Hiệu trưởng trường ĐH Bách khoa Hà Nội cho biết đã tổ chức quyên góp từ các giảng viên, cán bộ viên chức của nhà trường dành gần 4 tỷ đồng để trợ giá cho khoảng 3.000 sinh viên mua máy tính.
Dịch Covid-19 vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại đang khiến cuộc sống của toàn dân bị đảo lộn. Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, nhiều cơ sở ngừng kinh doanh dịch vụ tại nơi công cộng, không tập trung đông người để tránh lây lan dịch bệnh. Trường học các cấp, trung tâm giáo dục, đào tạo trên toàn quốc cũng đồng loạt chuyển sang hình thức dạy trực tuyến.
Có những học sinh vùng sâu vùng xa không thể đảm bảo điều kiện kĩ thuật, nhất là internet để tham gia đầy đủ các lớp học online. Một số sinh viên còn mắc kẹt tại khu vực có khả năng lây nhiễm cao mà không thể về quê, không thể tìm việc làm thêm trang trải cuộc sống. Có những thầy cô giáo gần một đời người đứng trên bục giảng nay loay hoay trước việc giữ đường truyền lớp học online để tương tác với học trò qua màn hình máy tính. Tất cả mọi thay đổi đều xảy đến bất ngờ, đòi hỏi tất cả mọi người cố gắng nhiều hơn nữa nhằm thích nghi với thời cuộc.
PGS-TS Hoàng Minh Sơn - Hiệu trưởng trường ĐH Bách Khoa Hà Nội.
Đứng trước những khó khăn và thách thức chung, mới đây Hiệu trưởng trường ĐH Bách Khoa Hà Nội - PGS-TS Hoàng Minh Sơn đã có bài phát biểu đầy tâm huyết, chia sẻ những khó khăn mà thầy và trò nhà trường đang phải đối đầu. "Những người thầy Bách khoa vẫn cặm cụi làm việc, các bạn sinh viên, học viên Bách khoa vẫn miệt mài học tập, nghiên cứu, thầy trò vẫn hằng ngày gặp nhau trên lớp, nỗ lực cùng nhau đi qua từng bài học.", thầy Sơn phát biểu.
Hiệu trưởng ĐH Bách khoa Hà Nội cũng biểu dương những tấm gương vượt khó của nhà trường trong mùa đại dịch: "Chúng ta biết ơn những người thầy đã cùng làm nên một điều phi thường khi chỉ sau một đêm phát động và hai tuần khởi động đã chuyển đổi trên 3.500 lớp học sang hình thức trực tuyến tương ứng 99% các lớp giảng lý thuyết và bài tập.
Thật cảm phục tấm gương của nhiều thầy cô dù mái đầu đã bạc nhưng vẫn cần mẫn học hỏi để sử dụng thành thạo công cụ dạy học trực tuyến, đã biên soạn bài giảng, tận tình giảng dạy và hướng dẫn sinh viên. Thật ngưỡng mộ những giảng viên trẻ đầy nhiệt huyết khi tiên phong thực hiện và luôn sẵn sàng chia sẻ những sáng kiến, kinh nghiệm sử dụng công cụ và kĩ năng dạy học trực tuyến cho đồng nghiệp. Chưa bao giờ tinh thần học tập và đổi mới của trường đại học được thể hiện rõ như vừa qua".
Thầy cũng bày tỏ niềm tự hào với những kết quả nghiên cứu mà trường đã ứng dụng thành công trong công tác phòng, chống dịch Covid-19: "Chúng ta tự hào khi những kết quả nghiên cứu của thầy cô và sinh viên Bách khoa đã được ứng dụng, tạo ra những sản phẩm công nghệ rất có ý nghĩa cho cộng đồng. Hơn 7.000 lít dung dịch sát khuẩn đã được pha chế tại chỗ phục vụ cho cán bộ, sinh viên và hỗ trợ cho các đơn vị, tổ chức bên ngoài. 40.000 chiếc khẩu trang kháng khuẩn 3 lớp sản xuất theo công nghệ của trường đã được phát cho cán bộ và sinh viên".
Sinh viên Bách khoa. (Ảnh minh họa: Hust.edu.vn)
Không quên gửi lời động viên tới toàn thể cán bộ, giáo viên và sinh viên của trường, thầy Sơn cũng phấn khởi chia sẻ về những khoản chi phí hỗ trợ cho sinh viên khó khăn, hy vọng mọi người đều đồng lòng, vững tin vượt qua đại dịch: "Hôm nay tôi rất cảm động, vui mừng thông báo tổng số tiền mà cán bộ, giảng viên và một số cựu sinh viên của trường đã quyên góp được là là 3 tỷ 773 triệu đồng.
Trong đó, ngoài một phần sẽ được gửi cho Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để ủng hộ phòng chống dịch chung với cả nước, một phần sẽ được chuyển vào quỹ Tấm lòng vàng của công đoàn trường. Số tiền 3 tỉ đồng sẽ được sử dụng để trợ giá cho khoảng 3000 sinh viên mua máy tính. Đây là món quà thể hiện tình cảm quý báu và tinh thần cao đẹp của thầy cô, cán bộ viên chức Bách Khoa cho những học trò của mình".
Theo Tiin.vn
* Nội dung liên quan: