Xinh đẹp, body "cháy", nữ kiếm thủ Việt Nam bị gạ "đi chơi" với giá ngàn đô

Sở hữu chiều cao 1m75 với đôi chân dài miên man cùng ngoại hình xinh xắn, Hương nhận được vô số lời mời kết bạn, làm quen từ người khác giới. Tuy nhiên cũng có không ít những tin nhắn khiếm nhã, thậm chí những lời "mời mọc, gạ gẫm".

Sau đại hội thể thao Đông Nam Á SEA Games 32 cái tên Ngô Thị Hương được nhiều người biết tới với biệt danh "hot girl đấu kiếm". Dù không góp mặt trong thành phần tuyển đấu kiếm tham gia SEA Games 32, cô gái trẻ tới từ Hải Phòng vẫn là cái tên được nhiều người tìm kiếm bởi nhan sắc xinh đẹp, vóc dáng chuẩn như người mẫu.

Ngô Thị Hương sinh năm 2000, đến từ Hải Phòng. Cô sở hữu chiều cao ấn tượng (hơn 1m70), sải chân dài giúp cho Hương có lợi thế hơn so với đối thủ. Trước khi đến với SEA Games 32, nữ VĐV đã từng tham gia tranh tài ở các giải đấu kiếm trong và ngoài nước. Gần đây nhất, Ngô Thị Hương xuất sắc giành HCV tại Đại hội Thể dục Thể thao toàn quốc 2022.

Theo đó, trên trang cá nhân, Ngô Thị Hương thường xuyên khoe ảnh với body nóng bỏng, chân dài thẳng tắp. Cùng với nhan sắc xinh đẹp, nữ VĐV có thể “hạ gục” bất cứ người nào chỉ với cái nhìn đầu tiên.

Ngoài khuôn mặt xinh xắn, Ngô Thị Hương còn sở hữu chiều cao trên 1m75. Chiều cao lý tưởng này không chỉ giúp cô có lợi thế khi thi đấu mà nó còn giúp hot girl đến từ Hải Phòng thu hút mọi ánh nhìn của cánh mày râu. Tuy nhiên, cũng có không ít những tin nhắn khiếm nhã, thậm chí những lời "mời mọc, gạ gẫm". Cô không ngần ngại mà thẳng thắn chia sẻ về vấn đề này:

"Người ta gửi những ảnh bất lịch sự, gạ đi uống cafe, khách sạn… nhiều lắm. Có người trả giá thẳng 1.000 USD. Nhưng tôi sợ lắm, nhìn thấy tin nhắn đó là chặn luôn. Nhiều lúc họ nhắn liên tục, tôi giả vờ vào đưa cái giá cao hơn xem họ phản ứng sao, họ im và lúc đó mới không làm phiền nữa".

Được biết, gia đình Hương có 3 anh chị em, trong đó Hương là con gái thứ 2. Bố mẹ cô kinh doanh tự do, lại yêu thích thể thao nên rất ủng hộ con gái. Từ khi học hết cấp 2, Hương đã chuyển  chuyển lên Trung tâm thi đấu thể thao ở Hà Nội tập luyện. Sáng cô luyện đấu kiếm, chiều học văn hóa. Những năm tháng xa nhà, cô gái trẻ học cách tự lập, vượt qua nỗi nhớ người thân, gia đình. Cứ cách 2 tuần hoặc 1 tháng Hương mới về Hải Phòng. Số tiền hỗ trợ hiện tại mỗi tháng cô nhận được rơi vào khoảng 14 - 15 triệu.

Cô gái trẻ tự nhận bản thân là người hướng ngoại, nói nhiều. Mặc dù đam mê bộ môn thể thao cá tính song Hương vẫn giữ sự nữ tính, duyên dáng. 9X thích mặc váy, đồ ngắn khoe trọn dáng vóc.

Hiện tại, khi đang ở độ tuổi 22, Ngô Thị Hương vẫn đang từng ngày hoàn thiện bản thân, sống hết mình với đam mê thể thao.