Vào tháng 1/2022, vợ chồng anh Trương và cô Vu ở Tứ Xuyên, Trung Quốc xảy ra tranh cãi dữ dội vì vấn đề chi phí sinh hoạt. Theo đó, cô Vu trách anh Trương vì cho rằng chồng mình đã tiêu xài quá mức khiến các khoản tiền trong gia đình bị thâm hụt.
Hai vợ chồng đều là nhân viên văn phòng, từ nông thôn lên thành phố, sau nhiều năm lao động vất vả mới mua được căn hộ nhỏ ổn định cuộc sống. Tuy nhiên, cuộc sống không dễ dàng với gánh nặng tiền nhà và nuôi con, khiến cô Vu phải ghi chép kỹ lưỡng mọi khoản chi tiêu trong gia đình.
Đến khi tổng kết chi tiêu của tháng 1, cô Vu phát hiện trong tài khoản bị mất đến 20.000 NDT (khoảng 70 triệu đồng). Đây là một số tiền vô cùng lớn với gia đình bình thường như của vợ chồng anh Trương và cô Vu. Ban đầu, cô chị nghi ngờ chồng mình tiêu xài hoang phí khi thường xuyên ra ngoài ăn uống cùng đối tác. Tuy nhiên, anh Trương khẳng định các khoản chi đó đều được công ty của anh thanh toán.
Sau một hồi bình tĩnh lại, anh Trương bắt đầu rà soát sổ chi tiêu vợ đưa. Đến khi xem kỹ các khoản, anh phát hiện điều bất thường: tiền điện tháng này bỗng nhiên tăng đột biến thành 20.000 NDT (khoảng 70 triệu đồng).
Do từ khi sống ở căn nhà này, tiền điện của gia đình luôn dao động trên dưới 200 NDT/tháng (khoảng 700 nghìn đồng) nên vợ chồng anh quyết định kích hoạt chức năng thanh toán tiền điện nước tự động hàng tháng để thuận tiện hơn. Nhưng họ không thể ngờ khoản tiền bị khấu trừ tự động tháng này lại lên đến 20.000 NDT. Điều lạ là lượng điện tiêu thụ trong gia đình lại không hề thay đổi đáng kể.
Sáng hôm sau, hai vợ chồng mang hóa đơn tiền điện đến trụ sở công ty điện lực để khiếu nại. Tuy nhiên, nhân viên chỉ trả lời qua loa rằng là việc “tiêu thụ điện hoàn toàn bình thường”, công ty đã khấu trừ đúng quy trình và nhắc nhở họ nên tiết kiệm điện. Cô Vu không chấp nhận lời giải thích này, đôi co căng thẳng khiến một lãnh đạo công ty điện lực phải can thiệp. Sau khi nghe trình bày, vị này cử ngay một kỹ thuật viên đến nhà anh Trương kiểm tra.
Ngay khi mở hộp công tơ điện tại nhà, kỹ thuật viên giật mình khi phát hiện 3 sợi dây điện lạ được nối thêm vào thiết bị. Theo nhận định chuyên môn, có người đã lén đấu nối dây từ nhà anh Trương để dùng điện miễn phí, nhưng toàn bộ số điện đó vẫn tính vào hóa đơn của gia đình.

(Ảnh minh họa)
Hai vợ chồng sững sờ. Họ chưa từng mở hộp điện này kể từ khi dọn vào ở, càng không biết chuyện ai đó lén câu điện từ nhà mình. Khi kỹ thuật viên đề nghị thử cắt 3 sợi dây này để kiểm tra, anh Trương và cô Vu nhanh chóng đồng ý.
Khi dây bị cắt, một tiếng la hét vang lên từ nhà bên cạnh, làm mọi người sững sờ. Âm thanh đó đến từ căn hộ sát vách và đó cũng là thủ phạm đã lén sử dụng điện nhà anh Trương suốt thời gian qua. Lúc này, cô Vu đã không còn giữ được bình tĩnh, lập tức gọi cảnh sát đến xử lý. Lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt và bắt giữ nghi phạm là người hàng xóm họ Đỗ, sống sát vách gia đình họ.
Tại đồn công an, người đàn ông họ Đỗ thừa nhận đã lén dùng điện từ nhà anh Trương từ năm 2016, ban đầu chỉ dùng ít và thỉnh thoảng mới dám sử dụng nên không bị phát hiện. Tuy nhiên, thời gian gần đây, anh ta liều lĩnh dùng nhiều hơn, thậm chí còn cho cả nhà khác dùng cùng để lấy phí, dẫn đến hóa đơn điện nhà anh Trương tăng đột biến và bị phát giác.
Theo Điều 264 Bộ Luật Hình sự Trung Quốc, hành vi trộm cắp tài sản công hoặc tư nhân với giá trị lớn bị phạt tù đến 3 năm. Trong trường hợp này, hành vi của người hàng xóm họ Đỗ hoàn toàn đủ cấu thành tội danh. Tuy nhiên, vì anh ta thành khẩn khai báo, chủ động hoàn trả toàn bộ tiền điện đã trộm và thể hiện thái độ ăn năn, nên tòa án tuyên phạt 2 năm tù nhưng cho hưởng án treo 1 năm.
Vụ việc là hồi chuông cảnh tỉnh về việc quản lý hệ thống điện an toàn tại hộ gia đình, đồng thời nhấn mạnh ý thức pháp luật trong cộng đồng dân cư. Qua đó, cơ quan chức năng tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc nhắc nhở mọi người không nên lơ là trước những bất thường trong chi tiêu sinh hoạt, cần kiểm tra định kỳ hệ thống điện trong nhà, nhất là khu vực công tơ điện. Khi phát hiện hành vi trộm cắp, nên báo cơ quan chức năng thay vì tự ý xử lý.
(Theo Sina News)