Tất tần tật những điều bạn cần biết về Parademons, binh đoàn ác quỷ của Steppenwolf

Parademons, binh đoàn ác quỷ dưới quyền Steppenwolf, đã có sự xuất hiện đầy ấn tượng trên màn ảnh rộng trong bom tấn Justice League. Tuy chỉ đóng vai trò như những con tốt thí trên bàn cờ nhưng không thể phủ nhận lịch sử tồn tại lâu đời của chúng trong thế giới DC. Hãy cùng tìm hiểu những điều thú vị về Parademons trong bài viết dưới đây.

97af40980ccc8a51c38063424fb90312--steppenwolf-collection

Parademons được tạo ra từ phòng thí nghiệm

Parademons xuất hiện từ đâu? Có rất nhiều biến thể giải thích cho vấn đề này, nhưng chúng ta hãy tập trung vào nguồn gốc ban đầu của chúng.

Được tạo ra tại các phòng thí nghiệm thuộc hành tinh Apokolips, Parademons bị tùy chỉnh để phục vụ trung thành cho chủ nhân và sẵn sàng chiến đấu đến chết. Thậm chí một phần không nhỏ trong số chúng là những sản phẩm cấy ghép trên cơ thể con người. Không ai biết Parademons là những sinh vật còn sống hay chỉ là lũ zombie không hồn?

Parademons không thuộc chủng tộc New Gods

New Gods là chủng tộc bậc cao sống tại hai hành tinh Apokolips và New Genesis ở chiều không gian Thế Giới Thứ Tư. New Genesis là một nơi yêu chuộng hòa bình, còn Apokolips ngược lại là hiện thân của địa ngục.

Mặc dù Parademons có nguồn gốc từ Apokolips nhưng chúng không được coi là New Gods. Darkseid chỉ xem đội quân này như một lũ nô lệ vô tri không hơn không kém.

Tất tần tật những điều bạn cần biết về Parademons, binh đoàn ác quỷ của Steppenwolf

Lần đầu xuất hiện của Parademons

Parademons được ra mắt lần đầu tiên trong bộ The New Gods số 1, xuất bản tháng Ba năm 1971, cùng thời điểm với những nhân vật nổi tiếng như Orion Highfather. Dù ban đầu New Gods saga không được hoạch định để phát triển lâu dài nhưng bộ truyện này đã trở thành một trong những nền tảng của DC cho đến tận ngày nay. Thật đáng kinh ngạc khi biết rằng Parademons đã có đến 46 năm lịch sử.

Chỉ cần có lí do, Parademons sẽ chiến đấu đến chết

Không ai có thể nghi ngờ lòng trung thành của Parademons đối với chúa tể của chúng là Darkseid. Binh đoàn này sẽ dấn thân vào bất kì cuộc chiến nào, đối đầu với bất kì kẻ thù nào, miễn là chủ nhân cho chúng một lí do, không quan trọng là tốt hay xấu.

Thậm chí dù biết trước kết cục là cái chết thì Parademons cũng không bao giờ nao núng. Có thể hiểu rằng lũ quái vật này không hề có suy nghĩ và cũng không biết đến cảm giác đau đớn.

Lần đầu bước lên màn ảnh của Parademons

Mặc dù trải qua hơn bốn thập kỉ tồn tại nhưng Parademons chưa từng được xuất hiện trong một phiên bản điện ảnh nào. Tuy nhiên điều này đã thay đổi trong “Batman v Superman: Dawn of Justice”.

Trong cơn ác mộng của Người Dơi, anh đã đối mặt với một loạt Parademons và phải chiến đấu chống lại chúng. Đây có lẽ chính là chi tiết mà đạo diễn đã cài cắm nhằm báo trước sự có mặt của binh đoàn này trong bom tấn “Justice League”.

Tất tần tật những điều bạn cần biết về Parademons, binh đoàn ác quỷ của Steppenwolf

Parademons thường đi cùng với lũ chó săn

Chó săn luôn là một lực lượng chiến đấu đáng sợ. Với một hành tinh luôn đói khát chiến trận như Apokolips thì lại càng không thể thiếu. Chỉ khác là lũ chó ở đây rất khổng lồ, cực kì khát máu và được gọi là Hounds. Ở đâu có Parademons, ở đó có Hounds. Đây cũng được xem là cặp đôi yêu thích của Darkseid trong mọi cuộc xâm lược.

Có một phiên bản Parademons mạnh mẽ hơn được gọi là Berserkers

Trong vũ trụ New 52 mới được ra mắt gần đây, độc giả đã được giới thiệu một phiên bản cao cấp hơn của Parademons, được gọi là Berserkers. Lũ quái vật mới này không được tạo ra từ phòng thí nghiệm mà bị biến đổi từ những con người đã chết hoặc bị bắt cóc.

Theo như những gì đã xuất hiện trong Justice League, dường như bộ phim sẽ giới thiệu cả Berserkers khi trong đại cảnh trận chiến giữa lực lượng Trái Đất với quân đội của Steppenwolf, có nhiều binh lính loài người đã biến đổi thành quái vật sau khi bị thương hoặc hi sinh.

Parademons sở hữu nhiều sức mạnh đặc biệt

Dù chỉ là lũ zombie vô tri nhưng Parademons vẫn là quân đội đại diện cho hoàng gia Apokolips. Sự thể hiện trên màn ảnh rộng có vẻ như đã đánh lừa rất nhiều khán giả khi chúng tỏ ra khá yếu ớt và dễ bị đánh bại. Tuy nhiên không phải may mắn mà cùng với Steppenwolf, Parademons đã thôn tính và hủy diệt hàng ngàn nền văn minh trong vũ trụ.

Chúng sở hữu khả năng bay, phun lửa, phát nổ và biến đổi hình dạng. Ngoài ra sức khỏe và độ chịu đựng đều ở mức giới hạn của loài người. Đó là lí do mà vì sao dù rất bá đạo nhưng Steppenwolf rất ít khi hành động một mình. Bởi dù cho là ai thì cũng sẽ rất khó khăn nếu phải đối mặt với hàng nghìn hàng vạn Parademons cùng một lúc.