Nguy cơ gia tăng những vùng đất chết

Biến đổi khí hậu đang làm gia tăng các vùng đất quá nóng, đẩy nhiều người vào môi trường khắc nghiệt mà cơ thể con người khó có thể thích ứng.

Song song với tình trạng khó kiểm soát mức tăng nhiệt độ toàn cầu dưới 2°C, một nguy cơ khác cũng đang nổi lên. Đó là sự gia tăng của các khu vực quá nóng đến mức con người không thể sinh sống do không thể tự làm mát đủ nhanh để tồn tại.

Minh chứng rõ ràng nhất là cuộc hành hương Hajj ở Saudi Arabia vào năm 2023, nơi nhiệt độ chạm mức 51,8°C, khiến hơn 1.300 người thiệt mạng. Theo các chuyên gia, nếu nhiệt độ toàn cầu tăng thêm 2°C, những đợt nắng nóng cực đoan có thể đe dọa cư dân trên một khu vực rộng tương đương diện tích nước Mỹ.

Nguy cơ gia tăng những vùng đất chết- Ảnh 1.

Mức độ căng thẳng do nhiệt độ khắc nghiệt đã tăng gấp đôi trong 40 năm qua, gây ra những tác động đáng kể đến sức khỏe con người. (Ảnh: Flickr)

Ông Josh Foster, giảng viên Đại học King's College London, Anh, cảnh báo: "Các tế bào và mô trong cơ thể con người không thể sống sót khi nhiệt độ lõi đạt khoảng 41,5°C. Khi tiếp xúc với nhiệt độ này, protein và enzyme trong cơ thể bắt đầu bị biến tính, làm suy giảm chức năng tế bào và dẫn đến suy đa tạng".

Các nghiên cứu cũng chỉ ra rằng, từ năm 1994 đến 2023, diện tích đất liền toàn cầu có nhiệt độ trung bình đạt mức nguy hiểm đối với người dưới 60 tuổi đã tăng lên 2%. Đối với người trên 60 tuổi, tỷ lệ này lên tới 20%.

Châu Âu hiện là khu vực ghi nhận số ca tử vong do các đợt nắng nóng cao nhất thế giới. Trong khi đó, số người tử vong do nhiệt ở châu Phi được ước tính cao hơn thực tế khoảng 30 lần.