Thầy giáo livestream giảng bài gây sốt quay ra sáng chế máy rửa tay tự động giá thành 500.000 đồng

Thầy giáo "soái ca" một lần nữa khiến dân tình trầm trồ ngưỡng mộ khi tiếp tục sáng chế ra máy rửa tay tự động chất lượng tốt mà giá thành rẻ đến bất ngờ.

Nổi tiếng sau khi livestream giảng bài, không chỉ gây ấn tượng với ngoại hình cao ráo "cực phẩm", nhan sắc vạn người mê mà Nhữ Ngọc Nguyên Trực còn được biết đến với thành tích học tập chẳng chê vào đâu được. Anh chàng sở hữu 2 tấm bằng ĐH về Kinh tế và Ngoại ngữ, dạy gia sư rất nhiều môn từ Toán, Lý đến Tiếng Anh. Thời gian rảnh còn lại thì anh làm mẫu ảnh, tham gia đóng một vài MV, phim ngắn, các show truyền hình...

Nhan sắc của Nguyên Trực không còn gì phải bàn cãi.

Đặc biệt, trong bối cảnh toàn cầu chống dịch Covid-19, Nguyên Trực còn lên ý tưởng rồi bắt tay vào nghiên cứu, sáng chế chiếc máy rửa tay cảm ứng tự động, góp phần giúp mọi người, nhất là học sinh, sinh viên có thể sát khuẩn thuận tiện, đảm bảo sức khoẻ, sự an toàn khi quay lại trường sau kỳ nghỉ dài. Nguyên trực chia sẻ: "Hiện tại, sản phẩm máy rửa tay mà mình cùng nhóm nghiên cứu đã hoàn thiện thành công và gửi cho một số trường đưa vào ứng dụng thực tế.

Bản thân mình nhận thấy rằng, thời gian qua trên thị trường xuất hiện nhiều máy rửa tay nhưng giá thành khá cao, hình dáng, kích thước chưa được tối ưu nên mình đã quyết định tham gia nghiên cứu, sáng chế ra một chiếc máy khác rẻ hơn nhiều lần, đồng thời cũng có nhiều ưu điểm. Sản phẩm này được thực hiện dựa trên đóng góp, trao đổi ý kiến từ các chuyên gia, đặc biệt là Tiến sĩ trực tiếp hướng dẫn và bác ruột của mình".

Anh chàng cho biết, ý tưởng được xây dựng từ đầu tháng 4 và mất khoảng một tháng sau đó để hoàn thiện các khâu. Chiếc máy rửa tay sát khuẩn tự động này được thiết kế cách điện để đảm bảo an toàn tối đa cho học sinh khi tham gia hoạt động học tập và ngoại khoá ở trường. Nguyên liệu sản xuất tiết kiệm, giá thành rẻ, có thể tìm mua để áp dụng đại trà, nhân rộng mô hình ở nhiều trường học. Sản phẩm này sử dụng công nghệ cảm ứng, không cần sử dụng công tắc hay bất cứ thao tác nào, chỉ cần đưa tay vào là máy sẽ tự động xuất ra một lượng nước rửa tay vừa đủ.

"Sau khi nghe mình kể chuyện Đại học Bách khoa Đà Nẵng phát triển một loại máy rửa tay phục vụ cho mùa dịch, một bác Tiến sĩ từng giảng dạy ở Đại học Bách khoa đã gợi ý ý tưởng nên mình quyết tâm thực hiện luôn với mục đích là có thể góp một chút công sức cùng cộng đồng chống dịch Covid-19. 

Trên máy mình đặt một mắt thần, bên trong sử dụng pitong thuỷ lực nén theo chu kỳ để khi người sử dụng đưa tay vào, máy cảm ứng sẽ tự động, pitong nén dồn dung dịch nước rửa tay xuất ra. Đặc biệt, độc đáo ở chỗ lượng nước này không phải dạng sương mà ở dạng giọt nên không sợ bị thất thoát một lượng nước rửa tay chảy ra phía ngoài trong mỗi lần sử dụng.", Nguyên Trực giảng giải tiếp.

Để hoàn thành chiếc máy rửa tay tự động này, Nguyên Trực cũng gặp không ít khó khăn, có những buổi "anh giáo" chỉ vùi đầu vào làm việc ở phòng nghiên cứu, mỗi ngày chỉ ngủ 4 tiếng. Mục tiêu ban đầu là nhóm nghiên cứu cố gắng để tối ưu hoá chi phí, tăng tính thực tiễn của bộ sản phẩm. Do đó, chi phí đối với những vật liệu đơn giản không đáng kể, duy có phần cảm biến phải đặt trước nên giá thành đắt nhất. Để một sản phẩm máy rửa tay của nhóm đưa vào sử dụng thì chi phí sơ bộ chưa đến 500.000 đồng.

"Mình nghĩ đây là công sức của cả nhóm nghiên cứu và mình là một mắt xích trong đó thôi. Việc nghiên cứu phải thực hiện nhiều lần cần có sự hỗ trợ của một số đồng nghiệp khác nữa, mình không phải kỹ sư nên quá trình tiến hành đều phải tự mày mò.

Khó nhất là khi mình lắp cảm ứng bởi khâu này cần đúng chu kỳ, thực sự nhiều lúc cũng cảm giác khó khăn quá, lần đầu tiên chiếc máy còn to và thô lắm rồi thí nghiệm thất bại nước văng tung toé, ướt hết người. Nhưng cả team vẫn nỗ lực hoàn thiện từng phần một, đến lúc xong 100% muốn rơi nước mắt, bao nhiêu mệt mỏi vì nản, vì thức đêm cũng tan biến hết.", Nguyên Trực tâm sự.

Dung dịch nước rửa tay sát khuẩn mà anh chàng lựa chọn là loại siêu thân thiện, không ảnh hưởng đến da tay của người sử dụng. Sau khi hoàn thiện sản phẩm, Nguyên Trực đã gửi những chiếc máy rửa tay tự động này đến một số trường học để thử nghiệm. Tin mừng là có trường đã đề nghị lắp luôn 3 máy bởi khả năng ứng dụng cao.

Sắp tới, anh chàng dự định liên hệ với Ban giám hiệu các trường để nhân rộng mô hình này với hy vọng mang tới một sản phẩm chất lượng với giá thành hợp lý, góp phần giải quyết bài toán kinh tế trong mùa dịch Covid-19.

Theo Kenh14.vn