Siêu trăng cuối cùng của năm 2020 xuất hiện tại Việt Nam với tên gọi "Siêu trăng hoa"

Đến hôm nay nhiều người mới ngỡ ngàng khi biết tối qua 7/5 có siêu trăng tại Việt Nam sau khi những hình ảnh ấn tượng về "Siêu trăng hoa" được chia sẻ trên MXH.

Fanpage Thời sự VTV hôm nay 8/5 đăng tải những hình ảnh ấn tượng về siêu trăng ở Hà Nội với câu hỏi: "Tối qua có bạn nào ngắm được siêu trăng không?". Bài đăng nhận về lượt tương tác khủng cùng sự ngỡ ngàng của không ít người khi đến bây giờ mới biết về sự kiện này.

(Ảnh: Fanpage Thời sự VTV)

Bạn L.T.T chia sẻ bài đăng với cảm xúc nuối tiếc: "To như này phí quá quên không xem". Bạn K.C có vẻ là một trong số ít người may mắn khi chia sẻ: "Đường từ Cầu Giấy về Thanh Trì đúng hướng ngắm trăng luôn". Bạn S.T tuy được ngắm siêu trăng hiếm có những vẫn luyến tiếc: "Hôm qua trăng rất đẹp nhưng không chụp lại được"...

(Ảnh: VTV)

Theo báo điện tử VTV, siêu trăng xuất hiện vào chiều tối qua 7/5. Đây là lần hiếm hoi người dân Việt Nam được chứng kiến hiện tượng siêu trăng lần thứ 3 và cũng là cuối cùng của năm. Giới chuyên môn gọi siêu trăng lần này là "Siêu trăng hoa" vì trăng sáng, to và rõ nhất.

Siêu trăng tại TP HCM. (Ảnh: VTV)

Cũng theo VTV, "Siêu trăng hoa" được xem là điềm lành của mùa xuân ở Bắc bán cầu. Cơ quan Hàng không - Vũ trụ Mỹ - NASA cho biết, quan niệm này bắt nguồn từ phương thức dự đoán thời tiết Maine Farmers Almanac vào những năm 1930.

Thuật ngữ "siêu trăng" mô tả thời điểm mặt trăng có khoảng cách gần nhất với Trái Đất trên quỹ đạo của nó với Trái Đất và Mặt Trời. Đây là thời điểm mặt trăng trông sáng và lớn hơn so với bình thường. Cũng theo NASA, trăng tròn tháng 5 có tên là “mặt trăng hoa”, một cách gọi của thổ dân Đông Bắc Mỹ bởi đây là thời điểm các loài hoa đang nở rộ.

(Ảnh: VTV)

Theo các nhà thiên văn hoạc, thời điểm dễ quan sát siêu trăng nhất là vào lúc hoàng hôn, chỉ cần nhìn ra ngoài theo hướng đối diện mặt trời lặn là có thể thấy được toàn cảnh siêu trăng./.