Tham vọng của Triều Tiên
Ngày 24/6, Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un đã cắt băng khánh thành Khu nghỉ dưỡng ven biển Wonsan Galma.
Theo Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA), khu nghỉ dưỡng này có diện tích rộng lớn, bao gồm các công viên nước, khách sạn cao tầng và cơ sở lưu trú có sức chứa gần 20.000 người.
Khu nghỉ dưỡng dự kiến sẽ chính thức mở cửa đón khách trong nước từ ngày 1/7.
Đáng chú ý, Wonsan Galma nằm cạnh một sân bay quốc tế, cho thấy đây có thể là một phần trong kế hoạch thu hút khách du lịch nước ngoài.
Tại lễ khánh thành, sự hiện diện quốc tế chỉ giới hạn ở Đại sứ và nhân viên Nga, phản ánh mối quan hệ ngày càng gắn bó giữa Bình Nhưỡng và Moscow.

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un cắt băng khánh thành khu nghỉ dưỡng mới. Ảnh: KCNA
Năm ngoái, một số nhóm nhỏ khách du lịch Nga đã tới Triều Tiên để nghỉ dưỡng trượt tuyết trong ba ngày tại khu nghỉ dưỡng Masikryong, vốn là điểm thu hút khách kể từ khi mở cửa vào tháng 12/2013.
Rachel Minyoung Lee, thành viên không thường trú của chương trình 38 North thuộc Trung tâm Stimson (Mỹ), cho biết: "Hiện tại, Wonsan Kalma chỉ mở cửa cho người Triều Tiên, nhưng chúng ta không nên ngạc nhiên khi thấy người Nga đến khu nghỉ dưỡng này trong tương lai không xa".
Cho đến nay, người Nga dường như là nhóm du khách nước ngoài duy nhất được phép tiếp cận khu nghỉ dưỡng ven biển này. Công ty lữ hành Vostok Intur, có trụ sở tại Vladivostok, đang quảng cáo ba gói tour – một vào tháng 7 và hai vào tháng 8 – với mức giá khoảng 1.840 USD.
Theo trang web của công ty, chuyến đi đầu tiên dự kiến bắt đầu vào ngày 7/7 và kéo dài trong 8 ngày. Du khách sẽ bay từ Bình Nhưỡng đến Wonsan, lưu trú 4 đêm tại khu nghỉ dưỡng và tham quan khu trượt tuyết Masikryong gần đó.
Thách thức của Triều Tiên
Chủ tịch Kim Jong Un cho biết việc mở rộng các khu du lịch sẽ được chính thức đưa ra tại đại hội tiếp theo, có thể diễn ra trong vài tháng tới. Những kinh nghiệm từ Kalma sẽ được dùng để phát triển “các khu du lịch và văn hóa quy mô lớn đầy hứa hẹn” ở những vùng khác trong nước.
Lim Eul-chul, giáo sư nghiên cứu về Triều Tiên tại Đại học Kyungnam (Hàn Quốc), nhận định lễ khánh thành Wonsan Kalma là một phần trong chiến lược của Chủ tịch Kim nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế thông qua ngành du lịch.
Theo KCNA, Chủ tịch Kim đã có ít nhất bảy chuyến thăm đến công trường xây dựng Kalma, được gọi là các chuyến “chỉ đạo tại chỗ”, nhằm bảo đảm các tiêu chuẩn “đẳng cấp thế giới”.
Cũng trong lễ khánh thành, Chủ tịch Kim Jong Un xuất hiện cùng phu nhân Ri Sol Ju và con gái.
Ông Lim cho rằng sự hiện diện đông đủ của gia đình Chủ tịch Kim tại sự kiện cho thấy dự án này mang ý nghĩa kế thừa di sản của các nhà lãnh đạo tiền nhiệm và hướng đến các thế hệ tương lai.
Kế hoạch xây dựng khu nghỉ dưỡng được công bố lần đầu vào năm 2013, nằm trong tầm nhìn dài hạn của ông Kim nhằm biến thành phố cảng Wonsan – nơi có ý nghĩa lịch sử – thành trung tâm kinh tế và giải trí.
Dự án đã nhiều lần bị trì hoãn, gần đây nhất là do đại dịch COVID-19 và các lệnh trừng phạt quốc tế liên quan đến chương trình hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên.
Một trong những thử nghiệm nổi bật nhất của Triều Tiên với du lịch quốc tế diễn ra vào cuối những năm 1990, khi nước này mở khu danh thắng Núi Kumgang ở bờ biển phía đông nam cho du khách Hàn Quốc.
Dự án từng được xem là biểu tượng hiếm hoi của hợp tác liên Triều. Gần hai triệu người Hàn Quốc đã đến thăm địa điểm này trong vòng một thập kỷ, mang lại nguồn thu ngoại tệ quan trọng cho Bình Nhưỡng.
Tuy nhiên, sáng kiến này đột ngột chấm dứt vào năm 2008, sau khi một lính Triều Tiên bắn chết một du khách Hàn Quốc bị cho là đã đi lạc vào khu vực quân sự cấm. Sự việc khiến Hàn Quốc đình chỉ các tour du lịch tới khu vực này vô thời hạn.
(Theo CNN, KCNA)