Cái tên xa lạ Trọng Hùng có thể sẽ "quân bài" bất ngờ mà HLV Park Hang-seo dành cho Malaysia ở Mỹ Đình tối mai 10/10.
ĐT Việt Nam sẽ gặp lại Malaysia trên sân Mỹ Đình vào lúc 20h tối mai 10/10 ở vòng loại thứ 2 khu vực châu Á của World Cup 2022. Trước đối thủ quen thuộc, HLV Park Hang-seo có thể đang tính toán một phương án mới làm "món quà" bất ngờ và đó rất có thể là cái tên gây ngạc nhiên: Trọng Hùng.
Trọng Hùng (ngoài cùng bên tay trái) có thể sẽ là con bài chiến thuật của thầy Park.
Hôm 4/10, HLV Park Hang-seo đã chốt danh sách 25 cầu thủ chuẩn bị cho 2 trận đấu gặp Malaysia và Indonesia tại vòng loại World Cup 2022. Cái tên gây được nhiều chú ý nhất chính là Trọng Hùng bởi anh là một "tiền vệ vô danh” của Thanh Hóa góp mặt trong danh sách của ĐT Việt Nam. Việc anh được giữ lại nằm ngoài suy nghĩ của giới truyền thông cũng như giới chuyên môn.
Tuy nhiên, đây không phải lần đầu tiên HLV Park Hang-seo có những quyết định bất ngờ như vậy. Ông từng gây bất ngờ khi triệu tập Phan Văn Đức trong đợt tập trung chuẩn bị cho VCK U23 châu Á 2 năm trước và Văn Đức trở thành tên tuổi với những khởi đầu đầy bất ngờ. Và nếu tính ra thì 2 năm qua, ở các giải đấu thành công của ĐT Việt Nam lẫn U23, thầy Park đều đã thành công với những phát hiện thú vị của mình.
Trọng Hùng, tiền vệ xứ Thanh sở hữu lối chơi nhanh nhẹn, hiện đại và đơn giản tương tự Phan Văn Đức. Chính thầy Park cũng từng khẳng định: “Trọng Hùng là một tài năng và sẽ phát triển vượt bậc trong tương lai. Tôi nghĩ chỉ khoảng 1 năm tới”.
Việc tìm ra một tiền vệ cánh có thể chơi tiền đạo cùng lối chơi đơn giản, chạy chỗ thông minh sẽ giúp HLV người Hàn Quốc giải quyết được trận đấu ở một khoảng thời gian nhất định. Ở trận đấu gặp đối thủ có sức khỏe và thể lực, thể hình tốt như Malaysia, HLV Park Hang-seo cần một mẫu tiền đạo có tốc độ tốt để thực hiện những pha phản công, đánh chớp nhoáng và có thể đua sức cùng đối thủ. Đó là lý do có thể ông có thể sử dụng Văn Toàn ở vị trí tiền đạo bên cạnh trung phong cắm có thể hình tốt như Anh Đức hoặc Tiến Linh.
Nhiệm vụ của Toàn sẽ là phá sức đối thủ ở đầu trận, kéo một cầu thủ ở hàng phòng ngự theo kèm cặp. Điều này sẽ giúp giảm quân số tấn công của đối thủ, giảm tải áp lực lên hàng phòng ngự ĐT Việt Nam bởi đầu trận luôn là giai đoạn các cầu thủ Malaysia sung sức, nguy hiểm nhất.
Văn Toàn đang là tiền đạo đạt phong độ, thể lực tốt nhất hiện tại của ĐTQG.
“Tôi nhận thấy Malaysia thường chơi tốt và có thể lực sung mãn từ đầu trận tới phút 75. Đến gần cuối hiệp 2, họ thường sơ hở, đó là lý do tôi thực hiện sự thay đổi người vào thời điểm ấy...”, HLV Park Hang-seo từng chia sẻ như vậy trong buổi họp báo gặp Malaysia tại AFF Cup.
Tính tới thời điểm hiện tại, HLV Tan Cheng Hoe đã có hơn 2 năm làm việc cùng ĐTQG Malaysia và U23 Malaysia. Lối chơi tấn công của người Mã đã trở nên nhuần nhuyễn và nguy hiểm hơn so với thời điểm đối đầu Việt Nam tại AFF Cup 2018.
Tuy nhiên, điểm yếu của Malaysia vẫn là sự tập trung ở hàng thủ giai đoạn cuối trận. Bàn thắng ở phút 75 của Mabkhout bên phía UAE ở trận đấu trước đó là một minh chứng điển hình.
Đây sẽ là cơ sở để HLV Park tung một tiền đạo đang có trạng thái thể lực sung mãn cùng lối chơi thông minh như Trọng Hùng vào sân thay thế cho Văn Toàn ở cuối trận đấu. Lúc này, ĐT Việt Nam sẽ đẩy cao nhịp độ trận đấu để hàng tiền vệ có thể dâng cao hơn ở khu vực giữa sân và thả những đường bóng vào nách trung vệ Malaysia cho Trọng Hùng phát huy tốc độ, sự khôn ngoan.
Ngoài ra, trong toan tính của thầy Park thì việc xuất hiện của một "cầu thủ vô danh" và không thuộc dạng theo dõi đặc biệt sẽ khiến hàng thủ Malaysia lúng túng trong việc theo kèm. Điều này sẽ tạo ra những lỗ hổng lớn để không chỉ riêng Trọng Hùng mà còn có thể là Quang Hải, Công Phượng khai thác một cách tối đa.
Theo Soha.vn
* Nội dung liên quan: