Tại sao chính sách mới khuyến khích kết hôn trước 30 tuổi và sinh con sớm?

Chính sách mới của Chính phủ mới đây khuyến khích kết hôn trước 30 tuổi và sinh con sớm đã gây được sự quan tâm lớn của cộng đồng. Tại sao cần phải khuyến khích những điều này?

Chính phủ mới đây đã phê duyệt "Chương trình điều chỉnh mức sinh phù hợp các vùng, đối tượng đến năm 2030". Trong chính sách này, điều đang chú ý nhất có lẽ là phần Hỗ trợ tư vấn, cung cấp dịch vụ hôn nhân và gia đình, trong đó nổi bật việc "khuyến khích nam, nữ kết hôn trước 30 tuổi, không kết hôn muộn và sớm sinh con".

Ngoài ra, chính sách mới cũng khuyến khích "phụ nữ sinh con thứ hai trước 35 tuổi" và "khuyến khích các cặp vợ chồng sinh đủ 2 con". Có thể thấy đó đều là những điểm tích cực rất cơ bản, quan trọng và vô cùng cần thiết trong hôn nhân và xây dựng gia đình.

(Ảnh minh họa: Plo.vn)

Trao đổi với VTC News, bác sĩ sản khoa Lê Thị Kim Dung - Trung tâm y khoa Thái Hà phân tích: "Các bạn trẻ kết hôn trước tuổi 30 là hợp lý để tránh già hóa dân số". Bác sĩ Dung cũng cho biết thêm, trước 30 tuổi là thời gian phụ nữ sinh con tốt nhất và an toàn nhất. Cụ thể, độ tuổi sinh con tốt nhất của phụ nữ là từ 23 - 35 tuổi, đặc biệt ở độ tuổi 20 - 24 dễ thụ thai nhất, ở mốc 35 tuổi trở đi, khả năng này bắt đầu giảm mạnh.

Cũng theo vị bác sĩ phân thích, khả năng sinh sản của đàn ông cũng suy giảm theo độ tuổi. "Độ tuổi để sinh con tốt nhất của nam giới là 29 - 35 tuổi.", bác sĩ Dung khẳng định.

Như vậy, chính sách mới là rất cần thiết và phù hợp về mặt y học với những điều rất đáng chú ý liên quan đến sức khỏe người dân và cả thế hệ tương lai. Bên cạnh đó, yếu tố chống già hóa dân số như bác sĩ Dung chia sẻ cũng là điều chính sách hướng tới. Xã hội sẽ khó khăn hơn khi số lượng người già nhiều hơn người trẻ hoặc cha mẹ già yếu khi con cái còn chưa trưởng thành.

Chính sách mới cũng khuyến khích mỗi cặp vợ chồng sinh đủ 2 con bởi đây là điều có lợi nhất cho các gia đình. TS Dương Quốc Trọng - nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình từng chia sẻ với báo Gia đình & Xã hội cho rằng, không khuyến khích các gia đình có nhiều con mà “hãy nên có 2 con” vì con số 2 con vẫn là con số chuẩn mực cho mỗi gia đình, phù hợp để thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

(Ảnh minh họa: Medihub.vn)

Cũng theo nhiều chuyên gia lý giải, nếu các gia đình có 2 con thì tỷ lệ nam nữ sẽ có cơ hội cân bằng hơn. Mặt khác, gia đình có 2 con sẽ đông vui hơn gia đình một con, bản thân người con cũng đỡ cô đơn khi có anh chị em, khi cha mẹ về già cũng có người để san sẻ trách nhiệm chăm sóc, phụng dưỡng.

Cuối cùng phải nói rằng, khi chính sách mới khuyến khích kết hôn sớm và sinh con sớm được ban hành, nhiều người trẻ sắp đến tuổi 30 mà còn độc thân hẳn sẽ có nhiều suy nghĩ về trách nhiệm của bản thân với gia đình và xã hội. Điều quan trọng là khi được khuyến khích, người ta có thể thay đổi từ suy nghĩ tới hành động một cách nghiêm túc, thiết thực./.