Melbourne – ngôi sao sáng của châu Đại Dương
Theo bảng xếp hạng Global Cities Index 2025 do Oxford Economics công bố, New York tiếp tục giữ vững ngôi vị thành phố đáng sống nhất thế giới, trong khi hai đại diện tiêu biểu của Australia – Melbourne và Sydney – ghi nhận bước tiến ngoạn mục, góp phần định hình lại bản đồ các đô thị hàng đầu toàn cầu.

Năm 2025, thành phố Melbourne một lần nữa giành ngôi vị là thành phố có thứ hạng cao nhất của Australia và đứng thứ 6 trên toàn thế giới.
Chỉ số Global Cities Index là công trình nghiên cứu quy mô lớn, chấm điểm hơn 1.000 thành phố trên thế giới dựa trên 27 tiêu chí trong 5 lĩnh vực cốt lõi: kinh tế, nguồn nhân lực, chất lượng cuộc sống, môi trường và hiệu quả quản trị. Kết quả năm 2025 cho thấy sự chuyển dịch đáng kể trong năng lực cạnh tranh đô thị giữa các châu lục.
Vượt lên ba bậc so với năm 2024, Melbourne hiện đứng thứ 6 toàn cầu. Thành phố thủ phủ bang Victoria nổi bật ở trụ cột nguồn nhân lực (xếp thứ 12 thế giới) nhờ mạng lưới đại học danh tiếng, lực lượng lao động chất lượng cao và mức thu hút cư dân quốc tế mạnh mẽ. Ngoài ra, Melbourne nằm trong top 20 về kinh tế và có thành tích môi trường tốt, tạo nên một môi trường sống cân bằng hiếm có.
Sydney thăng hạng nhờ đổi mới bền vững
Không kém cạnh, Sydney gây ấn tượng khi nhảy vọt từ vị trí 16 lên hạng 7 toàn cầu – thành tích tốt nhất từ trước đến nay của thành phố này. Sự cải thiện rõ rệt ở các tiêu chí về môi trường và chất lượng cuộc sống đã giúp Sydney trở thành biểu tượng của đô thị xanh và phát triển bền vững. Dù đối mặt với thách thức về chi phí nhà ở, Sydney vẫn được đánh giá cao nhờ mạng lưới doanh nghiệp quốc tế và tỷ lệ dân số nhập cư lớn nhất tại Australia.
Ngoài hai "lá cờ đầu", các thành phố khác như Brisbane, Perth, Canberra, Adelaide và Gold Coast đều góp mặt trong danh sách năm nay. Brisbane vươn lên vị trí 23, trong khi Perth tụt xuống hạng 31 do phụ thuộc vào ngành khai khoáng. Thủ đô Canberra tuy giảm điểm tổng thể nhưng vẫn giữ vững vị trí số 1 thế giới về chất lượng cuộc sống, với mức lương cao, tuổi thọ lớn và sự bình đẳng thu nhập vượt trội.
New York vẫn là số 1
Ở chiều ngược lại, New York tiếp tục dẫn đầu toàn cầu với điểm số kinh tế vượt trội và vị thế trung tâm nhân lực hàng đầu thế giới. Với vai trò "thủ phủ tài chính" toàn cầu, thành phố này một lần nữa khẳng định sức mạnh toàn diện ở cả năm trụ cột.
Bảng xếp hạng năm nay không chỉ phản ánh sức mạnh kinh tế hay hạ tầng hiện đại, mà còn cho thấy vai trò ngày càng lớn của các yếu tố mềm như môi trường sống, khả năng thu hút nhân tài và hiệu quả quản trị trong việc định hình "đô thị lý tưởng" của thế kỷ 21.