Lê Giang: "Trấn Thành là nghệ sĩ tài năng và tận tâm"

Lê Giang cảm thấy hạnh phúc khi bộ phim nào hợp tác với Trấn Thành cũng tạo được hiệu ứng tốt. Nữ diễn viên gọi người em thân thiết Trấn Thành là nghệ sĩ tài năng và tận tâm, cũng như là "bảo chứng phòng vé" khi ra mắt phim.

Sau màn kết hợp thành công với Trấn Thành trong nhiều phim điện ảnh như Bố già, Nhà bà Nữ, dịp Tết Ất Tỵ 2025, Lê Giang góp mặt trong Bộ tứ báo thủ của nam đạo diễn tài năng.

"Trấn Thành là bảo chứng phòng vé"

Chị có thể chia sẻ về vai diễn của mình trong Bộ tứ báo thủ? Điều gì khiến chị cảm thấy thú vị nhất khi đảm nhận vai này?

Tôi và Trấn Thành có mối quan hệ thân thiết, không chỉ trong công việc mà còn cả ngoài đời. Chúng tôi thường xuyên chia sẻ, góp ý và đồng hành cùng nhau trong công việc và đời thường. Vì vậy, mỗi năm tôi đều có cơ hội góp mặt trong các dự án phim của Trấn Thành.

Vai diễn lần này của tôi khá nhẹ nhàng – một người dì trong một gia đình. Đây là nhân vật luôn thương yêu, lo lắng cho con cháu và dành hết tâm huyết để vun vén cho anh chị em, gia đình. Dù tính cách có chút “ồn ào”, dì là người sống tình cảm và luôn đặt gia đình lên hàng đầu.

Trong Bộ tứ báo thủ, tôi và Trấn Thành kết hợp rất ăn ý. Ở ngoài đời, hai chị em rất hiểu nhau, chỉ cần Trấn Thành muốn điều gì, tôi lập tức nắm bắt và thể hiện đúng ý. Sự ăn ý này tạo nên những khoảnh khắc chân thực, gần gũi và đầy cảm xúc. Tôi rất hào hứng và hạnh phúc khi được tiếp tục đồng hành cùng Trấn Thành trong dự án lần này.

Lê Giang:

Lê Giang và Trấn Thành có mối quan hệ thân thiết trong công việc và ngoài đời

Chị nghĩ sao khi phim nào hợp tác với Trấn Thành cũng mang lại hiệu ứng tốt?

Tôi thấy hạnh phúc và vui mừng bởi sự yêu thương và ủng hộ từ khán giả. Mọi người luôn dành cho tôi những lời khen, thậm chí gắn cho tôi biệt danh “diễn viên của những bộ phim trăm tỷ”. Đâ là một niềm tự hào lớn và cũng là nguồn động lực để tôi nỗ lực hơn trong sự nghiệp. Đồng nghiệp cũng dành nhiều tình cảm, nhận xét rằng tôi diễn giỏi, có duyên. Những lời động viên đó khiến tôi ý thức rằng may mắn cần đi đôi với sự cố gắng không ngừng nghỉ, để mỗi bộ phim mình tham gia đều mang lại thành công.

Tôi cảm thấy mình rất may mắn, không chỉ riêng tôi mà còn nhờ Trấn Thành – một cái tên đã trở thành “bảo chứng phòng vé”. Mỗi năm, khán giả luôn háo hức chờ đợi phim của Trấn Thành, đặc biệt trong những năm gần đây, khi anh ấy lấn sân mạnh mẽ vào lĩnh vực điện ảnh và nhận được rất nhiều sự yêu mến.

Hợp tác với Trấn Thành nhiều lần, chị thấy anh ấy là người như thế nào?

Tôi không thích xu nịnh, phải thừa nhận rằng Trấn Thành là một người tài năng và tận tâm. Tôi và Thành đã biết nhau hơn mười mấy năm, hiểu rõ tính cách của nhau cả trên sân khấu lẫn ngoài đời. Thành luôn dành cho tôi sự tin tưởng đặc biệt. Bất cứ dự án nào của Thành cũng đều có tôi tham gia, tôi cảm thấy thoải mái, yên tâm khi làm việc cùng bạn ấy.

Trấn Thành không chỉ là một diễn viên giỏi mà còn là một đạo diễn xuất sắc, có tư duy sáng tạo và nhạy bén. Thành luôn chuẩn bị kỹ lưỡng và biết cách phát huy khả năng của từng người. Nhờ sự dẫn dắt của Thành, tôi đã được thể hiện nhiều vai diễn đa dạng, không bị bó buộc trong một kiểu tính cách duy nhất. Những bộ phim như “Nhà bà Nữ” hay “Bố già” không chỉ giúp tôi khẳng định tên tuổi mà còn để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả.

Sự khó tính của Trấn Thành có khiến chị khó chịu không?

Lần đầu làm việc với Trấn Thành, nếu ai chưa quen sẽ cảm thấy rất mệt mỏi, vì Thành là người cực kỳ khó tính và tỉ mỉ trong công việc. Tuy nhiên, chính sự tỉ mỉ đó đã giúp tôi trở nên tốt hơn qua từng bộ phim. Ban đầu, tôi cũng áp lực vì phải điều chỉnh từ lời thoại đến diễn xuất theo yêu cầu khắt khe của Thành. Nhưng sau nhiều lần làm việc chung, tôi dần quen và không còn lo lắng nữa. Hiểu nhau quá rõ, tôi không còn cảm thấy áp lực mà ngược lại, rất thoải mái khi hợp tác.

Điện ảnh là một lĩnh vực đầy thử thách, không đơn giản như những loại hình khác. Từng câu thoại, từng phân đoạn đều phải được trau chuốt để đạt hiệu quả cao nhất. Chính sự nghiêm túc và kỹ lưỡng của Trấn Thành đã giúp tôi nhận ra những điểm mạnh, điểm yếu của bản thân và không ngừng cố gắng để hoàn thiện mình.

Lê Giang:

Chị nghĩ sao khi Trấn Thành mời ba gương mặt trẻ Kỳ Duyên, Tiểu Vy, Quốc Anh đóng Bộ tứ báo thủ?

Vai diễn của tôi trong phim này không quá nặng ký, chủ yếu hỗ trợ cho ba diễn viên trẻ, đẹp Kỳ Duyên, Tiểu Vy, Quốc Anh. Tôi cảm thấy rất tự hào khi được làm việc với hai hoa hậu và diễn viên trẻ như Quốc Anh.

Ban đầu, tôi khá lo lắng vì mỗi lần Trấn Thành làm phim, bạn ấy rất kỹ lưỡng trong việc chọn diễn viên và nhân vật phải phù hợp. Lần này, khi Thành mời hai hoa hậu, nhiều người cũng lo ngại liệu họ có thể diễn tốt hay không? Nhưng tôi tin tưởng vào khả năng của Trấn Thành, anh ấy bỏ tiền và công sức vào từng dự án.

Tôi có thể đảm bảo với khán giả rằng bộ phim "Bộ tứ báo thủ" sẽ không làm mọi người thất vọng. Hai hoa hậu Tiểu Vy và Kỳ Duyên cũng như Quốc Anh sẽ khiến khán giả hài lòng. Dàn diễn viên như Trấn Thành, Lê Giang, Lê Dương Bảo Lâm và Uyển Ân sẽ giúp mang lại một bộ phim vừa đẹp mắt lại vừa hài hước.

Lê Giang đang ở "đỉnh cao sự nghiệp"

Chị có thấy mình đang ở thời kỳ đỉnh cao sự nghiệp?

Mấy năm qua thực sự là đỉnh cao trong sự nghiệp của Lê Giang. Tôi rất may mắn vì ở giai đoạn nào cũng đạt được thành công. Sự nghiệp, công việc kinh doanh và tất cả mọi thứ đều thay đổi theo hướng tích cực. Tôi cảm thấy hạnh phúc và may mắn nên cuộc sống hiện tại của tôi thoải mái và vui vẻ.

Chị thường chọn vai diễn như thế nào? Có yếu tố nào khiến chị ưu tiên nhận một dự án hơn không?

Tôi luôn đọc kịch bản trước để xem vai diễn có hợp với mình không, chứ không phải vì mình nổi tiếng hay ai cũng mời mình mà nhận tất cả. Tôi đã lớn tuổi nên thấy vai nào phù hợp thì nhận, chứ không tham công việc hay muốn nhận cho nhiều. Nếu vai không hợp, tôi cũng sẽ từ chối.

Bận rộn với việc đóng phim và kinh doanh, chị dành thời gian thế nào cho gia đình?

Con trai lớn đã có gia đình, con gái Lê Lộc đã có bạn trai nên tôi khá yên tâm, không phải lo lắng nhiều. Hiện tại, tôi tập trung lo cho con út, đã qua Australia du học. Sau khi kết thúc phim Bộ tứ báo thủ, tôi sẽ quay lại Australia để chăm sóc con. Con trai út năm nay về Việt Nam ăn Tết cùng tôi, tôi đi làm suốt nên thấy cũng tội nghiệp con. Tôi tự nhủ mình chỉ cần làm đủ, sống đủ là vui rồi. Tôi cố gắng giữ sức khỏe để có thể làm việc và lo cho con cái.

Hoạt động nghệ thuật không ngừng nghỉ ở tuổi hơn 50, chị chăm sóc sức khỏe thế nào?

Tôi uống thuốc bổ để tăng cường sức khỏe và đảm bảo cơ thể luôn trong trạng thái tốt nhất. Bên cạnh đó, tôi chú trọng chăm sóc da. Nếu có ai nói tôi xấu, tôi sẽ hơi buồn một chút. Vì vậy, tôi vừa chú trọng sức khỏe, vừa chăm sóc vẻ bề ngoài của mình.

Lê Giang:

"Tôi thấy mình hết duyên với đàn ông"

Sau 2 cuộc hôn nhân đổ vỡ, chị có muốn tiếp tục tìm kiếm hạnh phúc cho riêng mình?

Gần 10 năm nay, tôi cảm thấy mình đã hết duyên với đàn ông rồi. Hiện tại, tôi tập trung cho công việc là con cái. Tôi nghĩ cứ để mọi thứ tự nhiên. Đôi lúc tôi cũng cảm thấy buồn và cô đơn nhưng tự nhủ cuộc sống của mình đã đầy đủ rồi. Ông trời đã cho tôi sự nghiệp, sự nổi tiếng, tiền bạc và con cái, vậy tôi không có gia đình nhỏ cũng chẳng sao. Tôi vẫn được gia đình và khán giả yêu thương, mỗi lần ra đường khán giả nhận ra Lê Giang, thế là đủ vui rồi.

Khi có sự nghiệp thăng hoa, kinh tế ổn định, các con hiếu thuận, chị còn mục tiêu hay mong ước nào cho tương lai?

Là một diễn viên, tôi luôn mong muốn tham gia nhiều bộ phim, mỗi dự án phải được lựa chọn cẩn thận. Năm sau tôi muốn dành nhiều thời gian nghỉ ngơi và chăm sóc cho con trai út.

Trước đây, mẹ tôi sống cùng con trai tôi ở Australia, giờ mẹ ốm nên việc chăm lo cho con chỉ mình tôi đảm nhận. Tôi sẽ tập trung vào hai việc chính là chăm sóc sức khỏe cho bản thân và dồn hết tâm sức lo cho con.

Chị có kế hoạch đặc biệt nào trong dịp Tết Ất Tỵ? Chị kỳ vọng gì ở năm 2025?

Sáng mùng 1 Tết, sau khi con cháu qua chúc Tết, tôi bắt đầu đi giao lưu với khán giả xem phim Bộ tứ báo thủ. Tới khoảng mùng 8 Tết, tôi bắt đầu nghỉ ngơi, đi chơi vài ngày. Sau đó, tôi sẽ quay lại công việc. Hiện tại, tôi khá rảnh rỗi, không còn áp lực gì nhiều. Công việc kinh doanh, buôn bán của tôi có người hỗ trợ nên mọi thứ đều ổn định. Năm mới, điều tôi mong nhất là có sức khỏe.

Xin cảm ơn chị!