Nhiều chi tiết hấp dẫn trong Naruto là do tác giả...lười vẽ mà có

(KenhTinGame) - Kishimoto thời điểm đó cũng không thể ngờ rằng sự "lười" của ông sẽ lại tạo ra một điểm nhấn rất riêng cho bộ truyện tranh Naruto

Tác giả đã lấy nhiều cảm hứng của Dragon Ball

Masashi Kishimoto từng tiết lộ Dragon Ball là bộ truyện ưa thích của mình, và vì thế mà ông đã nhiều lần đưea vào Naruto một số chi tiết hay bí mật nhỏ gợi nhớ lại tác phẩm của Akira Toriyama. Chẳng hạn nhu chiếc mặt nạ mà nhân vật Chan-xu sử dụng đã xuất hiện trong một lễ hội mà Naruto đã tham gia từ nhỏ.

Dễ thấy hơn có thể kể đến Tứ Vỹ. Tên thật của Tứ Vỹ là Son Goku, chính là tên của khỉ con Goku, nhân vật chính trong Dragon Ball, và jinchuriki của Tứ Vỹ là mọt ninja già có tên là Roshi. Đây cũng chính là tên thật của "Quy lão tiên sinh" tài giỏi mà hám gái của Goku

Cảnh Naruto và Sasuke... hôn nhau bị cấm tại một số quốc gia

Kể từ Naruto ra mắt đến nay, fan rất thích chế ảnh tình cảm của Naruto và Sasuke với nhau, tất cả cũng chỉ vì mối thân tinh sâu bền không gì lay chuyển nổi giữa họ. Đặc biệt là Naruto, dù cho Sặc-xì-ke có vô tình nhẫn tâm thế nào, có làm tổn thương mình ra sao, thì anh chàng vẫn không bao giờ từ bỏ, nhất định phải lôi bằng được Sasuke trở về.

Mối thâm giao đó có lẽ đã bắt nguồn từ ... cảnh hai anh chàng này hôn nhau hồi còn trẻ trâu phần đầu tiên (chắc đây cũng là nụ hôn đầu đời của cả hai). Chi tiết này đã bị một số quốc gia kiểm duyệt vì lo ngại ảnh hưởng đến trẻ em.

Nét đặc trưng trong thế giới Naruto là do tác giả...lười vẽ mà có

Có một vật đã trở thành biểu tượng cho thế giới Naruto, đó chính là tấm băng trán có miếng thép khắc biểu tượng của các làng Ninja. Bất cứ ai được trao tấm băng này đều sẽ được coi là đủ điều kiện để trở thành một nhẫn giả đích thực. Tuy nhiên ban đầu nó không hề xuất hiện trong tâm trí tác giả.

Ý của ông ban đầu là định vẽ một cái kính, giống kính lặn để cho Naruto được nổi bật. Tuy nhiên lúc đó nghĩ rằng sẽ thật phiền phức khi cứ vẽ Naruto là phải vẽ thêm kính và hiệu ứng bóng, thế nên ông thay bằng chiếc băng có biểu tượng của làng. Sau đó, vì chiếc băng này có tính biểu tượng quá cao, ông lại phải vẽ băng trán cho toàn bộ ninja trong làng, rồi tạo ra mỗi làng có một ký hiệu khác nhau. Thực tế thì Mashashi Kishimoto từng nói rằng mình khá hối hận về quyết định này, nhưng với chúng ta thì điều đó là vô cùng may mắn, bởi chiếc băng trán đã trở thành dấu ấn của Naruto trong lòng độc giả.

Nếu bạn muốn biết xem liệu Naruto trông sẽ thế nào nếu Kishi giữ nguyên ý định của mình, cứ nhìn Obito là thấy ngay đấy. Cũng rất thú vị thì Obito và Naruto cũng có nhiều tính cách tương đồng và ước mơ giống nhau.

Truyện từng bị kiểm duyệt vì có cảnh trẻ em uống... rượu

Rock Lee là một ninja đặc biệt, chỉ có thể dùng thể thuật (võ tay không), chứ không thể dùng nhẫn thuật hay ảo thuật như ninja khác. Tuy nhiên, Rock Lee đã luyện tập ngày đêm không nghỉ, đưa thể thuật của mình lên mức thượng thừa, đủ sức đưa cậu trở thành một ninja mạnh mẽ không kém ai cùng trang lứa.

Đặc biệt cậu có một bí kíp ít khi dùng nhưng lại khá hiệu quả, đó là võ say - Túy quyền. Sau khi uống nhầm rượu sake mà trước đó còn tưởng là thuốc, Rock Lee đã say mèm và đánh cho Kimimaro một phen bở hơi tai. Chi tiết này bị nhiều quốc gia kiểm duyệt và loại bỏ, vì lo ngại nó có thể trẻ em dùng rượu và các chất kích thích khác.

Vì quá bận vẽ truyện, tác giả không có thời gian mà đi tuần trăng mật

Cũng như các tác giả của các bộ manga nổi tiếng khác như Bleach hay One Piece, Kishimoto có lịch làm việc rất dày đặc để có thể đảm bảo 1 chapter/1 tuần, chưa tính đến việc tham gia vào các dự án phim, OVA hay game. Ông bận đến nỗi chả có thời gian hưởng tuần trăng mật cùng vợ sau khi cưới nhau. Vì vậy, việc đầu tiên ông làm sau khi Naruto kết thúc, đó là đưa vợ đi hưởng tuần trăng mật ngay và luôn, bởi nó đã bị trì hoãnh trong vòng ngót nghét...10 năm.

Ông vừa vẽ vừa nghĩ tiếp, chứ không xây dựng một nội dung chính ngay từ đầu

Lúc đầu Kishimoto không có dự định cụ thể về việc truyện sẽ đi theo hướng nào, nhân vật này sẽ phát triển ra sao, ai sẽ xuất hiện thêm hay ai sẽ phải chết ở thời điểm nào đó. Ông cũng không nghĩ trước kết thúc, mà cứ vừa làm vừa nghĩ thêm, nên cũng không khó hiểu nếu như các fan phát hiện một số hạt sạn "plot hole" hay điều khó hiểu trong nội dung của câu truyện. Dù sao thì Naruto vẫn cứ là một trong những bộ manga lôi cuốn và hấp dẫn nhất mà.