Ngôi trường được nhiều tạp chí kiến trúc quốc tế như Archdaily, Designboom ca ngợi vì phong cách kiến trúc ấn tượng dù nằm giữa núi rừng hoang vu.
Điểm trường Bó Mon ở xã Tú Nang, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La là ngôi trường có tổng diện tích 237 m2, một công trình xã hội hóa được xây dựng với nguồn kinh phí hạn chế và chính thức đi vào hoạt động từ tháng 6/2019. Dù vậy, ngôi trường này vẫn gây sốt vì kiến trúc độc đáo, rộng rãi, là nơi học sinh có thể hòa mình vào thiên nhiên. Nhiều tạp chí quốc tế nổi tiếng như Archdaily, Designboom đã đăng tải hình ảnh ngôi trường cùng đánh giá tốt.
Không chỉ phục vụ nhu cầu cơ bản của một ngôi trường mầm non, Bó Mon còn tạo ra bầu không khí hứng khởi cho người sử dụng. Trường có 2 phòng học và cả phòng dành cho giáo viên lưu trú, các khu vực được ngăn cách thông qua một sân chung ở trung tâm.
Ban đầu, sân chung là một sân mở đa chức năng bên dưới một mái hiên mát mẻ, nơi học sinh vui chơi. Khi vận hành sử dụng, sân hiên này còn là nơi để anh chị của trẻ học ở ngôi trường bên cạnh đợi nhau để cùng về nhà. Ngoài ra, đây còn là nơi để làm lớp học ngoài giờ hoặc nơi tổ chức lễ hội truyền thống.
Điểm nhấn của ngôi trường chính là phần mái mềm mại với 2 lớp tôn giúp cách nhiệt, tạo ra khu vực bóng mát tỏa xuống sân theo hướng mặt trời. Mầu nâu đậm cho thấy mối liên hệ giữa kiến trúc với khung cảnh núi đồi, hòa quyện với những đám mây và sương mù.
Nhóm tác giả kiến trúc cho biết: "Việc xây dựng ngôi trường khá khó khăn khi công trình này có ngân sách và điều kiện xây dựng hạn chế". Nhìn từ trên cao có thể thấy hình dáng mềm nhẹ của bộ mái tạo ra một điểm nhấn đẹp lạ giữa núi rừng vùng cao Tây Bắc.
Ảnh: Hoang Le, Trieu Chien (Theo Designboom, Tiin.vn)