10 nhân vật hoạt hình nổi tiếng Hollywood được lấy cảm hứng từ người thực

(KenhTinGame) - Ban đầu, các họa sĩ ở Disney định thiết kế Aladdin dựa theo hình ảnh của một diễn viên khác là Michael J. Fox, nhưng rồi cuối cùng họ lựa chọn Tom Cruise.

Không phải chuyện lạ khi các nhà sáng tạo đằng sau những nhân vật hoạt hình thường lấy nguồn cảm hứng từ chính những con người thật trong cuộc sống của chúng ta. Đôi khi nguồn cảm hứng đó có thẻ là tính cách, nét đặc trưng nhưng nhiều khi cũng chính là diện mạo bên ngoài của con người thực kia. Sau đây, chúng ta sẽ đến với 10 nhân vật hoạt hình có sự tương đồng rõ ràng với một người thật mà chưa chắc bạn đã biết đâu nhé.

Montgomery Burns – Baron Jacob Rothschild (The Simpsons)


Ngài Burn siêu giàu có của series “The Simpsons” là hiện thân của vài đại gia ngoài đời thực. Danh sach này bao gồm hai doanh nhân người Na Uy, Olav Thon và Fredrik Olsen, tỷ phú USD đầu tiên John D. Rockefeller, và cả doanh nhân người Anh Quốc, Baron Jacob Rothschild, với Rothschild có diện mạo giống nhân vật hoạt hình nhất.

Ursula – Harris Glenn Milstead (The Little Mermaid)


Mụ phù thủy xấu xa mang hình hài nửa người nủa bạch tuộc Ursula trong “The Little Mermaid” vốn được dựa theo hình tượng của nam diễn viên Harris Glenn Milstead, hay chính xác hơn là diện mạo của nữ nhân vật Divine do Harris thể hiện.

Ariel – Alyssa Milano (The Little Mermaid)


Các bản vẽ nháp ban đầu của Công chúa Ariel vốn lấy nguồn cảm hứng từ chính người vợ của họa sĩ Glen Keane. Tuy nhiên, phiên bản cuối cùng lại dựa trên hình ảnh của nữ diễn viên Alyssa Milano khi ấy mới 16 tuổi – tương đồng với độ tuổi của Ariel.

Shrek – Maurice Tillet (Shrek)


Maurice “The French Angel” Tillet, một đô vật người Pháp gốc Nga, được cho là người đã tạo cảm hứng cho các họa sĩ ở Dreamworks để tạo ra nhân vật Shrek. Thuở nhỏ, Maurice đáng yêu như một thiên thần (vì đó mà ông có biệt hiệu sau này), nhưng rồi bị chuẩn đoán mắc bệnh to cực ở tuổi 19 khiến xương của ông cứ thế to lên nhanh chóng. Điều đó ảnh hưởng lên diện mạo của Maurice, nhưng ông vẫn rất lạc quan và cười đùa về căn bệnh của mình.

Betty Boop – Helen Kane (Betty Boop)


Ca sĩ và nhạc sĩ người Mỹ Helen Kane đã trở thành hình mẫu cho nhân vật xinh đẹp và vô tư Betty Boop. Các họa sĩ sáng tạo nên Betty Boop đã không hề hỏi ý kiến Helen trước khi sử dụng hình ảnh của bà, và điều này dẫn đến một vụ kiện cáo lớn. Cuối cùng tòa án ra phán quyết rằng, mặc cho sự tương đồng giữa Betty Boop và Helen Kane, hình ảnh của ca sĩ và phong cách hát của bà cũng không phải nguyên mẫu đầu tiên.

Snow White – Marge Champion (Snow White and the Seven Dwarfs)


Nữ diễn viên Marge Champion đã không chỉ cho Snow White vay mượn diện mạo mà còn cả cử chỉ hành động của bà nữa. Trong vài thập kỷ đầu của ngành hoạt hình, các họa sĩ đã thường sử dụng công nghệ rotoscope: quay cử động của diễn viên trên phim trước và rồi chuyển hóa thành hoạt hình. Marge Champion đã phải đội một chiếc mũ bảo hiểm bóng chày trong khi quay phim bởi phần của Snow White có lớn hơn của người thường một chút.

Aladdin – Tom Cruise (Aladdin)


Ban đầu, các họa sĩ ở Disney định thiết kế Aladdin dựa theo hình ảnh của một diễn viên khác là Michael J. Fox, nhưng rồi cuối cùng họ lựa chọn Tom Cruise. Theo một cách vô tình, thiết kế hoạt họa cho chiếc quần rộng của Aladdin đã “tạo cảm hứng” cho cặp quần nổi tiếng của ca sĩ MC Hammer.

Edna Mode – Edith Head (The Incredibles)


Nhà thiết kế thời trang kiêm sáng tạo trang phục siêu anh hùng nổi tiếng Edna Mode của “The Incredibles) được dựa trên bà Edith Head, một nhà thiết kế trang phục từng đoạt 8 giải Oscar, nhiều hơn bất cứ người phụ nữ nào khác trong lịch sử.

Maleficent – Eleanor Audley (Sleeping Beauty)


Đây là một nhân vật hoạt hình khác cần sử dụng đến công nghệ rotoscope. Nữ diễn viên Eleanor Audley đã phải đội một chiếc mũ có hình cặp sừng tương như Maleficent để diễn xuất, đồng thời bà cũng là người lồng tiếng cho nhân vật này. Giọng nói và khuôn mặt của bà còn được sử dụng để tạo ra một ác nhân hoạt hình Disney nữa là: Lady Tremaine, người mẹ kế ác độc trong “Cinderella”.

Genie – Robin Williams (Aladdin)


Hai đạo diễn Ron Clements và John Musker đã tưởng tượng ra nhân vật Thần Đèn trong đầu với khuôn mặt của không ai khác chính là cố diễn viên Robin Williams. Do vậy, họ đã giao cho các họa sĩ một nhiệm vụ quan trọng là tạo ra Thần Đèn với nét hài hước thật đặc trưng và đó là một quyết định cực sáng suốt.

WALL-E – Woody Allen (WALL-E)


Mặc dù là một robot, nhưng các hình mẫu để tạo nên WALL-E gồm vài người thật bao gồm: hai diễn viên hài Buster Keaton và Jacques Tati lẫn đạo diễn/diễn viên Woody Allen.