MB88
VT88

28 năm sau, One Piece xác nhận khả năng "độc nhất vô nhị" của Luffy

Mới đây, một tiết lộ chấn động từ arc Elbaf đã xác nhận một khả năng "độc nhất vô nhị" của Luffy, điều mà có thể nhiều fan chưa từng nhận ra.

Arc Elbaf trong One Piece đang chứng kiến những diễn biến đầy căng thẳng khi các thành viên của Holy Knights (Hiệp Sĩ Thánh) xâm lược đảo, ép buộc Người khổng lồ về phe Chính phủ Thế giới. Dù Elbaf chưa bao giờ phục tùng Chính phủ, kể cả dưới thời trị vì của Harald, sự kiên nhẫn của họ đã cạn kiệt. Shamrock Figarland, chỉ huy của Holy Knights, đã dùng chiến thuật tàn nhẫn khi nhắm vào trẻ em, buộc Người khổng lồ phải khuất phục. Sau khi rời đi, Gunko, Sommers và Killingham đã tàn phá hòn đảo một cách vô cớ, gây thiệt hại nặng nề.

Người duy nhất có khả năng đối đầu với Holy Knights là Gaban, nhưng ngay cả ông cũng phải đầu hàng sau khi chứng kiến con trai mình bị đe dọa. Khi Gaban chuẩn bị chịu đòn chí mạng từ Gunko, một điều bất ngờ đã xảy ra.

Trong khi hầu hết băng Mũ Rơm đang chiến đấu ở Dương giới, Luffy, Zoro và Sanji đã giải thoát cho Loki ở Minh giới. Giữa lúc Hajrudin và Loki đang tranh cãi vô ích, Luffy bất ngờ cảm nhận được sự tuyệt vọng của Chopper và biết rằng có người đang bị thương ở cạnh cậu. Điều đáng nói là chỉ có Luffy cảm nhận được cảm xúc của Chopper, và đây không phải là một sự trùng hợp ngẫu nhiên.

28 năm sau, One Piece xác nhận khả năng

Khả năng đồng điệu với mọi sinh vật sống của Luffy

Những giác quan nhạy bén của Luffy không chỉ dừng lại ở bản năng thông thường hay Haki Quan Sát. Rayleigh, người đã huấn luyện Luffy trong hai năm, hiểu rõ điểm mạnh và điểm yếu của cậu hơn ai hết. Trong chương 894, Rayleigh đã xác nhận rằng trong phạm vi Haki Quan Sát của mình, Luffy bằng cách nào đó có thể cảm nhận được cảm xúc của mọi sinh vật sống.

Haki Quan Sát cho phép người dùng cảm nhận sự hiện diện, sức mạnh và cảm xúc của người khác, nhưng khả năng này thường có giới hạn và tùy thuộc vào từng cá nhân. Tuy nhiên, trong trường hợp của Luffy, cậu không chỉ cảm nhận được cảm xúc của con người mà còn của cả động vật.

Rayleigh phỏng đoán rằng Luffy làm điều này một cách vô thức, và điều đó có phần đúng. Dù ở khoảng cách xa, Luffy là người duy nhất cảm nhận được cảm xúc sợ hãi tột độ của Chopper khi chứng kiến Gaban bị thương nặng. Chopper muốn cứu Gaban nhưng không thể làm gì ở Dương giới, nên cậu đã tìm đến Luffy để vừa chữa trị vết thương cho Gaban, vừa báo cáo tình hình. Nhờ vậy, mọi chuyện đã diễn ra suôn sẻ, và Luffy đã sẵn sàng đối đầu với Holy Knights.

28 năm sau, One Piece xác nhận khả năng

Mối liên hệ với khả năng "Tiếng Nói Của Vạn Vật"?

Khả năng đặc biệt này của Luffy có thể liên quan đến "Tiếng Nói Của Vạn Vật" (Voice of All Things) – một khả năng bí ẩn và cực kỳ hiếm gặp, cho phép người sở hữu giao tiếp với mọi thứ trên thế giới. Luffy đã chứng minh khả năng này nhiều lần trong quá khứ khi cậu có thể hiểu được Hải Vương và Zunesha.

Mặc dù khả năng này rất hiếm, nhưng một số nhân vật khác như Roger, Oden và Momonosuke cũng sở hữu nó. Điều này càng làm tăng thêm sự bí ẩn và tầm quan trọng của Luffy trong hành trình trở thành Vua Hải Tặc. Sau 28 năm, một trong những khả năng "khác thường" nhất của Luffy đã được Oda chính thức xác nhận và làm rõ, mở ra nhiều suy đoán thú vị về vai trò của cậu trong cuộc chiến cuối cùng.