Tình hình đi học sau nghỉ Tết: Học lại cách cầm bút, vượt qua thử thách nhận lì xì của thầy cô

Đang nghỉ Tết sung sướng mà đã phải đến trường, hội học trò lập tức cùng nhau ghi lại những khoảnh khắc siêu đáng yêu như thế này trong những ngày đầu năm mới.

Vào ngày khai xuân mồng 6 Tết, ở một số trường học trên cả nước, học sinh đã bắt đầu phải quay trở lại với công việc học tập. Bao lâu nay, tâm lý chung của tụi học trò hậu nghỉ Tết là ngại đến trường, ngại học bài, ì ạch những ngày đầu năm vì dư âm các cuộc chơi đầu năm. Đầu óc các cô, các cậu lúc nào cũng chỉ mơ hồ nghĩ về mấy ngày nghỉ hết ăn ngủ rồi lại chơi, chả thấy chút tinh thần nào để tập trung vào sách vở cả.

Hiểu được tâm lý đó, các thầy cô đã tạo ra không khí vui vẻ, tiếp thêm động lực cho học trò của mình trong những tiết học đầu năm mới bằng muôn vàn cách thức khác nhau. Hãy cùng update tình hình các lớp học ngay ngày đầu xuân năm mới nhé!

Nghỉ Tết lâu quá nên phải học lại từ bài... "Cách cầm bút" đây mà!

Cách lì xì siêu độc đáo của một cô giáo ngày đầu năm mới.

Cô giáo Tiếng Anh này còn hỏi thăm học sinh sử dụng tiền lì xì như thế nào.

Thêm một cách lì xì đầu năm cực "bá đạo" của thầy giáo trường "người ta".

Giáo viên thử thách học trò khó nhằn thế này, muốn nhận được tiền lì xì đâu phải dễ dàng.

Học trò viết một dòng treo cửa lớp khiến giáo viên khó tính nhất cũng phải bật cười.

Theo Helino.vn


* Nội dung liên quan: