Gen Z Mỹ hiện nay thích thể hiện sự thẳng thắn và táo bạo hơn, nhưng những người 20 tuổi ngày càng không thể chịu đựng được quan hệ một đêm - không giống như Gen Y, những người muốn quan hệ một lần rồi rời đi cách đây 20 năm.
Và khi nói đến chuyện ổn định cuộc sống và kết hôn, thế hệ Z ủng hộ các giá trị truyền thống hơn nhiều so với thế hệ Y2K vào những năm 2000. Đây là kết quả của cuộc khảo sát mới nhất từ The Times.
Theo cuộc khảo sát, thế hệ Z không còn hứng thú với chuyện tình một đêm như thế hệ Y vào đầu những năm 2000. Nhưng sự sẵn lòng từ bỏ những mối tình vô nghĩa để hẹn hò, yêu đương, kết hôn nghiêm túc của Thế hệ Z không phải do quan điểm bảo thủ hay truyền thống. Nó chỉ đơn giản bắt nguồn từ sở thích của họ trong việc sống một cuộc sống “thú vị hơn” và “ý nghĩa hơn” so với các thế hệ trước.
Charlie Sawyer, 25 tuổi, một chuyên gia truyền thông Gen Z, nói với The Times: “Triết lý sống của những người trẻ tuổi đã đưa vào đó ý tưởng rằng ly hôn là một khả năng. Và vì chúng tôi không coi hôn nhân là điều vĩnh cửu, nên chúng tôi cởi mở hơn khi trải nghiệm nó.”
Cô nói thêm: "Chúng ta không phải lúc nào cũng cần phải làm những việc mà xã hội coi là con đường bình thường".
![Quan điểm tình yêu và hôn nhân rất bất ngờ của Gen Z: Đầy niềm tin và trân trọng, nhưng không phải vì truyền thống- Ảnh 1. Quan điểm tình yêu và hôn nhân rất bất ngờ của Gen Z: Đầy niềm tin và trân trọng, nhưng không phải vì truyền thống- Ảnh 1.](https://kenh14cdn.com/203336854389633024/2025/2/13/6283d71a-0ccd-4599-9541-84ba89eda900-1739436831277371083459-1739439255900-1739439256110932336659.jpeg)
Gen Z cảm thấy họ đang theo đuổi con đường tình yêu của riêng mình, dẫn họ đến những trải nghiệm sống “thú vị” hơn (Ảnh minh họa)
Các nhà nghiên cứu của The Times đã khảo sát hơn 1.000 người dùng Zoom, hỏi liệu nhóm của họ "thường xuyên" hay "không thường xuyên" tham gia vào các hành vi tình dục cụ thể.
Các chuyên gia phát hiện ra rằng có tới 62% thế hệ Z phản đối việc quan hệ tình dục không ràng buộc.
Các nhà điều tra đã so sánh phản ứng của họ với phản ứng của thế hệ Y - những người sinh từ năm 1981 đến năm 1996, hiện đang ở độ tuổi cuối 20, 30 hoặc đầu 40 - những người đã được đưa ra cùng một bộ câu hỏi vào năm 2004.
Phần lớn những người thuộc thế hệ Y được thăm dò vào năm 2004 thú nhận rằng các thành viên trong nhóm bạn của họ thường quan hệ tình dục một đêm.
Vào thời điểm đó, 78% thừa nhận rằng bạn bè của họ đều ủng hộ việc quan hệ tình dục không ràng buộc. Chỉ có 19% khi đó nói rằng bạn bè của họ không thường xuyên quan hệ với những người xa lạ.
Nhưng sự ác cảm của Thế hệ Z đối với quan hệ tình dục với người không có mối quan hệ chính thức với mình có thể không liên quan nhiều đến đạo đức của họ mà liên quan nhiều hơn đến tính độc hại của mạng xã hội.
Chuyên gia tình dục Maria Yagoda đã viết trong cuốn sách xuất bản năm 2023 có tên "Tại sao chúng ta dung túng cho tình dục xấu và cách dừng lại" rằng: "Những người trẻ tuổi ngày nay đặc biệt bị ngập trong những thông điệp độc hại liên quan đến tình dục, thực sự đã phá vỡ khả năng cảm nhận khoái cảm của chúng ta".
Các nhà trị liệu cũng nhận thấy sự suy giảm nghiêm trọng về hứng thú với quan hệ tình dục ở thế hệ này, đổ lỗi cho chứng nghiện công nghệ, cũng như tình trạng căng thẳng gia tăng các vấn đề về sức khỏe tâm thần và sự chậm phát triển xã hội do lệnh phong tỏa vì COVID-19.
Bỏ qua sự thờ ơ của Gen Z Mỹ đối với chuyện chăn gối, theo khảo sát của The Times , họ thực sự có xu hướng thích hôn nhân ổn định.
![Quan điểm tình yêu và hôn nhân rất bất ngờ của Gen Z: Đầy niềm tin và trân trọng, nhưng không phải vì truyền thống- Ảnh 2. Quan điểm tình yêu và hôn nhân rất bất ngờ của Gen Z: Đầy niềm tin và trân trọng, nhưng không phải vì truyền thống- Ảnh 2.](https://kenh14cdn.com/203336854389633024/2025/2/13/jamesmorris-23-1739436831277562957363-1739439256551-17394392566781693909977.jpg)
Nghiên cứu cho thấy Thế hệ Z coi trọng hôn nhân và sự cam kết (Ảnh minh họa)
Có tới 61% số người được hỏi cho rằng hôn nhân là quan trọng, trong khi chỉ có 21% cảm thấy nó "không quan trọng".
Năm 2004, Gen Y có chung quan điểm khi 59% cho rằng kết hôn là chuyện quan trọng, trong khi 39% không đồng ý.
Nguồn: The Times