8 bộ phim kinh dị đáng phải xem dành cho ai thích hóa thân "người sói"

(KenhTinGame) - Được nhiều fan hâm mộ coi là phim kinh dị người sói xuất sắc nhất trong lịch sử, “An American Werewolf in London” là ví dụ điển hình cho một bộ phim hay có nội dung về sinh vật biến hình khi trăng tròn.

Bên cạnh những sinh vật kinh dị đáng sợ thuộc vào hàng kinh điển của Hollywood như Dracula, Frankenstein, xác ướp, zombie, người ta còn nhớ đến sự tồn tại của người sói. Tuy nhiên có một sự thực là trong nhiều năm trở lại, sinh vật này không được mấy người trân trọng bởi không có mấy phim hay về chúng được ra đời. Tại sao ư? Có lẽ là bởi để có một phim người sói chất lượng, nhà sản xuất sẽ cần đầu tư kha khá và quan trọng là kỹ xảo hình ảnh, kỹ thuật hóa trang cho thật tốt để tạo ra một cảnh biến hình ấn tượng.

Mặc dù không hoàn toàn mất tích trên thị trường nhưng một số bộ phim có nội dung về sinh vật lông lá đáng sợ này thời gian gần đây như “Wolfcop”, “Late Phases” và “Wolves” đều không nhận được đánh giá cao. Để hình ảnh người sói không bị lãng quên trong mắt người hâm mộ, chúng ta sẽ cùng nhìn lại một vài bộ phim đáng nhớ của chúng trong thời hiện đại dưới đây:

Cursed (2005)


Với chi phí sản xuất lên đến 35 triệu USD, “Cursed” lẽ ra đã có thể trở thành một phim kinh dị người sói hấp dẫn của thời đại mới. Tuy nhiên vì nhồi nhét khá nhiều ý tưởng mang tính ẩn dụ về cuộc sống phóng túng của cuộc sống hiện đại, kèm theo chuyện chỉnh sửa biên tập để phù hợp chiếu rạp, nó đã trở thành một mớ hỗn độn.

The Wolf Man (2010)


Là phiên bản làm lại của bộ phim cổ điển cùng tên ra đời năm 1941, “The Worlf Man” cũng không nhận được nhiều tình cảm của giới chuyên môn nhưng xứng đáng có một cơ hội nhìn nhận thứ hai. Có kinh phí tầm cỡ bom tấn lên đến 150 triệu USD và sự góp mặt của nhiều diễn viên tên tuổi, bộ phim có kỹ xảo hình ảnh và hóa trang tốt, tạo nên một bầu không khí tăm tối đáng sợ.

Wolf (1994)


Không đạt đến tầm cỡ như các bộ phim người sói cổ điển của thời kỳ phim đen trắng, nhưng “Wolf” cũng là một bộ phim người sói đáng nhớ của thập niên 1990. Bộ phim có tiết tấu khá chậm, cho phép khán giả thấy từng bước biến hóa trở thành người sói của nhân vật chính và tài nghệ của Rick Baker, người từng không ít lần giành giải Oscar cho kỹ thuật hóa trang.

The Company of Wolves (1984)


Dựa trên một câu chuyện ngắn của tác giả Angela Carter, “The Company of Wolves” là một bộ phim kinh dị hấp dẫn mang đến một góc nhìn man rợ và đáng sợ hơn về cổ tích “Cô Bé Quàng Khăn Đỏ”. Với nội dung có đầy hình ảnh mang tính tượng trưng và ý nghĩa sâu xa, kết hợp thêm một màn biến thân sởn gai ốc, đây chắc chắn là một câu chuyện cổ tích phù hợp cho người lớn.

Dog Soldiers (2002)


“Dog Soldiers” sử dụng một mô típ kinh dị khá quen thuộc là “hãy ở trong nhà khi quái vật bao vây bên ngoài” với người sói đóng vai trò gây nên nỗi kinh hoàng. Phim có nhiều tính hành động và một cường độ bạo lực, máu me cao, gửi tới khán giả một hình ảnh người sói cao lớn hung hãn điên loạn.

Ginger Snaps (2000)


“Ginger Snaps” có lẽ là bộ phim tuyệt nhất khai thác truyền thuyết ma sói làm phép ẩn dụ cho tuổi dậy thì. Phim mang đến cho khán giả một quá trình chuyển hóa chậm rãi của nhân vật chính, rồi dần dần đẩy cao sự căng thẳng và sự đáng sợ của một sinh vật nửa người nửa sói với bản tính hoang dã đang trỗi dậy mạnh mẽ.

The Howling (1981)


Bộ phim chuyển thể từ tiểu thuyết của Gary Brandner dường như có đủ mọi yếu tố để người ta mong muốn ở một bộ phim người sói thời hiện đại khi nó có kỹ thuật hóa trang tốt, nội dung phù hợp xu hướng thời đại và cả sự hồi hộp, căng thẳng cần có của một phim kinh dị. Có thể nói rằng, “The Howling” là một tác phẩm có dự dung hợp của cả quá khứ lẫn hiện đại.

An American Werewolf in London (1981)


Được nhiều fan hâm mộ coi là phim kinh dị người sói xuất sắc nhất trong lịch sử, “An American Werewolf in London” là ví dụ điển hình cho một bộ phim hay có nội dung về sinh vật biến hình khi trăng tròn. Với những yếu tố truyền thống của thể loại kinh dị kết hợp một vài tình tiết hài hước đúng lúc đúng chỗ, và đặc biệt là cảnh biến thân tuyệt vời, bộ phim hoàn toàn có thể thuyết phục bạn dành tình cảm cho người sói đấy.