
Cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol (Ảnh: Yonhap)
Đây là lần thứ hai trong vòng chưa đầy 1 tháng, cơ quan tư pháp Hàn Quốc đưa ra biện pháp cưỡng chế đối với ông Yoon, người hiện đang bị tạm giam.
Lệnh cưỡng chế mới được ban hành theo yêu cầu của nhóm công tố đặc biệt do ông Min Joong Ki đứng đầu, sau khi ông Yoon không chấp hành hai giấy triệu tập gần nhất trong tuần.
Phía luật sư của ông Yoon trước đó đã lý giải rằng thân chủ của họ không thể tham dự thẩm vấn vì tình trạng sức khỏe đang suy giảm nghiêm trọng. Tuy nhiên, điều này không thuyết phục được nhóm công tố đặc biệt, vốn đang đẩy mạnh điều tra các cáo buộc nghiêm trọng liên quan đến cựu Tổng thống và cựu Đệ nhất phu nhân.

Cảnh sát đứng gác trước Trung tâm giam giữ Seoul ở Uiwang ngày 1/8/2025, khi nhóm cố vấn đặc biệt đến nhà tù để thi hành lệnh bắt giữ cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol sau khi ông liên tục từ chối lệnh triệu tập. (Ảnh: Yonhap)
Theo nội dung điều tra, ông Yoon Suk Yeol và vợ là bà Kim Keon Hee bị cáo buộc đã lạm dụng ảnh hưởng chính trị để can thiệp vào các đề cử ứng viên trong cuộc bầu cử Quốc hội bổ sung năm 2022. Cả hai bị nghi ngờ đã thông qua một "môi giới quyền lực" - tên Myung Tae Kyun - để gây ảnh hưởng đến kết quả đề cử, trong đó có việc đảm bảo cho cựu nghị sĩ đảng Quyền lực Quốc dân (PPP), ông Kim Young Sun, được giới thiệu tái tranh cử.
Không dừng lại ở đó, vợ chồng cựu Tổng thống còn bị nghi đã nhận các cuộc khảo sát dư luận miễn phí từ Myung Tae Kyun trước thềm bầu cử Tổng thống cùng năm - hành vi bị cho là "đổi chác" chính trị nhằm trục lợi cho chiến dịch tranh cử.
Hiện tại, bà Kim Keon Hee đang đối mặt với tổng cộng 19 cáo buộc hình sự, làm dấy lên làn sóng chỉ trích mạnh mẽ từ dư luận Hàn Quốc về sự liêm chính của giới lãnh đạo từng nắm quyền.
Trong bối cảnh các cuộc điều tra ngày càng siết chặt và sự phản kháng từ phía ông Yoon vẫn tiếp diễn, giới quan sát nhận định đây có thể là bước ngoặt lớn trong quá trình truy tố hình sự cựu Tổng thống - người từng giữ vai trò công tố viên hàng đầu Hàn Quốc trước khi bước vào chính trường.
Theo thông tin mới nhất được hãng tin AP đăng tải ngày 1/8, ông Yoon Suk Yeol - hiện đang bị giam giữ - tiếp tục từ chối tham gia thẩm vấn bằng một hành động gây sốc: ông cởi bỏ đồng phục tù và nằm lăn ra sàn phòng giam để phản đối.
Ông Yoon, bị phế truất khỏi chức vụ Tổng thống vào tháng 4/2025 do ra lệnh thiết quân luật hồi tháng 12/2024, đang đối mặt với một phiên tòa quan trọng liên quan đến cáo buộc nổi loạn và nhiều tội danh khác. Vợ ông - bà Kim Keon Hee - cũng bị điều tra về các hành vi sai phạm liên quan đến can thiệp bầu cử và lạm quyền.