Mỹ nhân Quách Tú Vân là nàng hậu Hồng Kông hiếm hoi có niềm đam mê đóng phim nóng.
Làng phim Hồng Kông vào thập niên 90 là thời kỳ thịnh hưng của dòng "phim cấp ba". Quách Tú Vân từng là cái tên được yêu thích nhất nhì màn ảnh vì nhan sắc nổi bật, quyến rũ. Cùng với nhiều mỹ nhân của thể loại "phim người lớn" như Diệp Ngọc Khanh, Khưu Thục Trinh, Diệp Tử My, Thư Kỳ, Chung Lệ Đề, Quách Tú Vân... đều là những tên tuổi quen thuộc và nổi tiếng bước ra từ dòng phim này.
Sự cạnh tranh của làng giải trí rất khốc liệt, vì vậy nhiều người đẹp đã chọn "đi đường tắt" để có thể nổi tiếng bằng việc tham gia đóng phim cấp 3. Nhưng điều khiến Quách Tú Vân nổi bật và hơn những tên tuổi khác là do cô đóng phim 18+ không phải vì tiền mà đam mê diễn xuất muốn trở thành diễn viên nổi tiếng.
Mỗi khi nhắc đến dòng phim này, nhiều khán giả bình thường sẽ tỏ thái độ khinh rẻ, vì vậy những nữ nghệ sĩ đóng phim này cũng thường bị gắn với các mác không mấy tốt đẹp. Cuộc sống và tên tuổi của họ cũng chịu ảnh hưởng sâu sắc nên hầu như họ không bao giờ nhắc tới quá khứ từng là sao "phim người lớn". Nhưng với Quách Tú Vân cô không hề xấu hổ khi là diễn viên "phim người lớn", thậm chí còn tuyên bố rất thích làm phim thể loại này. Nhưng nguyên nhân sâu xa phải kể đến những trải nghiệm thời thơ ấu của cô.
Quách Tú Vân vốn là một tiểu thư, cha mẹ rất giàu có, từ nhỏ sống sung túc, dường như đã quen nhìn thấy mọi điều tốt đẹp trên đời. Quách Tú Vân được gia đình bao bọc mọi thứ, nhưng ngược lại, họ khiến cô trở thành một cô gái lệch lạc, thích những thứ khác với những cô gái bình thường, và tính cách này có thể được nhìn thấy qua nhiều hành động của cô. Lẽ ra Quách Tú Vân có thể sống cuộc sống giàu có một cách suôn sẻ nhưng cô lại khao khát cuộc sống trôi nổi trong làng giải trí.
Khác với những sao nữ khác, Quách Tú Vân không chú trọng nhận những vai quá dè dặt khi chọn phim, đồng thời vô cùng bất mãn với hình ảnh mỹ nữ do công ty sắp đặt. Cô cho rằng mình còn trẻ, xinh đẹp, dáng người tốt như vậy thì nên cho công chúng thấy. Cũng vì quan điểm này mà cô chọn đóng “phim cấp 3”. Cô từng tham gia các bộ phim như “Tôi là khanh cuồng”, “Chim oanh chốn tỉnh cảng”…
Thời điểm khi sự nghiệp vẫn chưa thực sự nổi bật, Quách Tú Vân lại sa vào lưới tính với diễn viên Tiền Tiểu Hào. Năm 1990, cặp đôi bí mật kết hôn ở Australia vì Quách Tú Vân đã mang thai, khi ấy cô mới 21 tuổi.
Mặc dù sống chết để lấy nhau khi tuổi đời còn khá trẻ nhưng cuộc hôn nhân của Tú Vân cũng không kéo dài được lâu, hai người đã đường ai nấy đi sau 3 năm chung sống. Nói về nguyên nhân đổ vỡ, một số nguồn tin cho biết chồng Tú Vân đã rất tức giận trước quyết định đóng phim người lớn để được nổi tiếng dù đã kết hôn của vợ. Điều này đã tác động cực kỳ lớn đến tâm lý của người làm chồng là Tiền Tiểu Hào.
Ngoài ra, Tiền Tiểu Hào và Quách Tú Vân còn có nhiều mâu thuẫn trong việc nuôi dạy con trai. Sau nhiều giằng co thì cuối cùng cặp đôi cũng ly hôn và con trai ở với Quách Tú Vân.
Cuộc sống sau đó của Quách Tú Vân, dù đã qua một lần đò và là mẹ đơn thân nuôi con nhỏ không vì thế mà khép lại. Tú Vân vẫn quyến rũ xinh đẹp, vẫn giàu có và được nhiều đại gia theo đuổi. Sau khi ly hôn không lâu, người đẹp đã tái hôn với doanh nhân giàu có Bành Kiệt. Đại gia này là con trai thứ 5 của "vua sắt thép" Bành Đỉnh Nguyên. Tổng gia sản nhà họ Bành lên tới 8 tỉ NDT (hơn 27.000 tỷ đồng).
Được biết, Bành Kiệt hơn Quách Tú Vân 20 tuổi và đã nảy sinh tình cảm với cô khi tham gia một hoạt động cộng đồng. Bành Kiệt cực kỳ yêu chiều Quách Tú Vân và để cho cô thoải mái làm những gì mình thích.
Hiện tại, dù đã bước vào tuổi ngũ tuần, ngoại hình của nàng Á hậu năm nào vẫn cực kỳ cuốn hút với nụ cười tươi rói và đôi mắt biết cười. Tú Vân vẫn có một cuộc sống cực kỳ thoải mái và xa hoa. Cô cũng bắt đầu rời làng giải trí và sống cuộc sống của người vợ giàu có trong yên bình, ổn định.