Nhiều nước châu Á theo dõi sát sao làn sóng COVID-19 mới

Dù dịch COVID-19 chưa có dấu hiệu bùng phát nghiêm trọng nhưng nhiều quốc gia ở châu Á vẫn đang giữ cảnh giác và theo dõi sát sao dịch bệnh.

Trung Quốc ghi nhận số ca COVID-19 tăng

Tại Trung Quốc, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh nước này ghi nhận tỷ lệ dương tính với virus SARS-CoV-2 đến khám và cấp cứu đã tăng hơn 16% trong vòng 1 tháng. Tuy nhiên, các chuyên gia nhận định điều này là do mức kháng thể trong cộng đồng có thể đã giảm hoặc biến mất.

COVID-19 hiện đã vượt qua rhinovirus, trở thành nguyên nhân hàng đầu gây triệu chứng giống cúm tại các phòng khám và khoa cấp cứu. Các tỉnh phía Nam nước này có tỷ lệ dương tính cao hơn so với phía Bắc nhưng tại một số khu vực đợt tăng đã bắt đầu chững lại.

Singapore: Nhiều ca mắc COVID-19 phải nhập viện

Tại Singapore, số ca mắc COVID-19 phải nhập viện tăng khoảng 30% trong vòng 1 tuần. Theo Bộ Y tế Singapore, đây là xu hướng theo chu kỳ, tương tự các bệnh hô hấp. Việc gia tăng ca mắc có thể là do miễn dịch của người dân đã suy yếu, song, chưa có bằng chứng về dấu hiệu biến thể mới khiến tình trạng bệnh trầm trọng hơn so với thời kỳ đại dịch.

Hai biến thể chính lưu hành tại Singapore là LF.7 và NB.1.8, đều là hậu duệ của JN.1. Hiện đã có vaccine phòng ngừa các chủng này. Chính phủ Singapore cũng khuyến khích người từ 60 tuổi trở lên, người dễ tổn thương, nhân viên y tế và người sống cùng nhóm nguy cơ tiêm thêm liều vaccine nhắc lại một năm sau liều gần nhất.

Nhiều nước châu Á theo dõi sát sao làn sóng COVID-19 mới- Ảnh 1.

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân tại Bangkok, Thái Lan (Ảnh: THX/TTXVN)

Thái Lan: Biến chủng mới XEC thúc đẩy làn sóng lây nhiễm mới

Trong khi đó, số ca mắc có xu hướng tăng rõ rệt ở Thái Lan, lên 33.000 ca chỉ trong 1 tuần qua. Biến thể XEC được cho là đã thúc đẩy làn sóng lây nhiễm mới. Đây là chủng tái tổ hợp mới thuộc dòng Omicron, mang nhiều đột biến giúp virus lây lan nhanh và né tránh miễn dịch tốt hơn. Tuy nhiên, Bộ Y tế Công cộng Thái Lan cũng trấn an người dân tình hình tái bùng phát năm nay không nghiêm trọng vì phần lớn chỉ có triệu chứng nhẹ và có thể tự khỏi sau vài ngày.

Các tỉnh như Chon Buri, Nonthaburi và Rayong ghi nhận số ca nhiễm COVID-19 cao. Bộ trưởng Y tế Thái Lan Somsak Thepsutin cho biết sự gia tăng chủ yếu do các yếu tố mùa vụ và tụ tập đông người lễ hội té nước Songkran.

Vaccine COVID-19 vẫn hiệu quả

Sự bùng phát trở lại của COVID-19 vào mùa hè gây nhiều lo ngại bởi nó đi ngược lại giả định trước đây rằng bệnh sẽ giống cúm mùa và giảm mạnh trong thời tiết ấm áp. Tuy nhiên, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) nhận định, các loại vaccine hiện tại vẫn có hiệu quả trong việc ngăn ngừa các ca COVID-19 nặng và giảm nguy cơ tử vong. Trước xu hướng này, nhiều nước đã khuyến cáo người dân tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng dịch và tiêm vaccine nhắc lại.