MB88
VT88

Nổi tiếng vì nhận nuôi hàng trăm trẻ bị bỏ rơi, sư thầy bị bắt vì trục lợi từ thiện chục tỷ đồng, nghi vấn liên quan đến đường dây mua bán trẻ em?

Từng được ca ngợi vì hành trình cứu giúp hàng trăm phụ nữ mang thai và trẻ em bị bỏ rơi, Đạo Lục – một “sư thầy” Trung Quốc nổi tiếng trên mạng nay bị cáo buộc lợi dụng vỏ bọc từ thiện để lừa đảo số tiền lên đến hàng chục tỷ đồng.

Sự thật sau lớp vỏ bọc từ bi

Ngày 26/6, Công an quận Thượng Ngu (thành phố Thiệu Hưng, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc) chính thức thông tin về vụ việc đang gây xôn xao dư luận: Đạo Lục – người sáng lập “Liên Hoa Từ Thiện Xã” – bị điều tra hình sự vì hành vi lừa đảo.

Theo công bố từ cơ quan chức năng, từ tháng 5/2024, công an liên tiếp nhận được hàng loạt đơn tố cáo cùng thông tin lan truyền trên mạng xã hội về việc nhà sư này đã lợi dụng danh nghĩa từ thiện để chiếm đoạt tiền quyên góp. Ngày 21/5, vụ án chính thức được khởi tố.

Nổi tiếng vì nhận nuôi hàng trăm trẻ bị bỏ rơi, sư thầy bị bắt vì trục lợi từ thiện chục tỷ đồng, nghi vấn liên quan đến đường dây mua bán trẻ em?- Ảnh 1.

Kết quả điều tra ban đầu xác định: Đạo Lục (tên thật là Ngô Binh, nam, 48 tuổi) từ năm 2018 đến nay đã cùng ba người khác gồm L.M.Y (nữ, 35 tuổi), G.M.K (nữ, 24 tuổi) và N.M.V (nữ, 24 tuổi) tổ chức quyên góp tại nhiều tỉnh thành như Giang Tô, Chiết Giang... Dưới danh nghĩa hỗ trợ phụ nữ mang thai và nuôi dưỡng trẻ bị bỏ rơi, nhóm này tiếp nhận lượng lớn tiền mặt và chuyển khoản từ các nhà hảo tâm.

Tuy nhiên, phần lớn số tiền nói trên được sử dụng vào mục đích tiêu xài cá nhân thay vì dành cho hoạt động từ thiện như cam kết. Công an đã áp dụng biện pháp cưỡng chế hình sự đối với cả bốn người, đồng thời tiến hành phong tỏa, tịch thu và đóng băng nhiều tài sản liên quan đến vụ án.

Nổi tiếng vì nhận nuôi hàng trăm trẻ bị bỏ rơi, sư thầy bị bắt vì trục lợi từ thiện chục tỷ đồng, nghi vấn liên quan đến đường dây mua bán trẻ em?- Ảnh 2.

Trước đó, mạng xã hội cũng lan truyền thông tin nghi vấn Đạo Lục liên quan đến việc mua bán trẻ em. Tuy nhiên, phía công an xác nhận, kết quả điều tra cùng xét nghiệm ADN cho thấy không phát hiện hành vi mua bán trẻ em như tin đồn.

Đại diện Sở Dân chính quận Thượng Ngu cho biết, hiện có 31 trẻ em được xác định từng sống trong cơ sở này, bao gồm 8 bé gái và 23 bé trai. Hầu hết các em đến từ tỉnh ngoài, là con của các bà mẹ đơn thân không thể hoặc không muốn nuôi con.

Đến nay, đã có 5 trẻ được gia đình đón về, số còn lại đang được chính quyền địa phương đưa vào các trung tâm bảo trợ chăm sóc tập trung. Các em đã được kiểm tra sức khỏe, bố trí nơi ở và hỗ trợ tâm lý. Đồng thời, chính quyền vẫn đang tích cực liên lạc với thân nhân để tìm giải pháp ổn định lâu dài.

Từ “sư thầy từ bi” đến nghi phạm lừa đảo

Ngô Binh, sinh năm 1977 tại thành phố Nam Thông, tỉnh Giang Tô. Năm 2010, người này xuất gia tại một ngôi chùa, lấy pháp hiệu Đạo Lục. Từ năm 2012, Đạo Lục bắt đầu gây chú ý với hành động cưu mang trẻ sơ sinh bị bỏ rơi và giúp đỡ những phụ nữ mang thai ngoài ý muốn.

Năm 2022, Ngô Binh chuyển đến thành phố Thiệu Hưng (Chiết Giang) và đăng ký thành lập “Liên Hoa Từ Thiện Xã” – một tổ chức dân sự phi lợi nhuận với phạm vi hoạt động gồm cứu trợ phụ nữ đơn thân, trẻ mồ côi và trẻ em bị bỏ rơi. Tên tuổi của Đạo Lục nhanh chóng được biết đến rộng rãi nhờ hình ảnh “sư thầy trượng nghĩa” trên mạng xã hội.

Tuy nhiên, phía công an xác định, bên cạnh những hoạt động bề nổi, nhóm của Đạo Lục đã lập nhiều tài khoản mạng xã hội và gian hàng thương mại điện tử để quảng bá hình ảnh, từ đó thu hút nguồn quyên góp khổng lồ từ khắp nơi. Số tiền thu về lên đến hàng chục triệu nhân dân tệ (tương đương hàng chục tỷ đồng) phần lớn được sử dụng vào mục đích cá nhân.

Tháng 2/2024, vị trí pháp nhân của “Liên Hoa Từ Thiện Xã” đã được chuyển giao từ Đạo Lục sang con gái ruột của người này.

Hiện cơ quan chức năng đang mở rộng điều tra, đồng thời khẩn trương giải quyết các vấn đề liên quan đến hơn 30 trẻ em từng được tổ chức này tiếp nhận.

Vụ việc không chỉ làm dấy lên lo ngại về việc lợi dụng danh nghĩa từ thiện để trục lợi, mà còn là lời cảnh tỉnh đối với công tác quản lý, giám sát hoạt động của các tổ chức dân sự trong lĩnh vực nhân đạo từ thiện tại Trung Quốc.

Nguồn: Sina, 163.com