Song Hye Kyo từng nhận 3,6 tỷ đồng/tập phim, nay bị "vượt mặt": Cát-xê sao Hàn vọt lên 18 tỷ, netizen phẫn nộ

Mức thù lao “trên trời” của các diễn viên Hàn Quốc đang trở thành đề tài gây tranh cãi dữ dội trong cộng đồng mạng xứ kim chi, khi một số ngôi sao được cho là đã nhận tới 1 tỷ won (khoảng 18 tỷ đồng) chỉ cho một tập phim truyền hình.

Trên các diễn đàn trực tuyến, cư dân mạng Hàn Quốc bàn tán sôi nổi về sự tăng phi mã trong thu nhập của dàn sao hạng A.

Nếu như năm 2015, Kim Tae Hee chỉ nhận khoảng 40 triệu won/tập (khoảng 720 triệu đồng), thì đến năm 2024, Kim Soo Hyun – nam chính của siêu phẩm Queen of Tears – được cho là đã ký hợp đồng 5 tỷ won cho 16 tập, tức khoảng 400 triệu won/tập (gần 7,2 tỷ đồng).

Song Hye Kyo từng nhận 3,6 tỷ đồng/tập phim, nay bị

Trong khi đó, Song Hye Kyo và Jun Ji Hyun từng nhận mức thù lao 200 triệu won/tập vào năm 2021 (tương đương 3,6 tỷ đồng) – con số khi ấy đã khiến dư luận xôn xao, nhưng nay lại trở thành "mức giá thị trường" phổ biến.

Thù lao tăng phi mã, hậu trường vẫn "mức lương tối thiểu"

Các nhà sản xuất tiết lộ: Hiện nay, mức cát-xê 100–200 triệu won/tập (1,8–3,6 tỷ đồng) đã rất phổ biến trong phim truyền hình thông thường.

Còn với các dự án chiếu trên nền tảng OTT như Netflix, mức thù lao thường dao động từ 400 đến 500 triệu won/tập (khoảng 7,2–9 tỷ đồng), và đã xuất hiện trường hợp diễn viên yêu cầu đến 1 tỷ won/tập – mức cát-xê chưa từng có trong lịch sử truyền hình Hàn. (OTT là nền tảng phát sóng phim, chương trình truyền hình, giải trí, thể thao... qua mạng Internet).

Song Hye Kyo từng nhận 3,6 tỷ đồng/tập phim, nay bị

Tuy nhiên, sự bùng nổ này cũng kéo theo làn sóng chỉ trích gay gắt từ công chúng. Nhiều người cho rằng sự bất công trong phân chia lợi nhuận đang ngày càng rõ nét, khi hậu trường – bao gồm quay phim, ánh sáng, thiết kế bối cảnh – vẫn phải sống bằng mức lương thấp.

"Chính vì diễn viên đòi quá nhiều, nên nhân viên đoàn phim mới không có nổi mức lương tối thiểu; Sao ngày xưa còn phải lăn lộn trong bùn, giờ thì chỉ ngồi xem clip và nói vài câu đã nhận hàng chục triệu won?”, netizen bức xúc.

“Người tiêu dùng nuôi ngành công nghiệp này”

Nhiều netizen cũng chỉ ra rằng chính thói quen tiêu dùng cuồng nhiệt của người hâm mộ đã góp phần đẩy mức thù lao nghệ sĩ lên cao. Từ việc stream nhạc, mua photocard, đến cày view phim, tất cả đều là động lực khiến các nhà sản xuất sẵn sàng trả giá "khủng" cho gương mặt hút fan.

Song Hye Kyo từng nhận 3,6 tỷ đồng/tập phim, nay bị

"Muốn cắt đứt chuỗi này thì hãy ngừng tiêu tiền. Đừng xem, đừng mua, đừng mê sắm vì thần tượng; Người tiêu dùng chính là người tạo ra hệ thống này, giờ đừng đổ lỗi cho ai khác; Nếu trả lương cao mà vẫn có lãi, thì doanh nghiệp sẽ vẫn trả thôi. Đó là thị trường; Netflix chính là lý do – họ đổ tiền đầu tư mà không tiếc tay", nhiều ý kiến chia sẻ.

Một số ý kiến khác cũng nêu thực trạng phân biệt thu nhập theo giới, khi sao nam thường có lợi thế hơn sao nữ trong việc đàm phán cát-xê. Ngoài ra, việc sao Hàn nổi tiếng tại thị trường Trung Quốc cũng khiến họ trở thành "gương mặt triệu đô" trong các hợp đồng quảng bá quốc tế.

Từ mức 40 triệu won (720 triệu đồng) một tập vào năm 2015 đến những yêu cầu 1 tỷ won (18 tỷ đồng) ở hiện tại, mức tăng cát-xê của sao Hàn được nhiều người ví như "hiện tượng chưa từng có ở bất kỳ ngành nghề nào khác".

Tuy nhiên, trong khi các ngôi sao được tung hô vì thu nhập khủng, thì chính người tiêu dùng và đội ngũ sản xuất phía sau mới là những người phải gánh chi phí.

Câu hỏi đặt ra là: Liệu ngành công nghiệp này có đang phát triển bền vững, hay chỉ là bong bóng tiền bạc chờ vỡ?