Quốc gia châu Á xây cỗ máy phát năng lượng cực sạch: Mỗi năm tạo ra 52 tỷ kWh điện, cắt giảm khoảng 15,77 triệu tấn than, giúp tiến tới việc loại bỏ điện ‘bẩn’

Trung Quốc đã chính thức khởi công xây dựng tổ máy lò phản ứng hạt nhân đầu tiên trong năm nay. Công đoạn đổ móng đã được thực hiện tại Nhà máy điện hạt nhân Lục Phong ở tỉnh Quảng Đông.

Cột mốc này đã được hoàn thành vào ngày 24/2, đánh dấu bước khởi công chính thức của lò phản ứng số 1 của nhà máy, sử dụng thiết kế lò phản ứng nước áp suất (PWR) thế hệ thứ 3.

Theo Tổng công ty Điện hạt nhân Trung Quốc (CGN), dự án CAP1000 kết hợp việc xây dựng mô đun, công nghệ xây dựng kỹ thuật số và hàn tự động để cải thiện tính an toàn và hiệu quả.

China Daily cho biết, nhà máy sau khi hoàn thiện sẽ có tổng cộng 6 lò phản ứng, trong đó có Tổ máy 5 và 6 đã được xây dựng từ năm 2022 và 2023. Các tổ máy được xây dựng sau sử dụng Hualong One, công nghệ hạt nhân thế hệ thứ 3 do Trung Quốc thiết kế trong nước.

Quốc gia châu Á xây cỗ máy phát năng lượng cực sạch: Mỗi năm tạo ra 52 tỷ kWh điện, cắt giảm khoảng 15,77 triệu tấn than, giúp tiến tới việc loại bỏ điện ‘bẩn’- Ảnh 1.

Khi đi vào hoạt động với đầy đủ công suất, nhà máy điện hạt nhân Lục Phong dự kiến sẽ tạo ra khoảng 52 tỷ kWh điện mỗi năm. Sản lượng lớn như vậy sẽ giúp Trung Quốc giảm sự phụ thuộc vào than, loại bỏ khoảng 15,77 triệu tấn than mỗi năm và cắt giảm khoảng 42,69 triệu tấn khí thải carbon dioxide.

CGN cho biết dự án này đóng góp vào cam kết của Trung Quốc trong việc giảm lượng khí thải carbon và mở rộng cơ sở hạ tầng năng lượng sạch của mình. Công ty cho hay: “Việc khởi công chính thức dự án chính của Đơn vị 1 đánh dấu sự khởi đầu của việc xây dựng các tổ máy điện hạt nhân thế hệ thứ 3 của Dự án điện hạt nhân Lục Phong ở Quảng Đông.”

Địa điểm xây dựng nhà máy Lục Phong ban đầu được Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia Trung Quốc phê duyệt cho 4 lò phản ứng CAP1000 vào năm 2014. Tuy nhiên, việc phê duyệt của nhà nước đối với Đơn vị 1 và 2 đã bị trì hoãn cho đến tháng 8/2023, trong khi Đơn vị 3 và 4 vẫn đang chờ bước phê duyệt cuối cùng.

Việc mở rộng cơ sở hạ tầng năng lượng hạt nhân của Trung Quốc đang được đẩy nhanh tiến độ. Nước này đã phê duyệt việc xây dựng 10 tổ máy điện hạt nhân mỗi năm trong 3 năm qua, với nhiều dự án dự kiến sẽ khởi công trong những ngày tới.

Đến cuối năm nay, tổng công suất lắp đặt nhà máy điện hạt nhân của Trung Quốc dự kiến sẽ đạt 65 GW, củng cố vị thế là quốc gia dẫn đầu toàn cầu về phát triển năng lượng hạt nhân.

Lò phản ứng CAP1000 là phiên bản cải tiến của Westinghouse AP1000 tại Trung Quốc, được Viện Nghiên cứu và Thiết kế Kỹ thuật Hạt nhân Thượng Hải phát triển. Lò này có các hệ thống an toàn thụ động và hiệu suất nhiên liệu được cải thiện, góp phần vào chiến lược thúc đẩy tăng trưởng năng lượng hạt nhân bền vững của Trung Quốc.

Trong khi đó, Tổ máy 5 và 6 tại Lục Phong dự kiến hoàn thành vào năm 2026 và 2027. Công nghệ thiết kế lò phản ứng Hualong One, còn được gọi là HPR1000, được CGN và Tổng công ty Hạt nhân Quốc gia Trung Quốc phát triển, giúp củng cố thêm khả năng độc lập về công nghệ hạt nhân của Trung Quốc.

Dự án Lục Phong là một trong số nhiều sáng kiến hạt nhân lớn đang được triển khai tại Trung Quốc. Nhà máy điện hạt nhân Liêm Giang ở Quảng Đông, khởi công xây dựng vào tháng 7/2023, cũng có lò phản ứng CAP1000, là một dự án khác góp phần mở rộng quy mô phát triển năng lượng hạt nhân của Trung Quốc. 

Với các khoản đầu tư liên tục được rót vào các công nghệ hạt nhân tiên tiến, Trung Quốc đang củng cố vai trò là quốc gia dẫn đầu trong lĩnh vực năng lượng sạch, giảm sự phụ thuộc vào nhiên liệu hoá thạch và hướng đến các mục tiêu trung hoà carbon.

Tham khảo Interesting Engineering