Wooh Nayoung là một họa sĩ vẽ tranh kỹ thuật số đến từ Hàn Quốc, cô nổi tiếng với việc vẽ những nhân vật trong truyện cổ tích mặc áo hanbok - một loại trang phục truyền thống của xứ sở Kim Chi. Trong cuộc phỏng vấn mới đây với tờ BuzzFeed, nữ nghệ sĩ đã được dịp chia sẻ niềm đam mê của mình với hội họa và đặc biệt là sự quan trọng của văn hóa Hàn Quốc trong các tác phẩm của cô gái.

Từ lâu, nữ nghệ sĩ đã bày tỏ sự yêu thích của mình với những bộ trang phục mà các nhân vật trong phim mặc, cô nàng luôn muốn đem chút gì đó của văn hóa Hàn Quốc vào trong những bộ đồ ấy. Được biết, Wooh Nayoung là một fan bự của phim hoạt hình Disney.

Và thế là cô gái bắt đầu dự án vẽ lại những nhân vật trong phim của Disney nhưng theo phiên bản Hàn Quốc. Chính nhờ suy nghĩ táo bạo này, Wooh Nayoung nhanh chóng nổi tiếng và thu hút được nhiều sự chú ý. Để rồi các thương hiệu nổi tiếng như Disney, Marvel, và cả Netflix đều phải tìm cách săn đón nữ nghệ sĩ.
Vào năm 2019, Wooh Nayoung vinh dự nhận bằng khen từ Bộ Thể thao, Văn hóa và Du lịch của Hàn Quốc vì đóng góp của cô gái cho nền văn hóa nước nhà.
Nhân vật thợ săn Gaston trong "Beauty and The Beast" (Người đẹp và Quái vật)

Nếu bạn để ý thì những cô gái đằng sau anh chàng Gaston này đều mặc hanbok, trong khi bản thân chàng thợ săn cũng khoác lên mình bộ y phục đậm phong cách Á Đông.
Cô nàng Ana trong "Frozen" (Nữ Hoàng Băng Giá) đang đội chiếc mũ jobawi, một kiểu mũ xuất hiện vào mùa đông

Dù cho để hở phần đỉnh đầu nhưng với phần lót tai dài ở hai bên cũng đủ bảo vệ cho khuôn mặt khỏi gió lạnh.
Nhân vật phản diện Cruella de Vil trong "The Hundred and One Dalmatians" (101 Chú Chó Đốm) với sự kết hợp thời trang ấn tượng

Phụ kiện đeo ngang eo của nữ nhân vật có tên gọi là norigae.
Nhân vật Scar trong "The Lion King" (Vua Sư Tử) nhưng là phiên bản con người với chiếc mũ heuklip đội trên đầu

Heuklip là một kiểu mũ truyền thống của Hàn Quốc làm từ lông ngựa và tre.
Nhân vật mẹ kế-phù thủy ác độc trong "Snow White" (Bạch Tuyết)

Nữ nhân vật xuất hiện với hwagwan - một loại vương miện nhỏ thường được hoàng tộc đội lên đầu. Tuy nhiên, thường dân vẫn được phép đội trong lễ cưới.
Công chúa Elsa trong "Frozen" (Nữ Hoàng Băng Giá)

Bộ trang phục của Elsa là hanbok được kết hợp với kiểu dáng hiện đại, cùng những chi tiết hạt tuyết tạo điểm nhấn cho trang phục.
Nhân vật Thuyền trưởng Hook trong "Peter Pan" với trang phục có tên là cheolrik

Chiếc mũ mà nhân vật đang đội trên đầu là jeonrip, một kiểu mũ của binh lính thời xưa ở Hàn Quốc.
Tiên Hắc Ám Maleficent với kiểu tóc gache, xuất hiện từ thời Joseon

Triều đại Joseon là vương triều nổi tiếng nhất trong lịch sử Hàn Quốc, kéo dài từ 1392 đến 1910.
Mẹ kế Tramaine và 2 cô con gái Anastasia, Drizella trong "Cinderella" (Lọ Lem)

Những cô gái trẻ ở Hàn Quốc ngày xưa sẽ thắt daenggi ở phần dưới cùng đuôi tóc của họ trong khi những người đã kết hôn thì sẽ để kiểu tóc búi cao cùng binyeo (một loại trâm cài tóc).
Nhân vật Jafar trong "Aladdin" với tạo hình của Tể tướng Yeonguijeong, triều đại Joseon

Nhân vật đội trên đầu chiếc mũ của các học giả Hàn Quốc ngày xưa.
Nhân vật Gazelle của Zootopia với chiếc mũ jeonmo ở trên đầu

Jeonmo được tạo từ khung tre cùng giấy hoặc một đoạn vải treo phía sau. Khi đội người ta sẽ cố định nó bằng dây đeo ngang cằm.
2 phiên bản khác nhau của nhân vật Hans trong "Frozen" (Nữ Hoàng Băng Giá)

Sangtu-gwan là một vật dùng để buộc tóc lại với một chiếc binyeo (trâm cài). Đây là kiểu thắt tóc dành cho các học giả và tầng lớp quý tộc.
Nữ hoàng Q cơ trong "Alice in Wonderland" (Alice ở xứ sở thần tiên) với chiếc quạt hình trái tim

Hanji là loại quạt tay được làm từ giấy có nguồn gốc là cây dâu tằm.
Pháp sư Ursula trong "The Little Mermaid" (Nàng Tiên Cá)

Chiếc binyeo làm từ vỏ ốc, một phụ kiện thắt tóc mà ắt hẳn mọi pháp sư đại dương đều muốn sở hữu.
Và không chỉ bó hẹp trong các nhân vật của Disney, Wooh Nayoung thậm chí còn muốn phát triển nhiều nhân vật hơn nữa, ví dụ là truyện cổ tích của Hans Christian Andersen chẳng hạn

Ngoài ra, Wooh Nayoung chia sẻ rằng những người nghệ sĩ trẻ nên tự khai mở bản thân, thử thách mình trong nhiều phong cách khác nhau để tìm ra cho mình một phong cách riêng.
Nữ nghệ sĩ nói rằng cô không bó buộc mình phải truyền tải một thông điệp gì đó trong từng tác phẩm, chỉ đơn giản là Wooh Nayoung đang tận hưởng những bức vẽ của mình thôi!
(Nguồn: BuzzFeed)