Nhiều diễn viên như Lưu Diệc Phi bị chê bai vì ngoại hình “già nua, vai thô, bắp tay béo” kém xa tiêu chuẩn vẻ đẹp của nhiều khán giả.
Sự kiện Weibo Night, dành cho những người có ảnh hưởng trên mạng xã hội ở đất nước tỷ dân, đã diễn ra vào ngày 25/3. Tuy nhiên, một trong những chủ đề gây tranh cãi là vóc dáng của Lưu Diệc Phi, người giành giải Nữ hoàng Weibo.
Mặc dù cô được nhiều người khen ngợi về vẻ đẹp và trang phục lộng lẫy, nhưng cũng không ít ý kiến chê bai diễn viên. Một số người viết: "Cô ấy quá béo, cần giảm cân", "Cô ấy nhận được rất nhiều tiền nhưng lại không kiểm soát vóc dáng để trông mảnh mai hơn. Giữ hình ảnh đẹp cũng là công việc của diễn viên", "Lưu Diệc Phi có bắp tay to và vai thô".
Cảnh Lưu Diệc Phi lên nhận giải thưởng
Theo tạp chí Vogue, không chỉ Lưu Diệc Phi mà nhiều nghệ sĩ nữ Trung Quốc đã từng bị chê bai về sắc vóc "già nua, béo" do quan niệm "trắng, trẻ, gầy" đang thịnh hành trong làng giải trí. Hai năm trước, cụm từ "vóc dáng Củng Lợi" đã trở thành chủ đề bình luận nổi tiếng trên mạng xã hội khi nhiều người chê cô "xuống sắc, không thon thả".
Biên tập viên thời trang của tạp chí, Zhang Yijie, đã viết: "Điều đáng buồn là, ngay cả diễn viên thực lực và được sự tôn trọng về tài năng như Củng Lợi cũng không thoát khỏi những lời đàm tiếu về ngoại hình". Tờ Vogue nhắc lại rằng, ở tuổi ngũ tuần, Củng Lợi vẫn sáng giá trong lĩnh vực điện ảnh. Năm 2019, tại lễ khai mạc Liên hoan phim Cannes, ban tổ chức đã dành riêng ba phút để Củng Lợi đi trên thảm đỏ và tất cả các ống kính đều hướng về cô. Cô là diễn viên người Hoa duy nhất từng nhận được ưu ái này từ Liên hoan phim. Tuy nhiên, ở quê hương của mình, Củng Lợi vẫn bị trói buộc trong một quan niệm thẩm mỹ.
Các diễn viên Lưu Thi Thi, Angelababy, Dương Mịch (từ trái sang) ở hậu trường lễ trao giải Weibo Night. Ảnh: Weibo/Zhang Dada
Quan niệm "trắng, trẻ, gầy" chỉ tập trung vào ngoại hình với tiêu chuẩn là da trắng, ngoại hình trẻ trung và dáng mình hạc xương mai mới được coi là đẹp. Theo Sohu, không ít ngôi sao đã chỉnh sửa ảnh để có bắp tay nhỏ, chân thon, mặt và eo nhỏ trước khi đăng trên mạng xã hội để đáp ứng xu hướng này. Nhiều phim truyền hình cũng thường chỉnh sửa gương mặt của diễn viên chính để có vẻ thon và trắng hơn.
Trang Vogue đã đề cập đến vấn đề quan niệm thẩm mỹ khiến nhiều người cảm thấy bất an về ngoại hình của mình. Trong khi các nghệ sĩ nữ đang cố gắng để đạt được cuộc sống tốt hơn và vượt qua các thử thách của cuộc sống, chúng ta cũng nên vứt bỏ những tiêu chuẩn cứng nhắc và nông nổi về cái đẹp.
Theo trang Youth, quan niệm "trắng trẻ gầy" không chỉ tồn tại trong giới sao mà còn lan rộng vào mọi ngành nghề và tầng lớp, khiến nhiều người không tự tin về ngoại hình và luôn lo lắng bản thân chưa đủ mảnh mai. Phương Tiểu Nhu, một người làm nghề livestream bán hàng, đã tiêu tốn tới 600 nghìn nhân dân tệ (tương đương 2 tỷ đồng) để thực hiện các thủ tục làm đẹp như hút mỡ mặt và chân, cấy tóc, làm gầy vai... Tuy nhiên, cô cho biết vẫn chưa bao giờ hài lòng về ngoại hình của mình và ngày càng lo lắng về vóc dáng và gương mặt. Trước đây, cô đã phải đối mặt với những lời chế giễu như "mặt như cái bánh, chân to như chân voi" và đã từng khóc nhiều vì sự bất hạnh này.
Củng Lợi và chồng trong đời thường, bức ảnh khiến cô bị chê bai ngoại hình. Ảnh: Vogue
Thống kê cho thấy rằng chỉ trong năm 2020, Trung Quốc đã mở thêm 5.150 cơ sở thẩm mỹ, khiến thị trường y học thẩm mỹ đạt giá trị gần 198 tỷ nhân dân tệ (28,7 tỷ USD). Các cơ sở làm đẹp quảng cáo mạnh mẽ và tung ra nhiều chương trình khuyến mãi, khóa học về thẩm mỹ để thu hút khách hàng.
Trang Youth cho rằng việc quá lo lắng về ngoại hình và vóc dáng là một vấn đề phổ biến đối với nhiều người hiện nay. Ông Hác Hồng Binh - tổng giám đốc của một công ty tuyển dụng ở tỉnh Liêu Ninh - cho rằng, lo lắng về ngoại hình phản ánh tính cạnh tranh khốc liệt trong xã hội. Nhiều người đã chọn phẫu thuật thẩm mỹ trước khi đi phỏng vấn xin việc, vì các doanh nghiệp thường ưu tiên chọn những ứng viên có ngoại hình ấn tượng hơn, dù có tài năng và trình độ văn hóa tương đương.
Bác sĩ Thường Dũng cho biết y học thẩm mỹ ban đầu được phát triển để giúp những người bị dị tật về ngoại hình, giúp họ cảm thấy tự tin và khỏe mạnh hơn. Tuy nhiên, từ một khoảng thời gian nào đó, phương pháp này đã trở thành "con đường tắt" để những người không có khuyết tật ngoại hình cũng có thể sở hữu vẻ đẹp mà họ mong muốn. Theo ông, đẹp không chỉ nằm ở hình dáng cơ thể hoặc khuôn mặt, mà còn thể hiện trong cách ăn mặc, hành xử văn minh.
Tương tự, nhà điêu khắc Hứa Hồng Phi trên tờ Nandu cho rằng tiêu chuẩn về cái đẹp cần đa dạng và phong phú. Ông đã từng làm giám khảo một cuộc thi nhan sắc và nhận thấy rằng sau khi trang điểm, các thí sinh đều giống nhau và không có sự khác biệt đáng kể. Thậm chí ông chỉ có thể phân biệt được họ nhờ vào…số báo danh.
Với những người làm nghệ thuật, ông cho rằng cần phải tập trung vào sự khác biệt, độc đáo, và tạo ra những tác phẩm mới để đóng góp cho sự sáng tạo của thế giới. Ông nói: "Nhiều nghệ sĩ của chúng ta không nổi tiếng, không bước ra thế giới được, vì chúng ta không sáng tạo được cái gì mới, không cống hiến cho thế giới được sáng tạo nghệ thuật của chính chúng ta".