Việt Nam chính thức xuất hiện ca nhiễm Covid-19 thứ 18

Chiều 7/3, Bộ Y tế cho biết một thanh niên 27 tuổi, từ Deagu, Hàn Quốc về Việt Nam ngày 4/3 đã xác nhận dương tính với virus Corona

Đây là bệnh nhân ngườ Ninh Bình. Theo lịch trình, vào ngày17/2, anh đến sân bay quốc tế Gimhae - Busan, sau đó di chuyển về thành phố Daegu (Hàn Quốc). Đi cùng anh có người em gái 24 tuổi. Hai anh em cùng 2 người bạn Việt Nam đi siêu thị tại Daegu 2 lần vào ngày 18-19/2.

Ngày 4/3, anh trở về Việt Nam trên chuyến bay VJ981 từ Busan đến Vân Đồn. Sau khi nhập cảnh, anh đã chấp hành cách ly Trường Quân sự Sơn Tây (Hà Nội) theo quy định. Sau khi lấy mẫu xét nghiệm, đã cho kết quả dương tính với nCoV.

Như vậy chỉ trong vòng chưa đầy 24 giờ, Việt Nam ghi nhận liên tiếp 2 ca nhiễm nCoV, nâng số người bệnh lên 18 và chấm dứt 23 ngày liên tiếp không xuất hiện ca bệnh mới. Trước đó 16 bệnh đã được xác nhận khỏi bệnh

Ca thứ 17 là một cô gái 26 tuổi, tên là N.H.N, trở về Việt Nam sau khi hơn 15 ngày du lịch tại Anh, Pháp, Italy. Cô được xác định mắc Covid-19 tối 6/3. Xuống sân bay Nội Bài, bệnh nhân này được người lái xe tên P. đưa về nhà riêng. Hiện lái xe này đã được đưa vào cách ly tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cùng với 5 người là giúp việc và phục vụ.

Cận cảnh khu cách ly tại trường quân sự Sơn Tây - Ảnh: Vietnamoi

Tổng cộng đã có 200 người tiếp xúc khoảng cách gần với bệnh nhân này sáng nay đã được cách ly tập trung hoặc cách ly tại nhà. Các đội điều tra dịch tễ đang tiếp tục rà soát lập danh sách những người tiếp xúc gần với bệnh nhân và những người tiếp xúc với người tiếp xúc gần tại khu vực nhà bệnh nhân; tại nơi bệnh nhân đến khám ban đầu; tại Bệnh viện Nhiệt đới cơ sở 2 và hồi cứu quá trình nhập cảnh tại sân bay Nội Bài của người này.

Hiện tại, Hà Nội quyết định nâng một bậc cách ly, tức người trong diện cách ly tại nhà vẫn đưa đi cách ly tập trung, người cần giám sát theo dõi y tế thì tiến hành cách ly tại nhà, người tiếp xúc gần với bệnh nhân phải cách ly tại bệnh viện và lấy mẫu xét nghiệm như một ca Covid-19. Các trường hợp F4, F5 cách ly tại nhà 14 ngày, kiểm tra thân nhiệt ngày 2 lần. Tiếp tục điều tra giám sát mở rộng theo phương châm "điều tra đến đâu cách ly đến đấy", vì các nhóm này có thể phát bệnh bất cứ lúc nào.