Ngày nào cũng dùng emoji nhưng còn nhiều điều bạn chưa biết về chúng

95% người dùng internet sử dụng biểu tượng cảm xúc, bởi vậy mà nó đã trở thành một loại "ngôn ngữ" phổ biến dành riêng cho cộng đồng mạng.

1. Biểu tượng cảm xúc được sử dụng nhiều nhất

Các emoji được sử dụng nhiều nhất

"Cười ra nước mắt" đã xuất sắc trở thành hoa hậu của của cuộc thi emoji cấp thế giới sau khi vượt qua được vòng thi cấp Twitter và cấp Facebook. Vào năm 2015, biểu tượng này thậm chí đã được từ điển Oxford chọn làm từ của năm.

2. Emoji hiện đại được ra mắt năm 1999

Nhưng phải đến 2011 nó mới thực sự trở nên phổ biến trên toàn cầu. Vào năm 1990, hãng viễn thông nổi tiếng của Nhật NTT Docomo đã cho phép người dùng gửi các biểu tượng đơn giản trong tin nhắn như

Những emoji đầu tiên được ra đời tại Nhật Bản

Bộ 176 emoji này đã chính thức được ra mắt vào năm 1999 trên quê nhà Nhật Bản, là dấu mốc lịch sử cho cho hệ thống biểu tượng cảm xúc.

3. 75% emoji được sử dụng trên Twitter là cảm xúc tích cực

25% còn lại là tiêu cực. Nhưng 2 năm gần đây, những biểu tượng tiêu cực được sử dụng thường xuyên hơn, tăng từ 23,2% lên 25,4%.

Theo thống kê, biểu tượng cảm xúc tiêu cực được sử dụng nhiều nhất vào tháng bầu cử ở Mỹ (tháng 11 năm 2016).

Tháng bầu cử là thời điểm emoji tiêu cực được sử dụng nhiều nhất

Thú vị là biểu tượng tiêu cực có xu hướng xuất hiện nhiều hơn vào buổi tối với 27,3%. Có vẻ như một ngày làm việc, học tập mệt mỏi đã ảnh hưởng tới cách dùng emoji của chúng ta.

4. Theo emoji thì Utah chính là nơi hạnh phúc nhất trên nước Mỹ

Bản đồ mức độ sử dụng emoji tại nước Mỹ

78,8% emoji được sử dụng tại Utah là biểu tượng tiêu cực.

5. Ngày Quốc tế Emoji

Bắt đầu từ năm 2014, người ta dựa trên ngày của emoji hình quyển lịch, lấy 17/7 là ngày Quốc tế Emoji, ngày dành riêng cho các biểu tượng cảm xúc.