối tài sản của Từ Hy Viên không dễ có được- Ảnh 2.

Nếu muốn nhận phần tài sản của vợ quá cố, DJ Koo phải đối diện với nhiều vấn đề phức tạp.

Theo Sanli News, trên thực tế việc phân chia tài sản đã được xử lý từ trước thông qua luật sư. Do DJ Koo là người thừa kế trưởng thành duy nhất, anh cũng là người chịu trách nhiệm chính về khoản vay này.

Khi phóng viên liên hệ với quản lý của chồng Từ Hy Viên để xác nhận thông tin, phía DJ Koo vẫn chưa đưa ra phản hồi.

Trong trường hợp DJ Koo từ chối, khán giả đặt câu hỏi ai sẽ là người đứng ra thanh toán khoản vay. Hai con của Đại S đều chưa đủ tuổi lao động. Mẹ của cô hơn 70 tuổi, không có khả năng chi trả. Em gái Từ Hy Đệ (Tiểu S) gần như không lên tiếng trước công chúng về vấn đề này. Về phần Uông Tiểu Phi, anh không có lý do gì để phải tiếp tục gánh khoản vay cho vợ cũ.

Nếu muốn nhận phần tài sản của vợ, DJ Koo phải đối diện với nhiều vấn đề phức tạp. Thừa kế không chỉ là nhận tài sản mà còn phải gánh trách nhiệm mà người quá cố để lại.

Theo phân tích của giới truyền thông Đài Loan (Trung Quốc), ước tính tài sản ròng của Từ Hy Viên lên đến 1 tỷ Đài tệ (xấp xỉ 777 tỷ đồng), thuế thừa kế ít nhất phải hơn 6 triệu Đài tệ. Người thừa kế phải có đủ tiền đóng thuế.

DJ Koo cũng phải chịu trách nhiệm chăm sóc con cái, phụng dưỡng mẹ vợ và có quyền đại diện trong vụ kiện với Uông Tiểu Phi. Một khi thừa kế tài sản, anh cũng phải gánh luôn khoản vay liên quan. Người ta chờ động thái của DJ để xem anh có để căn biệt thự bị siết nợ và đem đấu giá hay không.