Theo đó, Trương Nghệ Dương từng tham gia các bộ phim như Âm liệu đại sư, Long chi hồn, Đấu tặc và phát hành album âm nhạc mang tên Vì yêu mà rơi lệ. Vào năm 2021, khi 30 tuổi, Trương bắt đầu hẹn hò với cô gái họ Trương, sống cùng làng, chỉ mới 16 tuổi. Trong suốt thời gian yêu nhau, anh bị tố dùng thủ đoạn thao túng tâm lý (PUA), thường xuyên đe dọa tự sát để kiểm soát bạn gái.

Tháng 2/2022, khi cô gái ngỏ ý muốn chia tay, Trương không chấp nhận. Ngày 26/2, hắn lấy cớ mời bạn gái đi ăn mừng sinh nhật rồi bất ngờ rút dao gập thủ sẵn trong người, liên tiếp đâm vào cổ nạn nhân, làm đứt động mạch cảnh, khí quản và thực quản. Nạn nhân tử vong tại chỗ do mất máu cấp và ngạt thở.
Điều khiến dư luận phẫn nộ hơn là sau khi gây án, Trương vẫn giữ vẻ bình tĩnh, lấy điện thoại nạn nhân, trở về nhà thay đồ, rửa sạch máu và tiêu huỷ chứng cứ trước khi bị bắt. Có nguồn tin cho rằng, sau khi vụ việc xảy ra, Trương Nghệ Dương đã cố gắng tự tử nhưng bất thành và bị cảnh sát bắt giữ.
Vụ án mất gần hai năm để xét xử. Ngày 18/12/2024, Tòa án Nhân dân Trung cấp thành phố Hàm Dương, tỉnh Thiểm Tây chính thức tuyên án tử hình đối với Trương Nghệ Dương và thi hành án ngay trong ngày.
Bản điều tra công bố gần đây cho thấy, hung thủ hành động dứt khoát, có chủ đích và chuẩn bị từ trước. Tính chất côn đồ, tàn ác của vụ việc khiến tòa không có cơ sở giảm nhẹ hình phạt.
Đáng chú ý, sau khi cái chết của Trương được công bố, nhiều cư dân mạng lục lại tài khoản Weibo của anh và phát hiện bài viết được đăng đúng ngày gây án với nội dung: "Dù sau này có ra sao, tôi cũng sẽ bất chấp tất cả để yêu em". Lời lẽ ấy khiến người đọc rùng mình vì trùng khớp với thời điểm nạn nhân bị sát hại.
Sau khi thông tin vụ án được công bố, nhiều người bức xúc khi Trương Nghệ Dương vẫn chưa bị liệt vào danh sách "nghệ sĩ có hành vi sai trái" theo quy định của giới giải trí Trung Quốc. Các bộ phim và sản phẩm âm nhạc có sự tham gia của Trương cũng chưa bị gỡ khỏi các nền tảng trực tuyến. Điều này dấy lên làn sóng tranh cãi mạnh mẽ, nhiều người yêu cầu các cơ quan quản lý vào cuộc xử lý triệt để, tránh để lại tiền lệ xấu.
Hiện tại, giới chức văn hóa Trung Quốc vẫn chưa đưa ra phản hồi chính thức về việc này.
Nguồn: HK01