Mùng 1 tháng cô hồn kiêng gì để cả tháng may mắn, tránh vận xui?

Mùng 1 tháng cô hồn, người ta thường kiêng không làm một số việc để tránh vận xui đeo bám suốt cả tháng.

Mùng 1 tháng cô hồn kiêng không nhắc tới những điều rủi

Người xưa quan niệm, vào ngày mùng 1 tháng cô hồn nên tránh không nhắc tới những điều không may, xui xẻo để cả tháng gặp may mắn, suôn sẻ.

Không xuất tiền hay vay mượn đầu tháng

Dù là mùng 1 tháng cô hồn hay bất cứ tháng nào thì người ta cũng kiêng việc xuất tiền hay vay mượn. Bởi nếu phạm phải sẽ sợ dông cả tháng, tài lộc vì thế mà hao tán.

Đặc biệt là những người làm kinh doanh, buôn bán thì việc vay mượn hay đòi tiền vào đầu tháng.

Kiêng không ăn một số món

Ngày mùng 1 tháng cô hồn, người ta kiêng không ăn một số món như: Thịt chó, thịt vịt, mực, cá chè, chuối, tôm, trứng vịt lộn, mắm tôm... bởi người xưa quan niệm những món này có thể khiến bạn gặp điều không may.

Không ăn vụng đồ cúng

Rất nhiều người có thói quen nếm đồ trong khi nấu nướng. Tuy nhiên, đây lại bị xem là sai lầm.

Với đồ cúng mùng 1 tháng cô hồn, tuyệt đối không nếm thử hay ăn thử trước khi đặt lên ban thờ. 

Ngoài ra, tuyệt đối không ăn vụng trước khi thắp hương mà rước tai họa.

Không nói tục chửi bậy trong ngày mùng 1 tháng cô hồn

Người ta thường kiêng không nói tục chửi bậy trong ngày mùng 1 đầu tháng nhất là trong không gian tâm linh.

Người xưa quan niệm, nếu ngày đầu tháng nói tục, chửi bậy thì cả tháng rất dễ gặp phải chuyện thị phi không đáng có.

Kiêng không cắt tóc

Ngày đầu tháng, người ta thường kiêng cắt tóc nhất là mùng 1 tháng cô hồn. 

Người ta cho rằng, cắt tóc sẽ rất dễ khiến tài lộc tiêu hao trong suốt cả tháng. Chính vì thế, cần tránh tối đa không được cắt tóc trong ngày mùng 1 tháng cô hồn.

Kiêng không làm vỡ bát đĩa, ấm chén

Ông bà ta có quan niệm, ngày mùng 1 không nên làm đổ vỡ đồ đạc bởi đó là biểu trưng cho sự chia cắt, đứt lìa.

Vì vậy, nên hạn chế không làm vỡ đát đĩa, ấm chén hay cãi cọ, chửi bới.

(Theo giadinhmoi)