Ngày 14/7, đôi vợ chồng trẻ lo lắng đưa Lele - cô con gái 11 tháng tuổi - đến Bệnh viện Nhi Hồ Nam (tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc) cầu cứu bác sỹ. Ngón trỏ của cô bé bị sưng và tím do bị mẹ dùng băng quấn lại.
Người mẹ nói với bác sỹ rằng, cô làm như vậy để ngăn bé mút và cắn ngón tay. Cô nghĩ việc gặm ngón tay rất mất vệ sinh và có thể ảnh hưởng tiêu cực đến sự phát triển răng của trẻ. Đọc trên mạng thấy có người mách rằng mẹo buộc ngón tay em bé rất hiệu quả trong việc "cai" chứng mút tay, cô liền áp dụng.
Theo lời người mẹ, cô chỉ quấn băng vào ngón trỏ của con mình một cách lỏng lẻo; tuy nhiên sáng hôm sau cả gia đình sợ hãi khi nhìn thấy ngón tay của em bé.

Ngón trỏ của bé Lele bị sưng và đổi màu do mẹ quấn băng. (Ảnh: Sina)

Một phần da và mô ở ngón trỏ của Lele đã hoại tử. (Ảnh: Sina)
Bác sỹ Luo Yuanyang cho biết, một phần da và mô ở ngón trỏ của Lele đã hoại tử. Nếu đứa trẻ được đưa đến bệnh viện muộn hơn, ngón tay của bé có thể sẽ phải cắt bỏ.
Bệnh viện đã điều trị cho Lele kịp thời và loại bỏ thành công các mô chết. Các bác sỹ cho biết, phải mất 2-3 tuần để mô phát triển trở lại.
BS Luo nói thêm rằng trẻ dưới một tuổi thường nhai ngón tay: "Nhai đồ vật là cách trẻ khám phá thế giới. Cha mẹ chỉ cần giữ tay sạch sẽ. Thông thường, thói quen này sẽ không còn khi trẻ được 2-3 tuổi". Chỉ trong trường hợp trẻ em cắn móng tay quá nhiều do lo lắng hoặc cô đơn thì cha mẹ mới nên cân nhắc tìm kiếm sự giúp đỡ.
Bệnh viện Nhi Hồ Nam tiết lộ với Changsha Evening News rằng, các bác sỹ ở đây từng tiếp nhận nhiều trường hợp tương tự. Có những phụ huynh buộc ngón tay con mình bằng dây chun, có người đeo găng tay cho bé suốt ngày đêm.

Các bác sỹ cho biết trẻ dưới 1 tuổi mút ngón tay là hoàn toàn bình thường. (Ảnh: Shutterstock)
BS Luo kêu gọi các bậc cha mẹ tìm kiếm sự trợ giúp chuyên nghiệp khi thấy lo lắng về hành vi của con mình, thay vì tin vào thông tin trên mạng.