Sáng 22/9/2025, siêu bão Ragasa (tên tại Philippines là Nando) với sức gió mạnh và mưa lớn đã quét qua khu vực phía bắc Philippines và phía nam Đài Loan (Trung Quốc). Hàng trăm gia đình đã phải tìm nơi trú ẩn trong các trường học và trung tâm di tản. Theo dự báo, cơn bão sẽ đổ bộ vào quần đảo Babuyan của Philippines vào khoảng giữa trưa. Quần đảo này nằm cách Đài Loan khoảng 740 km về phía nam, thuộc eo biển Luzon.
Dịch vụ thời tiết quốc gia Philippines cho biết vào lúc 11 giờ sáng, sức gió duy trì tối đa tại tâm bão đạt 215 km/h, giật tới 265 km/h khi bão di chuyển về phía quốc đảo này. Ông Rueli Rapsing, Giám đốc phòng chống thiên tai tỉnh Cagayan, chia sẻ với AFP: "Chúng tôi đang trải qua những cơn gió mạnh ở đây, tại phía bắc Cagayan. Chúng tôi đã chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất". Ông cũng cho biết thêm: "Vì siêu bão sẽ đi qua Calayan, chúng tôi đang rất tập trung vào khu vực đó". Calayan là một thị trấn ở tỉnh cực bắc của Philippines.




Những hình ảnh mắt bão được chụp từ trạm vũ trụ quốc tế những ngày qua (Ảnh: X)
Tại Đài Loan, các cuộc sơ tán quy mô nhỏ đang diễn ra ở các khu vực miền núi gần Pingtung. James Wu, cán bộ sở cứu hỏa địa phương, phát biểu với AFP: "Điều khiến chúng tôi lo lắng hơn là thiệt hại có thể tương tự như những gì đã xảy ra trong cơn bão Koinu (Jenny) hai năm trước". Ông mô tả lại cảnh tượng cột điện đổ sập và mái tôn bay lơ lửng trong không khí do cơn bão Koinu gây ra.
Trước dự báo mưa lớn, các trường học và cơ quan chính phủ ở khu vực Manila và 29 tỉnh của Philippines đã đóng cửa vào thứ Hai (ngày 22/9/2025). Chuyên gia khí tượng chính phủ John Grender Almario đã cảnh báo về khả năng "lũ lụt nghiêm trọng và lở đất" ở các khu vực phía bắc đảo chính Luzon vào Chủ nhật (ngày 21/9/2025).
Mối đe dọa lũ lụt từ bão Nando xuất hiện chỉ một ngày sau khi hàng nghìn người dân Philippines xuống đường biểu tình phản đối vụ bê bối tham nhũng ngày càng gia tăng liên quan đến các dự án kiểm soát lũ lụt được xây dựng kém chất lượng hoặc chưa bao giờ hoàn thành. Cuộc biểu tình ban đầu diễn ra ôn hòa nhưng đã chuyển sang bạo lực vào chiều tối khi người biểu tình ném đá vào cảnh sát, dẫn đến hơn 100 vụ bắt giữ.
Philippines là vùng đất liền lớn đầu tiên đối mặt với vành đai bão Thái Bình Dương. Quốc đảo này hứng chịu trung bình 20 cơn bão và áp thấp nhiệt đới mỗi năm, khiến hàng triệu người sống trong các khu vực dễ bị thiên tai rơi vào cảnh nghèo đói triền miên. Các nhà khoa học cảnh báo rằng bão đang trở nên mạnh hơn khi thế giới ấm lên do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu do con người gây ra.
Nguồn: Manila Standard