Theo thông tin sơ bộ từ Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Mỹ (NTSB), máy bay cỡ nhỏ Cessna 172S và Lancair 360 MK II đã va chạm trên không vào lúc 8h28 ngày 19/2 (giờ địa phương), gần Sân bay khu vực Marana, phía tây bắc thành phố Tucson thuộc bang Arizona.
Hai máy bay " va chạm khi đang bay ngược gió tại đường băng số 12 ", một trong hai đường băng tại sân bay. NTSB thông tin chiếc Cessna hạ cánh an toàn, còn chiếc Lancair đâm xuống đất gần đường băng số 3 và gây ra hỏa hoạn.
Cơ quan chức năng có mặt tại hiện trường vụ tai nạn. (Ảnh: AP)
Sở Cảnh sát Marana xác nhận có hai người tử vong trong vụ việc. Trong khi đó, giới chức địa phương thông tin có hai người trên mỗi máy bay, nhưng không công khai tình trạng sức khỏe hiện tại của họ.
Sân bay khu vực Marana buộc đóng cửa và cuộc điều tra đang diễn ra. Dự kiến vào ngày 20/2, điều tra viên của NTSB sẽ đến ghi lại hiện trường và kiểm tra máy bay.
Giám đốc sân bay Galen Beem gửi lời chia buồn tới gia đình bị ảnh hưởng và cho biết, "đây là sự cố chưa từng có tiền lệ và chúng tôi rất cảm kích trước phản ứng nhanh chóng của Sở Cảnh sát Marana và Cơ quan Cứu hỏa Tây Bắc".
Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) gọi sân bay này là " cánh đồng không kiểm soát", vì nó không có tháp kiểm soát không lưu hướng dẫn phi cơ cất, hạ cánh.
Khi cất hoặc hạ cánh ở Sân bay khu vực Marana, phi công phải sử dụng Tần số Tư vấn Giao thông Chung (CTAF) để thông báo vị trí của mình cho những phi công khác đang ở gần sân bay. Tuy nhiên, phi công vẫn phải tuân thủ mọi quy định hàng không liên bang.
Hôm 29/1, vụ va chạm khác giữa trực thăng quân sự và máy bay phản lực gần Sân bay Quốc gia Ronald Reagan Washington cũng khiến 67 người thiệt mạng.
Kể từ thời điểm đó, liên tục có 4 sự cố hàng không xảy ra ở Mỹ. Bao gồm vụ rơi máy bay cứu thương ở Philadelphia, một máy bay rơi ở Alaska khiến 10 người thiệt mạng, một máy bay tư nhân chạy khỏi đường băng ở Arizona khiến phi công trên máy bay thiệt mạng và gần đây là máy bay phản lực của Delta Air Lines lật trên đường băng.
Trước vụ va chạm ngày 29/1, vụ tai nạn máy bay gây tử vong lớn cuối cùng liên quan đến hãng hàng không Mỹ là vào năm 2009. Chuyến bay này do hãng hàng không Colgan Air khai thác.