Thương Tín đã bỏ vợ kém 32 tuổi

Nghệ sĩ Thương Tín cho biết đã chia tay vợ thứ tư, mang đồ đạc về sống trong căn phòng chưa đầy 10 m2 ở nhà mẹ đẻ, hôm 17/7.

Theo Thương Tín, vợ chồng ông nảy sinh mâu thuẫn từ đầu tháng 4, khi ông chuyển từ TP HCM về Phan Rang. Trước đó, ông chủ yếu ở thành phố, thỉnh thoảng mới thăm vợ con và đưa sinh hoạt phí thì mối quan hệ vẫn bình thường.

"Bây giờ không còn vui nữa, mỗi lần gặp rất khó chịu nên tôi bỏ luôn rồi", ông nói. Nghệ sĩ từng cho biết vợ ông có giai đoạn thường xuyên giận dỗi, cáu gắt khiến không khí gia đình rất ngột ngạt. Ông với vợ cũ đến với nhau trong hoàn cảnh đặc biệt, có con chung nhưng ít sống gần và không làm hôn thú.

Thương Tín và vợ con.

Thương Tín cho biết một số người hâm mộ hay tìm đến nhà tặng quà, biếu tiền nhưng vợ ông chê ít nên không lấy. Cô này cũng tuyên bố "không thèm xin' để khán giả khỏi kéo đến làm phiền.

Sau khi chia tay, Thương Tín để con gái 9 tuổi cho vợ nuôi rồi về nhà mẹ đẻ. Thỉnh thoảng, ông nhớ con nhưng không dám sang gặp vì ngại vợ cũ.

Hiện con gái Thương Tín học lớp bốn, không có nhiều tình cảm với bố vì sống xa cách. Ông nói sau này sẽ tìm cách gần gũi, bù đắp cho bé vì "con mình thì mình không bỏ được".

Về nhà mẹ, Thương Tín ở trong căn phòng chừng 8 m2, đồ đạc sơ sài. Ông kê tấm nệm ở góc nhà nằm tạm, buồn quá thì mang ghế xếp ra đầu hè ngồi hóng gió.

Thương Tín trong căn phòng chật chội.

Thương Tín trong căn phòng chật chội.

Hiện ông không có thu nhập, sống dựa vào sự cưu mang của em gái đã có gia đình riêng. Theo ông, cuộc sống không vợ con, không nghề nghiệp rất hiu quạnh. Ở tuổi xế chiều, ông chỉ ước được sống đời bình thường.

Thương Tín cho hay tầm này sức khỏe ông giảm sút, nói lớn cũng mệt nhưng vẫn hát được. Ông mong có show để kiếm tiền trang trải cuộc sống, không làm gánh nặng cho em gái.

Nghệ sĩ nhắc lại sự cố tự ý hủy show ở Tiền Giang hồi tháng 6. "Tô Hiếu giúp book show. Tôi cũng muốn đi lắm nhưng tiền bạc chẳng có để dằn túi, cũng không còn điện thoại hay phương tiện gì báo cho Hiếu biết", ông nói.

Sau đó, nghệ sĩ một mình lên Đà Lạt tìm con nuôi đại gia đã mất liên lạc chục năm trước. Người này chuyển chỗ ở, hàng xóm không nắm được tin tức nên ông lủi thủi đi về.

Thương Tín sinh năm 1956 tại Phan Rang, trong gia đình có 9 con. Đam mê nghệ thuật cải lương từ nhỏ, khi mới 13 tuổi, Thương Tín bỏ nhà trốn theo một gánh hát cải lương chỉ để được vào vai lính, vai tốt và theo đoàn lưu diễn ở khắp nơi.

Sau đó, gia đình gửi ông vào học tại Trường Quốc gia Âm nhạc - Kịch nghệ Sài Gòn. Khi mới ra trường, ông đầu quân cho Đoàn kịch nói Cửu Long Giang rồi Đoàn Kim Cương. Tại Đoàn Kim Cương, ông được đóng cặp với kỳ nữ Kim Cương và nhanh chóng trở nên nổi tiếng với những vở diễn gây ấn tượng mạnh với khán giả như: "Bông hồng cài áo", "Vực thẳm chiều cao", "Huyền thoại mẹ", "Tanhia"...

Thương Tín đã diễn tổng cộng trên 100 vai kịch, hai phần ba số đó là vai chính, vai kép độc.

Thành công với sân khấu cải lương, Thương Tín bắt đầu tham gia lĩnh vực điện ảnh và cũng nhanh chóng được nhiều người biết đến. Một số bộ phim ông tham gia như: vai thiếu tá Lưu Kỳ Vọng trong "Ván bài lật ngửa", tướng cướp Bạch Hải Đường trong "SBC", Sáu Tâm trong "Biệt động Sài Gòn", Tám Thương trong "Chiến trường chia nửa vầng trăng".

Ông là diễn viên tham gia nhiều phim truyện nhựa, video nhất nhì Việt Nam với hơn 200 phim.

Thương Tín ở tuổi xế chiều.

Thương Tín ở tuổi xế chiều.

Về đời tư, Thương Tín là nghệ sĩ đào hoa, có nhiều cuộc tình với các nữ nghệ sĩ, trong đó có diễn viên Diễm My. Sau này, ông có bốn vợ. Vợ đầu và con trai hiện sống ở Mỹ, không liên lạc với Thương Tín. Ở Việt Nam, Thương Tín có một con trai tên Thanh Tùng và một con gái với vợ thứ tư vừa chia tay.