Ngày 15/5, sau gần một năm thụ lý, TAND TPHCM mở phiên hòa giải vụ tranh chấp tài sản thừa kế từ ông Hoàng Tiến Đức (cố diễn viên Đức Tiến ).
Nguyên đơn vụ tranh chấp là bà Nguyễn Bình Phương (vợ cố diễn viên Đức Tiến, hiện sống ở Mỹ) và bị đơn là bà Nguyễn Ngọc Ánh (mẹ diễn viên Đức Tiến).
Tranh chấp về tài sản của nghệ sĩ Đức Tiến là nhà đất tại khu phố 7, phường Linh Đông, TP Thủ Đức, TPHCM và thửa đất số 1841 tại xã Đức Lập Thượng, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.
Tại phiên hòa giải sáng 15/5, đại diện nguyên đơn, bị đơn cùng có mặt, người liên quan chị gái Đức Tiến vắng mặt và có đơn gửi HĐXX.
Phiên hòa giải không thành do phía nguyên đơn giữ nguyên yêu cầu khởi kiện và phía bị đơn giữ nguyên các nội dung phản tố. Các bên đã thống nhất lựa chọn đơn vị thẩm định, định giá tài sản đang tranh chấp để phục vụ cho quá trình giải quyết vụ án.
Hồ sơ vụ án thể hiện, phía nguyên đơn là bà Phương yêu cầu nhận lại 2 nhà đất nêu trên, bà Nguyễn Ngọc Ánh và bé H. (con gái vợ chồng diễn viên Đức Tiến) mỗi người được nhận một phần thừa kế của diễn viên Đức Tiến.
Phía bị đơn là bà Nguyễn Ngọc Ánh đã có đơn phản tố, đề nghị tòa án không công nhận giá trị pháp lý tại Việt Nam đối với bản di chúc ngày 9/8/2023 của ông Tiến được lập tại Mỹ. Ngoài ra, bà Ánh đề nghị tòa xác định nhà đất tại Thủ Đức là tài sản chung của bị đơn và diễn viên Đức Tiến. Từ đó, bà Ánh nhận lại 50% giá trị căn nhà, xác định nhà đất tại phường Linh Đông, TP Thủ Đức, là tài sản chung của bà và con trai nên được nhận lại 50%.
Ngoài ra, di sản của cố diễn viên Đức Tiến để lại được xác định gồm: 50% giá trị nhà đất trên, 50% thửa đất ở Long An (trong khối tài sản chung với bà Phương). Chia đều 50% giá trị thửa đất tại Long An cho hàng thừa kế thứ nhất, bà Ánh được hưởng một phần.
Bà Ánh cho rằng bà có công sức đóng góp trong quản lý, tôn tạo tài sản của cố diễn viên Đức Tiến nên yêu cầu nhận căn nhà trên và thanh toán cho bà Phương.