Đây là lần thứ 2 quy định về đồng phục của trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm TP HCM vấp phải sự phản ứng của sinh viên.
Nội quy học đường trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm TP HCM vừa ban hành ngày 21/11 có đưa ra quy định các sinh viên mặc đồng phục suốt cả tuần, đeo thẻ sinh viên khi đến trường học tập hoặc liên hệ làm việc với các bộ phận chức năng trong trường khiến rất nhiều sinh viên không đồng tình.
Mới đây, trên HUFI Confession - Trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm TP HCM, một sinh viên đã chia sẻ nỗi niềm khá bức bối của mình về chuyện đồng phục mà nhà trường quy định. Sinh viên này phàn nàn “mất ngủ vì câu chuyện đồng phục” khi cả tuần cứ phải mặc đồng phục đến trường, trong khi mỗi người lại chỉ có 2 chiếc áo để thay đổi.
Đáng nói ở đây, nhiều bạn sinh viên rất bận bịu khi “ban ngày đi học, đi làm, đêm đến phải làm bài tập, tiểu luận” nên không thể có thời gian giặt đồ để kịp ngày mai đi học. Tất nhiên, nếu không mặc đồng phục đến trường, các bạn sẽ bị nhận hình phạt là trừ điểm rèn luyện nên nhiều sinh viên khá bức xúc.
Một sinh viên bày tỏ sự bức xúc khi nhà trường bắt buộc mặc đồng phục đến trường.
Một sinh viên khác cũng lên tiếng về vấn đề đồng phục mà trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm TP HCM quy định: “Mỗi sinh viên tụi em chỉ có 2 cái áo sơ mi, 1 bộ đồng phục thể dục. Cứ cho giặt rồi phơi khô kịp đi nhưng rồi mùa mưa thì sao? Rồi lỡ áo sờn, xỉn màu mất thẩm mỹ thì sao? Tụi em lại phải bỏ tiền ra mua thêm áo đồng phục nữa? (…)”. Theo sinh viên này, nhà trường có thể để sinh viên mặc đồng phục 1 - 2 ngày/tuần và đeo thẻ sinh viên nguyên tuần thì sẽ hợp lý hơn.
Những ý kiến này sau khi xuất hiện trên mạng xã hội ngay lập tức nhận được sự quan tâm lớn của cộng đồng sinh viên trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm TP HCM. Nhiều ý kiến bày tỏ sự đồng cảm với những quan điểm của các sinh viên nói trên, đồng thời cho rằng quy định của trường giống như dành cho các bạn học sinh, không phù hợp ở môi trường đại học.
Nhiều sinh viên cũng ngao ngán khi hằng ngày mặc đồng phục đến trường.
Tuy nhiên, cũng có nhiều ý kiến tranh luận cho rằng đã là quy định thì hãy nên chấp hành nghiêm túc. "2 cái áo mà giặt không kịp khô? Rồi còn nêu ra rất nhiều lý do cho sai phạm của mình. Không hiểu bạn đang nghĩ gì?", một sinh viên viết. “Cái áo bạn mặc xong về bỏ vào thau đồ giặt liền có tốn công bao nhiêu, bữa nào bận thì cứ làm vậy thử xem hoặc kêu bạn trong phòng giặt giùm1 cái áo cũng không giúp được à?”, một sinh viên khác bình luận.
“Áo đồng phục trường mỏng thấy nên khô rất nhanh, bỏ tầm 10 phút là giặt xong cái áo rồi phơi qua đêm vẫn khô rồi muốn làm gì chẳng được. Đơn giản mà. Sắp xếp thời gian lại là được thôi, chứ quy định của nhà trường như vậy rồi trách bây giờ? Lớn hết rồi đâu phải trẻ con nữa đâu!”, một thành viên khác cũng đồng tình với nhà trường.
Liên quan đến vụ việc, trao đổi với phóng viên, tiến sĩ Nguyễn Xuân Hoàn - Hiệu trưởng trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm TP HCM cho biết, từ lâu theo quan điểm chung của nhà trường, cần mặc đồng phục để nhận diện thương hiệu. Sinh viên chỉ bị bắt buộc mặc áo đồng phục của trường, còn có thể mặc quần, váy... tùy sở thích từng người.
Tuy nhiên, theo Tiến sĩ Hoàn, quan trọng nhất là trường quy định điều này để không có khoảng cách giàu nghèo giữa các học sinh, sinh viên. Điều kiện của các sinh viên không phải ai cũng giống nhau. Mặc đồng phục đến lớp ai cũng như ai, các sinh viên cũng không phải ai cũng có nhận thức về ăn mặc, mặc đồng phục là tốt nhất.
Cổng trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP HCM.
Đây là lần thứ hai quy định về đồng phục của trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm TP HCM vấp phải sự phản ứng của sinh viên. Tương tự vụ việc của ĐH Công nghiệp Thực phẩm TP HCM, trước đó sinh viên các trường ĐH Tôn Đức Thắng, ĐH Ngân hàng TP HCM, ĐH Bách khoa TP HCM, ĐH Tài chính - Marketing... cũng từng có phản đối về vấn đề đồng phục. Thậm chí, có trường còn cấm sinh viên mặc áo thun không cổ, mang giày cao gót... khi vào trường.
Theo Saostar.vn
* Nội dung liên quan: