Kết quả cho thấy các tài khoản này đang giữ khoảng 410 tỷ Baht (tức hơn 11 tỷ USD), tính đến hết quý I/2025.
Thái Lan quy định sư trụ trì không được phép sử dụng tiền công đức của chùa cho mục đích cá nhân. Mọi khoản tiền phải được gửi dưới tên chùa. Mọi lệnh rút tiền hay chi tiêu đều phải nêu rõ mục đích sử dụng, tuân theo quy định chỉ được chi tiền cho những hoạt động chính thức như trùng tu, đào tạo tăng ni hoặc nghi lễ tôn giáo.

Các nhà sư tại sự kiện ngày Makha Bucha ở thị trấn Narathiwat, miền nam Thái Lan, ngày 12/2/2025 (Ảnh: AFP)
Để đảm bảo minh bạch, trụ trì mỗi chùa có thể chỉ định một ủy ban quản lý tài chính để cùng tham gia quyết định chi tiêu. Vấn đề tài chính của các chùa gần đây bị soi xét gắt gao sau một loạt bê bối tình ái và biển thủ tiền công đức liên quan đến một số sư giữ các chức vị cao trong các chùa.
Trước đó, chính phủ Thái Lan đã thông qua các biện pháp quan trọng nhằm siết chặt quản lý tài sản và tiền công đức tại các đền chùa trên toàn quốc, bao gồm việc thành lập một tiểu ban đặc biệt để xây dựng hướng dẫn quản lý tài sản tại cơ sở tôn giáo, với sự tham gia của các cơ quan nhà nước và cảnh sát.