Tin buồn: Đình Trọng chính thức hết hy vọng dự SEA Games 30

Đình Trọng có mặt tại bệnh viện Parkway, Singapore để tái khám ngày 5/8. Bác sĩ Tan Jee Lim cho biết tình trạng hồi phục của trung vệ này đang rất tốt, nhưng yêu cầu anh không tránh cử động mạnh.

Bác sĩ Tan Jee Lim cho rằng Đình Trọng cần 9 tháng nghỉ ngơi, đồng nghĩa với việc anh không thể cùng U22 Việt Nam dự SEA Games vào cuối năm tại Philippines, từ 30/11 đến 10/12/2019 cũng như VCK U23 châu Á vào tháng 1/2020.

Đình Trọng hết hy vọng dự SEA Games 30 - 1

Đình Trọng hết hy vọng dự SEA Games 30 lẫn VCK U23 châu Á 2020

Chuyên gia người Singapore đồng thời đã viết thư cho đồng nghiệp Choi Ju-young, bác sỹ đang điều trị hồi phục cho Đình Trọng tại Việt Nam, để thông báo tình trạng của Đình Trọng.

Đình Trọng bị đứt dây chằng chéo trước chân trái khi Hà Nội hoà 0-0 trên sân của HA Gia Lai hôm 31/5. Trung vệ sinh năm 1997 sau đó được phẫu thuật tại Singapore ngày 25/6, rồi trở về Việt Nam, tập phục hồi tại Trung tâm PVF dưới sự theo dõi của bác sĩ Choi Ju-young - bạn thân của HLV Park Hang-seo.

 

Cuối tháng Bảy, bác sĩ người Hàn Quốc này chia sẻ ông tự tin có thể giúp Đình Trọng hồi phục nhanh hơn chẩn đoán ban đầu để tham dự SEA Games 30. Tuy nhiên, mọi thứ đã không diễn ra êm đẹp với Đình Trọng.

Trước khi dính chấn thương ở V-League, Đình Trọng đã gặp phải chấn thương nặng ở AFF Cup 2018 khiến anh lỗi hẹn với Asian Cup 2019, giải đấu đội tuyển Việt Nam vào đến tứ kết.

Đình Trọng là trụ cột quan trọng và góp công lớn giúp các đội tuyển Việt Nam thành công rực rỡ trong năm 2018 như á quân U23 châu Á 2018, giành hạng 4 Asiad 2018 và vô địch AFF Cup 2018. Hồi tháng 3/2018 dù mới hồi phục chấn thương, Đình Trọng vẫn ra sân ở vòng loại U23 châu Á 2020 gặp Indonesia và Thái Lan.

Thùy Anh