"Xuân vận" 2025 bắt từ ngày 14/1, kéo dài trong 40 ngày và đạt 9,02 tỷ lượt người di chuyển – con số kỷ lục chưa từng có. Tân Hoa xã nhận định: "Vượt qua con số 8,4 tỷ chuyến đi trong cùng kỳ nghỉ lễ năm ngoái".
Theo Tân Hoa Xã, khoảng 513 triệu chuyến tàu trong dịp Tết Nguyên đán ở Trung Quốc, tăng 6,1% so với năm ngoái, trong khi 90,2 triệu hành khách di chuyển bằng máy bay, tăng 7,4%.
"Xuân vận" là từ để chỉ cuộc di chuyển lớn nhất trong năm của người dân Trung Quốc vào dịp Tết Nguyên đán.
Ga Hồng Kiều ở Thượng Hải vào ngày 26/1 chật cứng người đi du lịch trong kỳ nghỉ lễ. Ảnh: Tomoko Wakasugi
Đây là mùa lễ hội quan trọng nhất trong năm, khi hàng tỷ người dân Trung Quốc trở về quê hương sum họp gia đình hoặc tham gia các chuyến du lịch Tết.
Cơn sốt du lịch trong kỳ nghỉ lễ lớn nhất của Trung Quốc thường được coi là thước đo và là phép thử áp lực đối với hệ thống giao thông rộng lớn của nước này.
Số liệu thống kê hàng năm về các chuyến đi được thực hiện trong đợt cao điểm đi lại hằng năm đã tăng vọt kể từ khi Bộ Giao thông vận tải sửa đổi số liệu trước Tết Nguyên đán năm 2023 để bao gồm cả các chuyến đi tự lái trên các tuyến đường cao tốc quốc gia lớn.
Tổng cộng có 2,98 tỷ chuyến đi được ghi nhận trong đợt di chuyển Tết Nguyên đán năm 2019, một năm trước khi các hạn chế của đại dịch COVID-19 cản trở việc đi lại.