Khu vực được lệnh sơ tán bao gồm các thành phố hẻo lánh như Sand Point, Cold Bay, Sand và Kodiak nằm trên đảo Popof, cách Anchorage, thành phố lớn nhất Alaska khoảng 965 km về phía Tây Nam.
Còi báo động vang lên, các đài phát thanh ngắt chương trình thường lệ để phát thông điệp khẩn khi Cơ quan Thời tiết Quốc gia Mỹ (NWS) tuyên bố sóng thần "sắp xảy ra".
Tuy nhiên sau đó, cảnh báo đã được hạ xuống mức "khuyến cáo".

Cảnh báo sóng thần sau trận động đất mạnh 7,3 độ buộc phải di tản hàng loạt ở bang Alaska – Mỹ. Ảnh: City Data
Người dân được yêu cầu nhanh chóng sơ tán vào đất liền hoặc tìm nơi có địa hình cao hơn nếu có thể để đảm bảo an toàn.
Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) cho hay trận động đất xảy ra cách Sand Point khoảng 87 km về phía Nam, nhiều dư chấn nhỏ tiếp tục được ghi nhận tại khu vực này sau đó. Trận động đất xảy ra vào lúc 12 giờ 37 phút trưa 16-7 theo giờ Alaska.
Người dùng mạng xã hội đăng tải các video cho thấy nước biển rút mạnh, dấu hiệu đặc trưng của sóng thần, trong khi nhiều người khác vội vã chạy sâu vào đất liền.
Trung tâm Cảnh báo Sóng thần Quốc gia Mỹ sau đó cũng đã hạ mức cảnh báo xuống còn "khuyến cáo".
"Cảnh báo sóng thần ở mức khuyến cáo nghĩa là có thể xuất hiện sóng hoặc dòng chảy mạnh, gây nguy hiểm cho những người ở trong hoặc gần mặt nước".
"Tuy nhiên, dự kiến không xảy ra ngập lụt nghiêm trọng và trên diện rộng ở các khu vực chịu ảnh hưởng.
Các dòng chảy mạnh có thể gây nguy hiểm cho người bơi, tàu thuyền, công trình ven biển và có thể kéo dài trong nhiều giờ sau khi đợt sóng đầu tiên ập đến" – Metro dẫn thông báo nêu rõ.